Tăng tần suất đường bay Hà Nội - TP. HCM

Minh Hạnh |

Tối muộn ngày 20.10, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định tăng tần suất trên nhiều đường bay nội địa, trong đó có đường bay trục Hà Nội - TP. HCM.

Theo quyết định từ ngày 21.10.2021 đến hết ngày 30.11.2021, các đường bay Hà Nội - TP. HCM, Hà Nội - Đà Nẵng, TP. HCM - Đà Nẵng và ngược lại sẽ được khai thác thác với tần suất không quá 6 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ 21.10.2021 đến 14.11.2021 và không quá 7 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ 15.11.2021 đến 30.11.2021. Các đường bay khác sẽ được khai thác không quá 4 chuyến hàng ngày mỗi chiều.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong vòng 15 ngày kể từ ngày áp dụng, Cục sẽ đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc để đề xuất phương án điều chỉnh tần suất khai thác và điều kiện đối với hành khách phù hợp.

Việc vận chuyển hành khách đến, đi tới các cảng hàng không thực hiện theo hướng dẫn tạm thời, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Quyết định cũng nêu rõ các điều kiện với khách đi máy bay. Cụ thể, với hành khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ các cảng hàng không quốc tế như Tân Sơn Nhất và Cần Thơ có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay.

Các trường hợp hành khách khác cần đáp ứng 1 trong 3 điều kiện sau:

Có chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, trong đó, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay; Có giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc có giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay.

Tất cả hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, hoàn thành bản cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không (check-in) tại điểm xuất phát.

Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác... Trên máy bay, hành khách luôn đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc.

Yêu cầu tổ bay (tổ lái và tiếp viên), phải đáp ứng đủ 2 điều kiện. Thứ nhất, có chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, trong đó, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19; giấy ra viện sau điều trị COVID-19 không quá 6 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay.

Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước khi làm nhiệm vụ trên tàu bay...

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp kiến nghị Hà Nội mở đường bay quốc tế

Hà Phương |

Doanh nghiệp đề xuất đường bay từ Hà Nội đến các địa phương khác và quốc tế được mở, đồng thời mở cửa trường học để người lao động yên tâm trở lại làm bình thường.

Khôi phục đường bay giữa Hà Nội và Cần Thơ

Minh Hạnh |

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, Vietnam Airlines chính thức khôi phục đường bay thường lệ giữa Hà Nội và Cần Thơ trong giai đoạn thí điểm từ ngày 18.10 – 20.10.

Tổ chức khai thác lại đường bay TP. HCM - Cà Mau

Minh Hạnh |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho Cảng Hàng không Cà Mau được khai thác đường bay TP. HCM đi Cà Mau và ngược lại.

Đường bay nối lại trong sự hân hoan của người dân về phương tiện an toàn

Hoa Huyền |

Sáng 11.10, chuyến bay đầu tiên từ TP.HCM đến Thanh Hoá sau nhiều tháng hàng không gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh đã mang đến cho hành khách những kỷ niệm khó quên.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Doanh nghiệp kiến nghị Hà Nội mở đường bay quốc tế

Hà Phương |

Doanh nghiệp đề xuất đường bay từ Hà Nội đến các địa phương khác và quốc tế được mở, đồng thời mở cửa trường học để người lao động yên tâm trở lại làm bình thường.

Khôi phục đường bay giữa Hà Nội và Cần Thơ

Minh Hạnh |

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, Vietnam Airlines chính thức khôi phục đường bay thường lệ giữa Hà Nội và Cần Thơ trong giai đoạn thí điểm từ ngày 18.10 – 20.10.

Tổ chức khai thác lại đường bay TP. HCM - Cà Mau

Minh Hạnh |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho Cảng Hàng không Cà Mau được khai thác đường bay TP. HCM đi Cà Mau và ngược lại.

Đường bay nối lại trong sự hân hoan của người dân về phương tiện an toàn

Hoa Huyền |

Sáng 11.10, chuyến bay đầu tiên từ TP.HCM đến Thanh Hoá sau nhiều tháng hàng không gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh đã mang đến cho hành khách những kỷ niệm khó quên.