Út “Trọc” Đinh Ngọc Hệ làm hư hỏng một số cán bộ cao cấp quân đội

Việt Dũng |

Đinh Ngọc Hệ (tức Út “Trọc”) phạm tội với vai trò là người tổ chức, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản nhà nước, lũng đoạn chính sách phát triển kinh tế mà còn làm hư hỏng một số đội ngũ không nhỏ cán bộ Nhà nước, trong đó có một số cán bộ cao cấp trong quân đội.

Chiếm đoạt khu đất vàng bằng thủ đoạn gian dối

Sau 3 ngày thẩm vấn, sáng 20.5, Viện Kiểm sát Quân sự Quân chủng Hải quân (QCHQ) trong phần luận tội xác định, khi ở Công Ty Thái Sơn, Hệ núp bóng lập Công ty CP Thái Sơn. Bị cáo lập công ty này khiến mọi người lầm tưởng đó là công ty của BQP.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út “Trọc“) tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thông tấn quân sự.
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út “Trọc“) tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thông tấn quân sự.

Hệ còn lập nhiều công ty: Yên Khánh, Đức Bình, Cái Mét… Các công ty này có tư cách pháp nhân, chủ yếu do anh, cháu ruột đứng tên song thực tế Hệ điều hành chỉ đạo.

Hành vi đặc trưng điển hình trong chuỗi điều hành công ty, có góp vốn nhưng không đủ, hoặc không góp vốn nhằm thôn tính đất quốc phòng để chiếm đoạt, sử dụng.

Năm 2006, bị cáo Hệ biết QCHQ có chủ trương chuyển mục đích sử dụng khu đất số 7-9 (số 9) đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh sang làm kinh tế.

Bị cáo đã chỉ đạo cháu gái Vũ Thị Hoan (lúc đó là Giám đốc Công ty Yên Khánh, do Hệ lập, nhờ làm giám đốc) lập tờ trình số 10 gửi QCHQ nói dối về năng lực tài chính… để được Công ty Hải Thành ký hợp đồng liên doanh liên kết.

Sau khi ký kết hợp đồng liên doanh liên kết, thực hiện dự án xây dựng cao ốc, Hệ lần lượt thâu tóm khu đất 7-9 này. Ban đầu là ký hợp đồng 07, Công ty Hải Thành chuyển, bàn giao cho Công ty Yên Khánh. Ngay sau đó, Yên Khánh đã cho thuê đất, dù pháp lý không thuộc của Yên Khánh.

Sau đó thành lập công ty liên doanh Yên Khánh Hải Thành, thực hiện dự án cao ốc, thời gian 49 năm, Hải Thành góp 10% vốn. Tuy nhiên, Công ty Yên Khánh không nộp tiền vào liên doanh. Song Giấy tờ cơ quan Nhà nước cấp cho Hải Thành về khu đất đều do Yên Khánh quản lý, sau đó đem thế chấp ngân hàng, không thực hiện mục đích dự án, chiếm đoạt đất của QCHQ.

"Làm hư hỏng một số cán bộ"

Theo VKS, trong suốt quá trình điều tra, truy tố, Hệ có thái độ chối tội, không thừa nhận hành vi, cho rằng bản thân bị những người khác khai không đúng. Vì không nhận tội, ngay khi khởi tố, điều tra, VKS cho hay đã thận trọng lấy lời khai của những người thân, bạn bè, luật sư. Những người này được cho là không thù oán, mâu thuẫn với bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát Quân sự Quân chủng Hải quân trong phần luận tội với bị cáo Đinh Ngọc Hệ và các bị cáo khác. Ảnh: Thông tấn quân sự.
Đại diện Viện kiểm sát Quân sự Quân chủng Hải quân trong phần luận tội với bị cáo Đinh Ngọc Hệ và các bị cáo khác. Ảnh: Thông tấn quân sự.

