Yêu cầu hướng dẫn thành lập hãng vận tải hàng không theo đúng quy định

Minh Hạnh |

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - ông Lê Anh Tuấn - vừa ký văn bản giao Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn Công ty IPP Air Cargo thủ tục lập hãng vận tải hàng hoá theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Văn bản, Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được Công văn của Công ty Cổ phần Liên Thái Bình Dương Air Cargo (IPP Air Cargo) về việc xin hướng dẫn các thủ tục thành lập hãng hàng không chuyên biệt vận tải hàng hoá.

Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Hàng không Việt Nam có văn bản hướng dẫn cụ thể cho IPP Air Cargo về việc thành lập mới hãng hàng không theo đúng quy định của pháp luật; Đồng thời báo cáo kết quả về Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 5.11.2021.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần IPP Air Cargo - ông Johnathan Hạnh Nguyễn - đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị hướng dẫn các thủ tục thành lập một hãng hàng không chuyên biệt vận chuyển hàng hoá. Theo đó, Công ty Cổ phần IPP Air Cargo muốn thành lập một hãng hàng không vận tải hàng hóa hoạt động trong phạm vi nội địa và quốc tế. Dự án này có tổng mức đầu tư 2.400 tỉ đồng (khoảng 100 triệu USD), trong đó 30% là vốn chủ sở hữu và 70% còn lại là huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn, mục đích thành lập một hãng hàng không chuyên biệt vận chuyển hàng hóa nhằm mục tiêu góp phần tăng giá trị cạnh tranh của các hãng hàng không hàng hóa của Việt Nam trên các đường bay quốc tế; góp phần vào sự phát triển chung của ngành hàng không Việt Nam cũng như góp phần bình ổn giá cước vận chuyển hàng hóa, ổn định chi phí hàng hóa, nguyên vật liệu, giảm thiểu việc ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu, nguy cơ lạm phát và góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế.

Nếu được cấp phép, trong năm đầu tiên đi vào hoạt động, IPP Air Cargo sẽ khai thác 5 tàu bay hàng hoá, sau đó tăng lên 7 chiếc vào năm thứ hai và 10 chiếc vào năm thứ 3. Hãng lên kế hoạch vận chuyển khoảng 115.000 tấn hàng hóa, đạt doanh thu 71 triệu USD. IPP Air Cargo dự kiến bắt đầu có lãi từ năm thứ 4 kể từ khi cất cánh chuyến bay đầu tiên.

Sau khi nhận được văn bản hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, IPP Air Cargo sẽ khẩn trương hoàn thành các bước chuẩn bị và thủ tục để xin cấp phép theo quy định trong năm 2022.

IPP Air Cargo từng hy vọng được phê duyệt dự án đầu tư, được cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không vào quý III/2021; lấy chứng chỉ nhà khai thác vào quý V/2021 và hãng sẽ thực hiện chuyến bay thương mại vào quý II/2022.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Các hãng hàng không khôi phục toàn bộ đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Sau khi Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định tăng tần suất trên nhiều đường bay nội địa, từ hôm nay (21.10) các hãng bay Việt đã triển khai khôi phục toàn bộ các đường bay nội địa.

Sau 20.10, tiếp tục mở rộng vận tải hành khách bằng đường hàng không

Vương Trần |

Bên cạnh phục hồi các tuyến giao thông, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành lưu ý, các địa phương phải chú trọng, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, nhất là các địa phương “vùng xanh”. Phải phát hiện sớm, không để xảy ra ổ dịch.

Đề nghị nới lỏng điều kiện hành khách đường sắt và hàng không

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc đánh giá tình hình thực hiện tổ chức hoạt động vận tải hành khách của lĩnh vực hàng không, đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Bộ GTVT giữ quan điểm không cấp phép hãng hàng không mới trong năm 2021

Minh Hạnh |

Công ty cổ phần IPP Air Cargo vừa có đề nghị Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn các bước chuẩn bị và thủ tục lập hãng hàng không vận tải hàng hoá. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, đây là những thủ tục hành chính thông thường, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm để hướng dẫn doanh nghiệp.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Các hãng hàng không khôi phục toàn bộ đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Sau khi Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định tăng tần suất trên nhiều đường bay nội địa, từ hôm nay (21.10) các hãng bay Việt đã triển khai khôi phục toàn bộ các đường bay nội địa.

Sau 20.10, tiếp tục mở rộng vận tải hành khách bằng đường hàng không

Vương Trần |

Bên cạnh phục hồi các tuyến giao thông, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành lưu ý, các địa phương phải chú trọng, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, nhất là các địa phương “vùng xanh”. Phải phát hiện sớm, không để xảy ra ổ dịch.

Đề nghị nới lỏng điều kiện hành khách đường sắt và hàng không

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc đánh giá tình hình thực hiện tổ chức hoạt động vận tải hành khách của lĩnh vực hàng không, đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Bộ GTVT giữ quan điểm không cấp phép hãng hàng không mới trong năm 2021

Minh Hạnh |

Công ty cổ phần IPP Air Cargo vừa có đề nghị Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn các bước chuẩn bị và thủ tục lập hãng hàng không vận tải hàng hoá. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, đây là những thủ tục hành chính thông thường, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm để hướng dẫn doanh nghiệp.