Đại án DAB: Trần Phương Bình chỉ đạo thu khống 200 tỷ, Vũ "nhôm" không biết

MAI PHƯƠNG - ANH TÚ |

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Đông Á (DAB) Trần Phương Bình khẳng định không bàn với Vũ "nhôm" về việc thu khống 200 tỉ đồng.

Ngày 28.5, phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB) tiếp tục phần xét hỏi.

 
Bị cáo Trần Phương Bình. Ảnh: Anh Tú.

Luật sư bào chữa cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") tham gia phần xét hỏi, đã đặt nhiều câu hỏi cho bị cáo Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc DAB và bị cáo Nguyễn Đức Vinh - nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở DAB về khoản tiền "thu khống 200 tỉ đồng" (Phan Văn Anh Vũ ký nộp khống 200 tỉ đồng để Công ty Bắc Nam 79 mua cổ phần của nhà băng và tòa xác định Vũ đã chiếm đoạt số tiền này).

Trước đó, vì muốn Vũ "nhôm" là cổ đông chiến lược nên Trần Phương Bình bán cho Vũ “nhôm” 6 triệu cổ phần DongA Bank với giá 600 tỉ đồng để trở thành cổ đông lớn. Sau đó, Vũ "nhôm" thế chấp cho ngân hàng 220 lô đất tại Đà Nẵng.

Qua thẩm định, ngân hàng chỉ phê duyệt 400 tỉ đồng. Còn thiếu 200 tỉ đồng ông Bình chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục thu khống của Vũ "nhôm".

Trả lời luật sư tại phiên tòa ngày 28.5, cựu tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình khẳng định không bàn với Vũ "nhôm" về việc thu khống 200 tỉ đồng.

Ông Bình cũng khẳng định ông không nói cho Vũ  "nhôm" biết số tiền 200 tỉ đồng là của ngân hàng, chỉ nói với Nguyễn Đức Vinh - nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở DAB trước mặt Vũ "nhôm".

Việc Vũ "nhôm" có biết đây là thu khống không thì ông không biết.

Tương tự, bị cáo Vinh cũng cho rằng Vũ "nhôm" không được biết việc thu khống. Bị cáo khai đã hướng dẫn cho Vũ "nhôm" viết các phiếu nộp tiền theo mẫu đã có sẵn.

 
Bị cáo Vũ "nhôm" tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú.

Bị cáo Vũ "nhôm" tiếp tục khẳng định không biết đó là tiền của Ngân hàng Đông Á mà cho rằng đây là tiền của cá nhân ông Bình.

Trong quá trình toà xét xử sơ thẩm vụ án, Vũ "nhôm" đã nộp toàn bộ số tiền này, theo Vũ "nhôm" không phải là để khắc phục hậu quả, mà là để trả nợ cho ông Bình.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 7.6.

Trước đó, tháng 12.2018, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 26 bị cáo về các tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Và sau đó có 18 bị cáo đã kháng cáo.

MAI PHƯƠNG - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Clip Vũ "nhôm" và đồng phạm tại phiên toà phúc thẩm

ANH TÚ - MAI PHƯƠNG |

Sáng 27.5, TAND Cấp cao tại TPHCM mở lại phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) đối với bản án 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

Thẩm tra lý lịch, Vũ "nhôm" nhận mình có 2 quốc tịch

MAI PHƯƠNG - ANH TÚ |

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ yêu cầu Hội đồng xét xử bổ sung thông tin bị cáo có 2 quốc tịch và đề nghị luật sư cung cấp những giấy tờ liên quan cho Hội đồng xét xử.

Cuối cùng, “dâm ô trong thang máy” cũng đã đến tòa án

Anh Đào |

Sờ mó, đụng chạm... kể cả trực tiếp hay bằng đồ vật đối với những bộ phận vùng nhạy cảm, kể cả đầu, mặt... đều sẽ bị coi là dâm ô - theo Dự thảo nghị quyết mới nhất của Toà án Nhân dân Tối cao.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Clip Vũ "nhôm" và đồng phạm tại phiên toà phúc thẩm

ANH TÚ - MAI PHƯƠNG |

Sáng 27.5, TAND Cấp cao tại TPHCM mở lại phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) đối với bản án 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

Thẩm tra lý lịch, Vũ "nhôm" nhận mình có 2 quốc tịch

MAI PHƯƠNG - ANH TÚ |

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ yêu cầu Hội đồng xét xử bổ sung thông tin bị cáo có 2 quốc tịch và đề nghị luật sư cung cấp những giấy tờ liên quan cho Hội đồng xét xử.

Cuối cùng, “dâm ô trong thang máy” cũng đã đến tòa án

Anh Đào |

Sờ mó, đụng chạm... kể cả trực tiếp hay bằng đồ vật đối với những bộ phận vùng nhạy cảm, kể cả đầu, mặt... đều sẽ bị coi là dâm ô - theo Dự thảo nghị quyết mới nhất của Toà án Nhân dân Tối cao.