Tòa phúc thẩm xét xử hai cựu Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng

Việt Dũng |

Ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến không đồng tình với cáo buộc sai phạm về quản lý nhà, đất công sản, giao cho Phan Văn Anh Vũ trái quy định, đã kháng cáo đề nghị xem xét lại tội danh.

Hôm nay (4.5), Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn của hai cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến cùng 18 bị cáo và tổ chức có đơn kháng cáo trong vụ án thâu tóm nhà, đất công sản tại Đà Nẵng. Thẩm phán Ngô Anh Dũng - chủ tọa phiên tòa phúc thẩm.

Theo đăng ký, có 21 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp với các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Hai tội danh bị cáo buộc với các bị cáo sẽ được xem xét gồm "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Trong đơn, bị cáo Chiến đề nghị xem xét lại phần hình phạt và phần trách nhiệm dân sự. Bị cáo khẳng định, không giúp sức cho Trần Văn Minh ký Quyết định 5870 ngày 12.7.2011 thu hồi và giao Công ty xây dựng Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ diện tích 29ha không đấu giá.

Việc bị cáo ký quyết định giảm 10% tiền sử dụng đất cho những người được mua nhà, đất công sản xuất phát từ chủ trương chung của thành phố; thực hiện văn bản do Chủ tịch thành phố ban hành; cấp dưới phải phục tùng quyết định của cấp trên; phục tùng sự chỉ đạo thống nhất chính sách của thường trực thành ủy và HĐND...

Bị cáo Minh kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao không đưa ra được chứng cứ buộc tội; các kết luận giám định trong vụ án không khách quan...

Phan Văn Anh Vũ cũng kháng cáo toàn bộ bản án.

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian từ năm 2006-2014, bị cáo Trần Văn Minh - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2006 - 2011 và Văn Hữu Chiến - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014 là những người đứng đầu, có trách nhiệm trong chỉ đạo quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, quản lý đất đai trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Tuy nhiên, các bị cáo Minh và Chiến có hành vi cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, các quy định về quản lý đất đai.

Cụ thể, các bị cáo đã đồng ý chủ trương, ký ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc giao đất, thu hồi, cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng nhà, đất công sản trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Ngoài ra, các bị cáo còn giảm giá, giảm hệ số sinh lợi, chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật đối với nhiều nhà, đất công sản và các dự án đầu tư xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ trục lợi cá nhân trong việc mua bán, chuyển nhượng các nhà đất công sản và các dự án này.

Tòa sơ thẩm cáo buộc, Phan Văn Anh Vũ giữ vai trò đặc biệt trong vụ án và được hưởng lợi đặc biệt lớn. Hành vi của bị cáo Vũ là nguyên nhân gây mất đoàn kết trong bộ máy chính quyền của Thành phố Đà Nẵng.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm cũng xác định bị cáo Minh giữ vai trò chính trong vụ án.

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Minh tổng cộng 2 tội danh trên là 17 năm tù, Chiến 12 năm tù, Vũ 25 năm tù. Riêng cựu Chánh văn phòng UBND Đà Nẵng Nguyễn Văn Cán được miễn trách nhiệm hình sự. 17 bị cáo còn lại bị tuyên từ 18 tháng đến 6 năm tù giam.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Phan Văn Anh Vũ sắp bị xét xử phúc thẩm cùng 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng

Việt Dũng |

Phan Văn Anh Vũ và cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh đều kháng cáo kêu oan với bản án liên quan đến thâu tóm đất công sản tại Đà Nẵng.

Vụ Phan Văn Anh Vũ: Đảm bảo quyền lợi cho công dân tại Khu đất 29ha

Việt Dũng |

Tòa án Nhân dân Hà Nội vừa có thông báo sửa chửa, bổ sung bản án vụ Phan Văn Anh Vũ2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng liên quan đến giao, thâu tóm dự án, nhà đất công sản.

Phan Văn Anh Vũ kháng cáo bản án liên quan đất công sản Đà Nẵng

Việt Dũng |

Trong 4 trang giấy viết tại Trại tạm giam T16 (Bộ Công an), bị cáo Phan Văn Anh Vũ kháng cáo toàn bộ bản án liên quan đến việc cáo buộc thâu tóm dự án, nhà, đất công sản tại Đà Nẵng.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Phan Văn Anh Vũ sắp bị xét xử phúc thẩm cùng 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng

Việt Dũng |

Phan Văn Anh Vũ và cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh đều kháng cáo kêu oan với bản án liên quan đến thâu tóm đất công sản tại Đà Nẵng.

Vụ Phan Văn Anh Vũ: Đảm bảo quyền lợi cho công dân tại Khu đất 29ha

Việt Dũng |

Tòa án Nhân dân Hà Nội vừa có thông báo sửa chửa, bổ sung bản án vụ Phan Văn Anh Vũ2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng liên quan đến giao, thâu tóm dự án, nhà đất công sản.

Phan Văn Anh Vũ kháng cáo bản án liên quan đất công sản Đà Nẵng

Việt Dũng |

Trong 4 trang giấy viết tại Trại tạm giam T16 (Bộ Công an), bị cáo Phan Văn Anh Vũ kháng cáo toàn bộ bản án liên quan đến việc cáo buộc thâu tóm dự án, nhà, đất công sản tại Đà Nẵng.