Tăng quà tặng, vé xe Tết cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Do dịch bệnh COVID-19, dịp Tết năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung nhiều hơn vào các hoạt động tặng quà tết và vé xe cho người lao động, số lượng sẽ nhiều hơn so với năm ngoái. Đây là hoạt động thiết thực, hiệu quả chăm lo cho những đoàn viên, người lao động gặp nhiều khó khăn.

Phần quà và vé xe sẽ tăng hơn so năm 2020

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, điểm nhấn trong công tác chăm lo Tết Tân Sửu 2021 là các phần quà Tết và vé xe sẽ tăng hơn so với năm ngoái để tặng cho đoàn viên (ĐV), NLĐ đặc biệt khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết và lao động bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập do dịch bệnh COVID-19, bị thiên tai bão lũ và tai nạn lao động.

Ông Tăng Quốc Lập - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cho biết, với phương châm “để mọi lao động đều có Tết”, ngay từ tháng 11.2020, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn (CĐ) trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tổ chức chăm lo Tết cho ĐV, NLĐ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và có sự lan tỏa sâu rộng.

Riêng LĐLĐ cấp tỉnh Đồng Nai đã triển khai kết hoạch Chương trình “Tết Sum vầy” trong toàn tỉnh dự kiến tặng 4.000 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) và 1.500 vé xe cho ĐV, NLĐ. Tổ chức 30 chuyến xe đưa gần 1.500 ĐV, NLĐ về quê đón Tết, xuất phát diễn ra trong 3 ngày từ 6.2 đến 8.2.2021 (tức 25.12 đến 27.12.2020 Âm lịch). Đặc biệt năm nay, sau Tết Nguyên đán, ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ vé khi quay trở lại làm việc đúng thời gian quy định của đơn vị, doanh nghiệp. Hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt, trị giá tương đương với vé chiều đi. ĐV và NLĐ sẽ nhận hỗ trợ tại các CĐ cấp trên cơ sở.

Các CĐ cấp trên cơ sở cũng đã có kế hoạch tăng quà, tăng vé hỗ trợ ĐV, NLĐ. Cụ thể, LĐLĐ TP.Biên Hoà cũng đã phân bổ trên 1.000 phần quà và 250 vé xe về cơ sở để chăm lo Tết Tân Sửu 2021 cho NLĐ.

Ông Lê Đức Thuỵ - Chủ tịch LĐLĐ huyện Trảng Bom - cho hay, Tết Tân Sửu 2021, LĐLĐ huyện dự kiến tặng 2.000 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng; hỗ trợ 2.500 vé xe cho ĐV, NLĐ lâu năm không có điều kiện về quê đón Tết. Ngoài ra, LĐLĐ huyện sẽ họp mặt, tặng quà 250 gia đình ĐV, trị giá 800.000 đồng/phần.

“Các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tùy vào điều kiện từng đơn vị có các hình thức tổ chức các hoạt động chăm lo Tết chu đáo thiết thực cho ĐV, NLĐ, đặc biệt là lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19” - ông Thuỵ chia sẻ.

Trong khi đó, tại huyện Long Thành, địa bàn tập trung đông NLĐ làm việc tại các khu công nghiệp, các cấp CĐ huyện đang tất bật chuẩn bị các phần quà, vé xe để tặng cho NLĐ dịp cuối năm. Đại diện LĐLĐ huyện Long Thành cho hay, năm nay, đơn vị dự kiến tặng 1.300 phần quà trị giá 500.000 đồng/phần cho những NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, lao động không có điều kiện về quê đón Tết. Những phần quà sẽ được cán bộ CĐ đến các doanh nghiệp trao tận tay ĐV, NLĐ...

CĐCS chủ động chăm lo cho người lao động

Ở các CĐCS tập trung đông NLĐ như Công ty Changshin VN, Công ty Pousung VN, Công ty Taekwang Vina… ngoài tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết, bốc thăm trúng thưởng, tặng quà tết, hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, còn tổ chức các chuyến xe sum vầy, tạo điều kiện để nhiều lao động được đoàn tụ với người thân, gia đình trong dịp Tết.

Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch CĐCS Công ty Taekwang Vina - nói rằng, CĐCS và Ban Giám đốc Công ty CP Taekwang Vina đã sớm thông báo kế hoạch nghỉ Tết Tân Sửu 2021 và tiền thưởng dành cho 36.000 NLĐ làm việc tại công ty. Theo đó, đối với NLĐ làm việc trước ngày 15.1.2020 sẽ được thưởng 1,5 tháng lương. Công ty sẽ chi trả tiền thưởng Tết cho NLĐ vào ngày 29.1.2021. Ngoài tiền thưởng, sẽ tặng quà Tết (500.000 đồng/người), bán hàng giá ưu đãi, chương trình văn nghệ mừng xuân, rút thăm may mắn, hỗ trợ 400 lao động có hoàn cảnh khó khăn và lì xì đầu năm (200.000 đồng/người).

Đặc biệt, để tạo điều kiện cho công nhân xa quê được hưởng niềm vui sum họp với gia đình, công ty tiếp tục phối hợp cùng CĐ tổ chức chuyến xe nghĩa tình đưa đón NLĐ tại các tỉnh miền Trung, miền Bắc về quê ăn Tết. Công ty đã sớm chốt ngày nghỉ Tết (từ ngày 10 đến 17.2) để NLĐ sắp xếp thời gian sum họp cùng gia đình.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Thái Bình: Tập trung nguồn lực chăm lo Tết cho người lao động

Bá Mạnh |

Năm 2020, các cấp công đoàn Thái Bình thành lập mới 32/30 CĐCS tại doanh nghiệp (vượt 6,6% so với chỉ tiêu), kết nạp hơn 12 nghìn đoàn viên (vượt 41,7% so với chỉ tiêu) và hoàn thành chỉ tiêu thỏa ước lao động tập thể….

LĐLĐ tỉnh Bình Định: 3 năm, gần 34 tỉ đồng lo Tết cho người lao động

Xuân Nhàn |

Chiều 15.1, LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh và tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020.

Công đoàn CAND tổng kết công tác Công đoàn năm 2020

Tú Quỳnh |

Chiều 15.1, Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, triển khai công tác năm 2021 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn CAND lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

LĐLĐ Thái Bình: Tập trung nguồn lực chăm lo Tết cho người lao động

Bá Mạnh |

Năm 2020, các cấp công đoàn Thái Bình thành lập mới 32/30 CĐCS tại doanh nghiệp (vượt 6,6% so với chỉ tiêu), kết nạp hơn 12 nghìn đoàn viên (vượt 41,7% so với chỉ tiêu) và hoàn thành chỉ tiêu thỏa ước lao động tập thể….

LĐLĐ tỉnh Bình Định: 3 năm, gần 34 tỉ đồng lo Tết cho người lao động

Xuân Nhàn |

Chiều 15.1, LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh và tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020.

Công đoàn CAND tổng kết công tác Công đoàn năm 2020

Tú Quỳnh |

Chiều 15.1, Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, triển khai công tác năm 2021 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn CAND lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.