Phát triển đoàn viên trong bối cảnh doanh nghiệp khó khăn, giảm lao động

Hoàng Khôi |

Năm 2023, các cấp công đoàn Hải Phòng phát triển mới gần 27.700 đoàn viên, tuy nhiên, phát triển thực tăng chỉ đạt 6,8% chỉ tiêu. Nguyên nhân chính là do nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, phải giải thể khiến đoàn viên, người lao động mất việc.

Giảm hàng chục nghìn đoàn viên công đoàn

Cụ thể, tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, việc gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất, lạm phát, biến động của giá xăng dầu thế giới làm chi phí sản xuất, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, gây áp lực lớn lên hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Một số doanh nghiệp phải giãn tiến độ sản xuất, giảm nhập khẩu nguyên vật liệu, điều chỉnh các phương án sản xuất kinh doanh.

Tính đến hết tháng 10.2023, 11 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn gặp khó khăn nên tạm dừng hoạt động hoặc đang làm thủ tục giải thể. Còn theo thống kê cuối năm 2023 của Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, 38,6% các doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với tình trạng giảm đơn hàng, ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập đời sống đoàn viên.

Chị Hoàng Anh (32 tuổi, công nhân Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng) cho hay: “Mới đây, công ty thông báo cho người lao động nghỉ Tết Nguyên đán đến 2 tuần do vẫn khó khăn về đơn hàng”.

Bà Đinh Thị Thúy Hà - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng - cho biết, đến thời điểm này, có doanh nghiệp còn chưa có đơn hàng, phải cho công nhân, lao động nghỉ luân phiên, trước làm 6 ngày/tuần, giờ chỉ còn 3-4 ngày/tuần. Hầu hết các đơn vị không tăng ca, thậm chí giảm giờ làm. Công việc ít, thu nhập giảm, nhiều lao động tỉnh xa lựa chọn về quê tìm công việc khác. Thực tế này cũng ảnh hưởng lớn đến công tác phát triển đoàn viên. Riêng năm 2023, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng giảm 11.482 đoàn viên so với cùng kỳ.

Tương tự ở Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng, năm 2023, 14 công đoàn cơ sở giải thể dẫn đến số lượng đoàn viên giảm 6.635 người.

Đa dạng hoạt động chăm lo để thu hút đoàn viên

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, năm 2023, các cấp Công đoàn thành phố phát triển mới 27.693/30.000 đoàn viên (92% kế hoạch năm), thực tăng 2.040/30.000 đoàn viên (6,8% KH năm).

Kết quả phát triển đoàn viên gặp nhiều khó khăn do có nhiều doanh nghiệp giải thể, công nhân, lao động chuyển công việc khác hoặc phải chấm dứt hợp đồng lao động. Tình trạng một số doanh nghiệp gặp khó khăn, tiếp tục cắt giảm giờ làm, giảm lao động làm ảnh hưởng đến đời sống, việc làm, thu nhập, quyền lợi của người lao động. Năm 2024, các cấp Công đoàn TP Hải Phòng triển khai nhiều giải pháp vận động, phát triển đoàn viên. Song song với phát triển đoàn viên, các cấp Công đoàn làm tốt công tác chăm lo, lấy đó làm cơ sở để thu hút NLĐ tham gia tổ chức Công đoàn.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng huy động nhiều nguồn lực, trong đó 6 tỉ đồng từ nguồn hỗ trợ UBND thành phố, 1,5 tỉ đồng từ nguồn Quỹ Mái ấm Công đoàn, hơn 4,5 tỉ đồng từ nguồn ngân sách LĐLĐ thành phố và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở… để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ.

Đồng thời, các cấp Công đoàn và CNVCLĐ mong muốn thành phố tiếp tục có những giải pháp hiệu quả để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, để NLĐ ổn định việc làm, cải thiện thu nhập.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Quyết tâm đẩy mạnh phát triển đoàn viên

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đặc biệt nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở năm 2024 và Nghị quyết đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2023 – 2028, tầm nhìn đến năm 2033.

Cần xây dựng và triển khai ngay việc phát triển đoàn viên

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 20.12, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam họp lần thứ nhất khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Xây dựng và triển khai ngay Kế hoạch phát triển đoàn viên là một trong những nội dung được nhấn mạnh. Tới dự Hội nghị có đại diện các ban Xây dựng Đảng Trung ương.

Bí quyết phát triển đoàn viên Công đoàn trên quê hương Bác Tôn

Lâm Điền |

Liên đoàn Lao động TP Long Xuyên (An Giang) chủ động tham mưu Thường trực Thành ủy chỉ đạo Đảng ủy xã, phường vào cuộc, giúp việc phát triển đoàn viên Công đoàn thuận lợi.

Phát triển đoàn viên gắn với thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp

Mai Dung |

Bà Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) - cho biết: Những ngày này, tôi cũng như cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước đang hướng về Đại hội với mong mỏi, kỳ vọng một nhiệm kỳ mới với nhiều chính sách mới, mang lại lợi ích cho hàng triệu đoàn viên, CNVCLĐ.

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, quan tâm phát triển đoàn viên

DIỆU ANH |

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Ninh Bình xác định là một trong những khâu đột phá để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Quan tâm tới người lao động khu vực phi chính thức để phát triển đoàn viên

Linh Nguyên |

Hà Nội - Chiều 1.12, tại Trung tâm thảo luận số 1, có sự tham gia của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đại biểu đã cho ý kiến vào các văn bản văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Trong đó tập trung vào đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Tập đoàn Delta tăng vốn khủng sau ồn ào nợ bảo hiểm xã hội

Quang Dân |

Hồi đầu tháng 12.2023, Tập đoàn Delta và các thành viên trong hệ sinh thái của mình xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội công bố.

Gần 15 năm, vành đai nghìn tỉ ở Hà Nội mới hoàn tất giải phóng mặt bằng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A dài 2km, tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng đến nay mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sau 14 năm trì trệ.

Quyết tâm đẩy mạnh phát triển đoàn viên

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đặc biệt nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở năm 2024 và Nghị quyết đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2023 – 2028, tầm nhìn đến năm 2033.

Cần xây dựng và triển khai ngay việc phát triển đoàn viên

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 20.12, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam họp lần thứ nhất khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Xây dựng và triển khai ngay Kế hoạch phát triển đoàn viên là một trong những nội dung được nhấn mạnh. Tới dự Hội nghị có đại diện các ban Xây dựng Đảng Trung ương.

Bí quyết phát triển đoàn viên Công đoàn trên quê hương Bác Tôn

Lâm Điền |

Liên đoàn Lao động TP Long Xuyên (An Giang) chủ động tham mưu Thường trực Thành ủy chỉ đạo Đảng ủy xã, phường vào cuộc, giúp việc phát triển đoàn viên Công đoàn thuận lợi.

Phát triển đoàn viên gắn với thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp

Mai Dung |

Bà Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) - cho biết: Những ngày này, tôi cũng như cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước đang hướng về Đại hội với mong mỏi, kỳ vọng một nhiệm kỳ mới với nhiều chính sách mới, mang lại lợi ích cho hàng triệu đoàn viên, CNVCLĐ.

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, quan tâm phát triển đoàn viên

DIỆU ANH |

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Ninh Bình xác định là một trong những khâu đột phá để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Quan tâm tới người lao động khu vực phi chính thức để phát triển đoàn viên

Linh Nguyên |

Hà Nội - Chiều 1.12, tại Trung tâm thảo luận số 1, có sự tham gia của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đại biểu đã cho ý kiến vào các văn bản văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Trong đó tập trung vào đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động.