Theo đó, VKS thu thập được lời khai của các bị cáo khác, người làm chứng là khách quan, ngoài ra còn nhiều người khác. Song Hệ luôn phủ nhận dù cơ quan điều tra thu thập được tài liệu hình ảnh như bị cáo từng ngồi chủ trì cuộc họp, ký chứng thư bảo lãnh…

Song, VKS thấy, một số lời khai của bị cáo, nhân chứng cùng tài liệu khác thể hiện… Hệ chỉ đạo Phạm Văn Diệt và Vũ Thị Hoan thế chấp khu đất 7-9 vào Ngân hàng Thương tín và BIDV.

Hành vi của Hệ có sự tính toán kỹ càng, từ việc thành lập Yên Khánh đến khi ký hợp đồng với Công ty Hải Thành. Hành vi của Hệ rõ ràng, bằng việc đem thế chấp vào ngân hàng và có thể bị phát mãi bất cứ lúc nào để che giấu thân phận, vai trò của mình. Bị cáo còn sẵn sàng quy chụp cho người thân, dung túng mục đích của Hệ nhằm che giấu hành vi trốn tránh pháp luật.

“Bị cáo phạm tội với động cơ mục đích vụ lợi”, VKS khẳng định. Hệ phạm tội với vai trò là người tổ chức, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản nhà nước, lũng đoạn chính sách phát triển kinh tế; làm hư hỏng một số đội ngũ không nhỏ cán bộ Nhà nước, trong đó có 1 số cán bộ cao cấp trong quân đội; đưa nhiều người khác vào tù, trong đó có cháu ruột của bị cáo.

VKS đã đề nghị Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân tuyên phạt Hệ 20 năm tù, Diệt 15 năm tù, Hoan 7-9 năm cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, VKS cũng đề nghị mức án 3-4 năm tù với cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; 4 bị cáo nhóm tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai bị đề nghị từ 3-9 năm.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến: Út “Trọc” bị cháu đổ lỗi tại tòa

VIệt Dũng |

Vũ Thị Hoan được Đinh Ngọc Hệ (Út “Trọc”) giao làm giám đốc Công ty Yên Khánh - công ty thâu tóm khu đất vàng số 7-9 Tôn Đức Thắng, chiếm đoạt, song khai làm mọi việc theo chỉ đạo của cậu ruột này.

Cựu thượng tá quân đội Út "Trọc" lần thứ 2 hầu toà

Việt Dũng |

Cựu thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ (tức Út "Trọc") bị đưa ra xét xử trong vụ án thứ hai liên quan đến cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến, với cáo buộc chiếm đoạt một khu đất vàng ở TP.Hồ Chí Minh trị giá hàng trăm tỉ đồng.

Vụ kỷ luật ông Nguyễn Văn Hiến: Liên quan gì đến đất vàng và Út "trọc"?

Việt Dũng |

Đinh Ngọc Hệ (Út “Trọc”, cựu thượng tá quân đội) chỉ đạo cháu lập tờ trình khống về năng lực tài chính, cùng các loại giấy tờ giả rồi dần chiếm đoạt khu đất vàng hơn 3.500 m2 ở quận I, TP.Hồ Chí Minh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến: Út “Trọc” bị cháu đổ lỗi tại tòa

VIệt Dũng |

Vũ Thị Hoan được Đinh Ngọc Hệ (Út “Trọc”) giao làm giám đốc Công ty Yên Khánh - công ty thâu tóm khu đất vàng số 7-9 Tôn Đức Thắng, chiếm đoạt, song khai làm mọi việc theo chỉ đạo của cậu ruột này.

Cựu thượng tá quân đội Út "Trọc" lần thứ 2 hầu toà

Việt Dũng |

Cựu thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ (tức Út "Trọc") bị đưa ra xét xử trong vụ án thứ hai liên quan đến cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến, với cáo buộc chiếm đoạt một khu đất vàng ở TP.Hồ Chí Minh trị giá hàng trăm tỉ đồng.

Vụ kỷ luật ông Nguyễn Văn Hiến: Liên quan gì đến đất vàng và Út "trọc"?

Việt Dũng |

Đinh Ngọc Hệ (Út “Trọc”, cựu thượng tá quân đội) chỉ đạo cháu lập tờ trình khống về năng lực tài chính, cùng các loại giấy tờ giả rồi dần chiếm đoạt khu đất vàng hơn 3.500 m2 ở quận I, TP.Hồ Chí Minh.