Gần 15 năm, vành đai nghìn tỉ ở Hà Nội mới hoàn tất giải phóng mặt bằng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A dài 2km, tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng đến nay mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sau 14 năm trì trệ.

Hiện trạng Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng - Quốc lộ 1A sau hơn 10 năm thi công.

Dự án xây dựng đường Vành đai 2,5, đoạn từ Đầm Hồng - Quốc lộ 1A có chiều dài 2,06km, rộng 40m với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng.

Diện tích thu hồi để xây dựng dự án là 67.125m2 đất tại hai phường Định Công, Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) và phường Khương Đình (quận Thanh Xuân). Trong đó, quận Hoàng Mai thu hồi 58.412m2 (phường Định Công 51.333m2; phường Thịnh Liệt 7.079m2).

Dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2002, quyết định giải phóng mặt bằng từ năm 2010. Dự án thi công từ tháng 3.2014, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Tuy nhiên, do vướng giải phóng mặt bằng, đến nay, công trình vẫn còn dang dở khi mới chỉ đạt 87% khối lượng.

Theo ghi nhận của Lao Động chiều 2.1, dự án mới cơ bản hoàn thiện 1,3 km đoạn từ Đầm Hồng đến nút giao đường Vành đai 2,5 - Trần Nguyên Đán.

Đoạn còn lại khoảng 600m từ nút giao Vành đai 2,5 - Trần Nguyên Đán đến nút Kim Đồng - Giải Phóng nhiều năm qua chưa thể triển khai vì vướng giải phóng mặt bằng.

Dự án có một cây cầu bắc qua sông Lừ đoạn qua phường Định Công. Hơn 7 năm qua, cây cầu này được hoàn thiện phần chân đế, nhưng không được hoàn thiện tiếp do không có mặt bằng để kết nối.

Chị Trần Thị Trang (34 tuổi, Hoàng Mai) cho biết, việc dự án được triển khai nhiều năm trước nhưng làm mãi không xong gây ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế của người dân địa phương.

"Khi trời nắng bụi mù mịt, còn trời mưa thì lầy lội không khác gì đường nông thôn, người dân vô cùng khổ sở" - chị Trang nói và cho biết, ngoài đóng kín cửa nhà bằng hai lớp, ngày nào chị cũng phải tưới nước trên mặt đường để giảm bụi.

Lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai cho hay, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, một số hộ dân chưa đồng thuận với chính sách giải phóng mặt bằng, không chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo quy định. Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đến thời điểm hiện tại, quận Hoàng Mai đã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, tháo dỡ công trình tài sản trên đất với 14 hộ dân còn lại trên địa bàn phường Định Công.

Như vậy, sau nhiều năm trì trệ, chính quyền địa phương đã bàn giao 100% mặt bằng sạch để phục vụ thi công dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A.

Dự án hoàn thành góp phần từng bước hoàn chỉnh hệ thống đường vành đai kết nối liên thông theo mạng nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực, chỉnh trang quy hoạch đô thị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Dự án tuyến đường Đầm Hồng - Giải Phóng dài 2,1 km, điểm đầu từ Đầm Hồng thuộc phường Khương Trung (Thanh Xuân), điểm cuối nối với đường Giải Phóng-Kim Đồng.
Dự án tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng - Quốc lộ 1A dài 2km, điểm đầu từ Đầm Hồng thuộc phường Khương Trung (Thanh Xuân), điểm cuối nối với đường Giải Phóng - Kim Đồng. Ảnh: Hữu Chánh
Đoạn hoàn thiện với chiều rộng 40 m, mỗi bên có ba làn xe chạy, có dải phân cách giữa được trồng hoa xanh tốt.
Đoạn hoàn thiện khoảng hơn 1km với chiều rộng 40m, mỗi bên có ba làn xe chạy, có dải phân cách giữa được trồng hoa xanh tốt. Ảnh: Hữu Chánh
Một số đoạn đang triển khai dang dở, biến thành bãi tập kết phế liệu, rác thải, mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân xung quanh khốn khổ.
Một số đoạn đang triển khai dang dở, biến thành bãi tập kết phế thải, rác thải. Ảnh: Hữu Chánh
14 hộ dân phường Định Công vừa chấp thuận chấp thuận phương án đền bù, giải phóng mắt bằng.
14 hộ dân phường Định Công vừa chấp thuận chấp thuận phương án đền bù, giải phóng mặt bằng. Ảnh: Hữu Chánh
Một số
Một số cửa hàng đã chuyển đến địa điểm mới. Ảnh: Hữu Chánh
Cầu bắc qua sông Lừ chưa được hoàn thiện tiếp do không có mặt bằng để kết nối.
Cầu bắc qua sông Lừ chưa được hoàn thiện do không có mặt bằng để kết nối. Ảnh: Hữu Chánh
a
Khoảng đất để trống vài năm qua nhưng chưa thi công. Ảnh: Hữu Chánh
Chờ đấu nối vào hầm chui Kim Đồng (Hoàng Mai), nhằm giải tỏa điểm nghẽn cho nút giao Kim Đồng - Giải Phóng.
Điểm cuối của dự án chờ đấu nối vào hầm chui Kim Đồng, nhằm giải tỏa điểm nghẽn cho nút giao Kim Đồng - Giải Phóng. Ảnh: Hữu Chánh
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sắp đầu tư 3 dự án vành đai tổng vốn gần 21.500 tỉ đồng

