Phú Thọ thêm 77 ca nghi mắc COVID-19 qua xét nghiệm diện rộng

Kiên Tâm |

Phú Thọ đã tiến hành xét nghiệm diện rộng tại địa bàn TP.Việt Trì, huyện Lâm Thao và Phù Ninh. Qua đó, phát hiện thêm 77 ca nghi mắc COVID-19.

Sau khi phát hiện 53 ca mắc COVID-19 trên địa bàn, ngành Y tế Phú Thọ đã điều động gần 1.000 nhân viên y tế tại 12 đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh tham gia công tác rà soát, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại địa bàn TP.Việt Trì, huyện Lâm Thao và Phù Ninh.

Theo đó, thực hiện 20.318/37.054 mẫu xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2. Kết quả phát hiện 77 trường hợp nghi ngờ dương tính.

Cụ thể, huyện Lâm Thao tổ chức xét nghiệm diện rộng tại địa bàn 3 xã, thị trấn. Kết quả test nhanh cho 14.000 người, phát hiện 21 trường hợp nghi ngờ dương tính.

Đối với khu vực khoanh vùng, truy vết tại xã Chu Hóa, TP.Việt Trì đã tổ chức xét nghiệm diện rộng đối với người dân xã Chu Hóa với khoảng 6.300 người. Kết quả phát hiện 53 trường hợp nghi ngờ dương tính.

Đối với khu vực xã Thanh Đình, TP.Việt Trì đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh 43 trường hợp; phát hiện 1 mẫu nghi ngờ dương tính. Hiện đã được lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm bằng RT-PCR.

Tại xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, ngành y tế huyện hiện đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với 550 trường hợp tại Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng, qua đó phát hiện 2 trường hợp nghi ngờ đây.

UBND tỉnh Phú Thọ triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh.
UBND tỉnh Phú Thọ triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu khẩn trương, quyết liệt, rà soát lại toàn bộ các trường hợp người dân trở về từ địa phương, vùng có dịch từ tháng 9.2021 trở lại đây; nhất là từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để giám sát, tổ chức xét nghiệm sàng lọc, thực hiện các biện pháp y tế theo đúng quy định.

Đồng thời chỉ đạo TP.Việt Trì, huyện Lâm Thao dừng tổ chức đối với các hoạt động văn hóa, lễ hội, nghệ thuật, nghi lễ tôn giáo, hoạt động tổ chức giao lưu thi đấu thể dục - thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại địa điểm công cộng.

Dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, massage, xông hơi, quán bar, quán Internet, trò chơi điện tử, bi-a, spa làm đẹp; nhà hàng, quán ăn, uống không phục vụ tại chỗ.

Cùng với đó, yêu cầu người dân tạm thời dừng tổ chức các hoạt động cưới, hỏi; đối với đám hiếu tổ chức gọn, nhanh, hạn chế số lượng người tham dự.

Đối với việc dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, chỉ đạo trước mắt tạm dừng việc dạy học trực tiếp tại tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao.

Ngoài ra, các huyện, thị cần tiến hành công tác xét nghiệm thần tốc. Triển khai việc xét nghiệm đối với các trường hợp F1, F2, F3 có liên quan đến các ca bệnh.

Đồng thời, tổ chức xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng đối với toàn bộ xã Chu Hóa và các khu vực lân cận các ổ dịch, nhất là các chợ dân sinh đảm bảo hoàn thành trong ngày 18.10 để có các biện pháp xử lý phù hợp.

Kiên Tâm
TIN LIÊN QUAN

47 học sinh mắc và nghi mắc COVID-19, Phú Thọ thông báo tạm dừng đến trường

Huyên Nguyễn |

Học sinh ở thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao (Phú Thọ) sẽ tạm dừng đến trường tới khi có thông báo mới, sau khi phát hiện có nhiều học sinh mắc và nghi mắc COVID-19.

NQ 128: Phú Thọ "thông thoáng", Yên Bái - Lào Cai chuẩn bị điều chỉnh

Văn Đức |

Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, một số tỉnh đã triển khai chi tiết, trong khi đó, một số tỉnh thì đang trong quá trình bàn thảo để ra văn bản áp dụng.

Điều tra 2 đối tượng lừa bán lan đột biến giả ở Phú Thọ

Trần Trọng |

Công an huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) đang điều tra, làm rõ 2 đối tượng có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức mua bán lan đột biến giả.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

47 học sinh mắc và nghi mắc COVID-19, Phú Thọ thông báo tạm dừng đến trường

Huyên Nguyễn |

Học sinh ở thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao (Phú Thọ) sẽ tạm dừng đến trường tới khi có thông báo mới, sau khi phát hiện có nhiều học sinh mắc và nghi mắc COVID-19.

NQ 128: Phú Thọ "thông thoáng", Yên Bái - Lào Cai chuẩn bị điều chỉnh

Văn Đức |

Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, một số tỉnh đã triển khai chi tiết, trong khi đó, một số tỉnh thì đang trong quá trình bàn thảo để ra văn bản áp dụng.

Điều tra 2 đối tượng lừa bán lan đột biến giả ở Phú Thọ

Trần Trọng |

Công an huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) đang điều tra, làm rõ 2 đối tượng có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức mua bán lan đột biến giả.