Đại gia Vũ “nhôm” đã bị khởi tố, truy nã

Phan Văn Anh Vũ nhận tổng hình phạt bao nhiêu năm tù sau 4 lần hầu toà?

Cát Tường - Phương Anh |

Ngày 12.5.2020, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử sơ thẩm tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") y án 25 năm tù. Sau hơn 2 năm sa lưới pháp luật, Vũ "Nhôm" bị tuyên 4 bản án, với tổng hình phạt 65 năm tù.

Phan Văn Anh Vũ bị tuyên phạt những tội danh gì trong phiên tòa sơ thẩm?

Cát Tường - Phương Anh |

Tại phiên tòa cấp sơ thẩm, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; 8 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Vụ Vũ "nhôm" bị lừa đảo: Hoàng Hữu Châu được nhận 700.000 hay 150.000 USD?

Anh Tú |

Tại phiên tòa xử 2 bị cáo lừa Vũ "nhôm" làm hộ chiếu Mỹ, bị cáo Hoàng Hữu Châu cho rằng chỉ nhận từ Vũ "nhôm" 150.000 USD.

Nhờ làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ, Vũ "nhôm" bị lừa 700.000 USD

Cường Ngô |

Vì muốn sang Mỹ định cư, Phan Văn Anh Vũ tức Vũ 'nhôm', đã chi tiền để một nhóm người làm hộ chiếu Mỹ.

Đại án DAB: Trần Phương Bình chỉ đạo thu khống 200 tỷ, Vũ "nhôm" không biết

MAI PHƯƠNG - ANH TÚ |

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Đông Á (DAB) Trần Phương Bình khẳng định không bàn với Vũ "nhôm" về việc thu khống 200 tỉ đồng.

Luật sư Singapore được phép gặp Phan Van Anh Vu

Vân Anh |

Một trong ít nhất ba luật sư đại diện cho Phan Van Anh Vu cho biết, Cơ quan Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) đã đồng ý cho ông gặp thân chủ của mình vào chiều nay 3.1.

Ông Vũ "nhôm" đang "bị kẹt" hơn 600 tỷ đồng vốn góp tại Dong A Bank

Bảo Chương |

Theo thông cáo vừa được Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) công bố, Công ty CP Xây Dựng Bắc Nam 79 là cổ đông pháp nhân đang sở hữu 50 triệu cổ phần, tương ứng 10% vốn điều lệ (giá trị theo mệnh giá là 500 tỷ đồng) và cử ông Phan Văn Anh Vũ là người đại diện phần vốn góp này. 

Công ty 79 của Vũ “nhôm” tham gia xẻ nát Sơn Trà như thế nào?

TỔ PHÓNG VIÊN |

Ông Phan Văn Anh Vũ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bắc Nam 79, Đà Nẵng - tức Vũ “nhôm” - vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố, phát lệnh bắt tạm giam, truy nã vì đã có hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”. Vụ việc khiến dư luận đặc biệt quan tâm là vì đối tượng Vũ “nhôm” còn liên quan đến các biểu hiện được cho là gây sức ép chính quyền, tác động đến chính trị địa phương...

Quyết định truy nã Vũ “nhôm” đã được dán các địa điểm công cộng

T. A |

Sáng 25.12, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng - nơi lưu trú của ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") đã treo quyết định truy nã ông Vũ nhằm thông tin rộng rãi cho người dân.

Các đơn vị tại Đà Nẵng đã nhận quyết định và triển khai truy nã Vũ “nhôm”

T. A |

Sáng 23.12, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng - nơi lưu trú của ông Phan Văn Anh Vũ cùng nhiều đơn vị khác cho biết, đã nhận được quyết định truy nã ông Vũ. 

Infographic: Vũ 'nhôm' bị khởi tố và truy nã vì tội danh gì?

Văn Thắng - Thu Hoài |

Tối 22.12, ông Phan Văn Anh Vũ đã bị khởi tố và truy nã về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 263 Bộ luật Hình sự. Ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") năm nay 42 tuổi (trú quận Hải Châu) là người rất nổi tiếng ở TP Đà Nẵng về sự giàu có.

Vũ "nhôm" và 2 ngôi nhà của cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh

Anh Đào |

Cho đến thời điểm hiện nay, 2 căn nhà được doanh nghiệp cho cựu Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh sử dụng chưa có kết luận cuối cùng. Nhưng rất rõ ràng, nhà số 47 Nguyễn Thái Học liên quan trực tiếp đến doanh nhân Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ "nhôm". Nói ngược lại, câu chuyện bí thư nhận nhà doanh nghiệp lại không hề nhỏ.

Vũ “nhôm” là ai, làm gì ở Đà Nẵng?

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Câu hỏi này không chỉ được đông đảo cử tri, quan chức hưu trí, người dân Đà Nẵng quan tâm, chất vấn Đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh đạo cấp cao TP.Đà Nẵng mà còn gây tò mò với người dân cả nước. Cũng đã có rất nhiều câu trả lời, viện dẫn doanh nhân Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), nhưng cũng chưa chính thức và chính xác. Vậy Vũ “nhôm” là ai và đã làm gì ở Đà Nẵng?

Khởi tố và phát lệnh truy nã ông Vũ "nhôm"

Thanh Hải - Cao Nguyên |

Tối 22.12, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng xác nhận công an đã phát lệnh truy nã đối với ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm" - Chủ tịch HĐQT Cty CP Bắc Nam 79, trú tại 82 Trần Quốc Toản, TP. Đà Nẵng.

Đại tá Lê Công Thạnh nói gì về việc cơ quan công an khám nhà Vũ 'nhôm'?

Theo Tiền Phong |

“Tôi thấy vui và tin tưởng trước động thái của cơ quan chức năng”, đại tá Lê Công Thạnh - người đã đặt hàng loạt câu hỏi "nóng" cho Bí thư Thành ủy Đà Nẵng về nhân vật Vũ "nhôm", bày tỏ sau khi cơ quan chức năng khám nhà Vũ.