HỮU CHÁNH |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất chi 21.396 tỉ đồng thực hiện 3 dự án đường vành đai để giảm tải áp lực giao thông.

Vành đai 4 Thủ đô đồng loạt triển khai tại nhiều gói thành phần

PHẠM ĐÔNG |

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã giải ngân gần 7.500 tỉ đồng (đạt 80,34%), các đơn vị chức năng đang tranh thủ từng ngày tăng tốc thực hiện dự án.

Vành đai 3 Hà Nội vẫn chưa hết khổ ngày thứ 2 kỳ nghỉ Tết

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Các xe tiếp tục nối đuôi nhau di chuyển rất chậm chạp ở đường Vành đai 3 trên cao hướng về cửa ngõ phía Nam, sáng 31.12.

Dự án 16.000 tỉ bị đề nghị thanh tra đang "hành" người Hà Nội thế nào?

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Hàng loạt lô cốt trên nhiều tuyến đường phục vụ thi công Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá "hành" người dân từ năm này qua năm khác.

Bản tin công đoàn: Dự kiến tăng lương hưu từ 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Người lao động chờ thông tin thưởng Tết; TPHCM có nhiều vị trí việc làm cho lao động chất lượng cao; Thu nhập bình quân của lao động Việt Nam đạt 7,1 triệu đồng/tháng; Có tăng lương hưu khi tăng 6% lương tối thiểu vùng theo đề xuất từ ngày 1.7.2024 không?

Chật vật với phần thi mô phỏng lái xe ôtô

Mạnh Cường |

Phần lớn các thí sinh cho biết, để vượt qua phần thi mô phỏng lái xe ôtô chủ yếu phải dùng đến mẹo. Nếu dùng kinh nghiệm thực tế để trả lời thì hi hữu lắm mới đủ điểm qua.

Người đứng sau những trang phục đặc biệt của Bắc Đẩu và Táo Quân

Anh Trang |

Nhà thiết kế (NTK) Đức Hùng có nhiều năm gắn bó với chương trình Táo Quân. Ông là người đứng sau những trang phục dành cho các nghệ sĩ trong chương trình.

Shipper giao hàng trăm đơn hàng, kiếm tiền triệu dịp Tết

LÊ HOA |

Đơn hàng Tết tăng mạnh, các đơn vị chuyển phát đang phải chạy đua đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Lực lượng shipper cũng làm việc không ngừng nghỉ khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao.

Hà Nội sắp đầu tư 3 dự án vành đai tổng vốn gần 21.500 tỉ đồng

HỮU CHÁNH |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất chi 21.396 tỉ đồng thực hiện 3 dự án đường vành đai để giảm tải áp lực giao thông.

Vành đai 4 Thủ đô đồng loạt triển khai tại nhiều gói thành phần

PHẠM ĐÔNG |

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã giải ngân gần 7.500 tỉ đồng (đạt 80,34%), các đơn vị chức năng đang tranh thủ từng ngày tăng tốc thực hiện dự án.

Vành đai 3 Hà Nội vẫn chưa hết khổ ngày thứ 2 kỳ nghỉ Tết

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Các xe tiếp tục nối đuôi nhau di chuyển rất chậm chạp ở đường Vành đai 3 trên cao hướng về cửa ngõ phía Nam, sáng 31.12.