Những công việc nào được phép cho thuê lại lao động?

Tú Quỳnh |

Từ ngày 1.2.2021, có 20 công việc được phép cho thuê lại lao động.

Danh mục 20 công việc được thực hiện cho thuê lại lao động thể hiện chi tiết tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14.12.2020 của Chính phủ.

Nghị định này hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, chính thức có hiệu lực từ ngày 1.2.2021.

Danh mục 20 công việc được cho thuê lại lao động từ ngày 1.2.2021.

Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Tăng quà tặng, vé xe Tết cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Do dịch bệnh COVID-19, dịp Tết năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung nhiều hơn vào các hoạt động tặng quà tết và vé xe cho người lao động, số lượng sẽ nhiều hơn so với năm ngoái. Đây là hoạt động thiết thực, hiệu quả chăm lo cho những đoàn viên, người lao động gặp nhiều khó khăn.

Vợ sinh con, lao động nam được nghỉ mấy ngày?

nam dương |

Vợ tôi sắp sinh con. Tôi nghe nói khi vợ sinh con thì chồng cũng được nghỉ hưởng lương. Xin hỏi lao động nam được nghỉ thế nào?

Vận động người lao động phát hiện, khai báo nhập cảnh trái phép

Hải Anh |

Một trong những nội dung Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tập trung triển khai nhằm tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 là vận động đoàn viên, người lao động chủ động phát hiện, khai báo về các trường hợp nhập cảnh trái phép để phản ánh cho cơ quan chức năng xử lý nghiêm người vi phạm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tăng quà tặng, vé xe Tết cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Do dịch bệnh COVID-19, dịp Tết năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung nhiều hơn vào các hoạt động tặng quà tết và vé xe cho người lao động, số lượng sẽ nhiều hơn so với năm ngoái. Đây là hoạt động thiết thực, hiệu quả chăm lo cho những đoàn viên, người lao động gặp nhiều khó khăn.

Vợ sinh con, lao động nam được nghỉ mấy ngày?

nam dương |

Vợ tôi sắp sinh con. Tôi nghe nói khi vợ sinh con thì chồng cũng được nghỉ hưởng lương. Xin hỏi lao động nam được nghỉ thế nào?

Vận động người lao động phát hiện, khai báo nhập cảnh trái phép

Hải Anh |

Một trong những nội dung Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tập trung triển khai nhằm tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 là vận động đoàn viên, người lao động chủ động phát hiện, khai báo về các trường hợp nhập cảnh trái phép để phản ánh cho cơ quan chức năng xử lý nghiêm người vi phạm.