Lương tối thiểu vùng tăng thêm 6% từ ngày 1.7: Niềm vui của người lao động

THƯ HÂN |

Từ 1.7, mức lương tối thiểu tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Nhiều người lao động bày tỏ sự vui mừng khi được tăng lương, sau 2 năm “lỡ hẹn” do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Có thêm một chút tiền

Đến hôm nay, chị Leo Thị Mùi (SN 1986, ở Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang) - công nhân Công ty TNHH Luxshare ICT (Vân Trung, Bắc Giang) vẫn ghi nhớ thông tin Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông báo về tăng lương tối thiểu vùng 6% tại buổi gặp gỡ, đối thoại với công nhân ngày 12.6.

Chị Mùi là một trong những công nhân tham dự Chương trình và được Thủ tướng tặng quà. “Điều mong mỏi không chỉ của tôi mà đại đa số công nhân khác là được tăng lương, cải thiện thu nhập. Chúng tôi cũng kiến nghị vấn đề này trong buổi gặp gỡ với Thủ tướng. Hôm đó, trước phần đối thoại trực tiếp, Thủ tướng đã thông báo tin vui tới toàn thể người lao động là lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% từ 1.7.2022” - chị Mùi nói.

Làm việc tại Công ty TNHH Luxshare ICT được 2 năm, chị Mùi có lương cơ bản 4,9 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng tăng ca lên 60 giờ, chị Mùi mới có thu nhập 9-10 triệu đồng/tháng, đủ cho gia đình sinh hoạt, nuôi 3 con học hành.

Nhà cách nơi làm việc hơn 50km, chị Mùi quyết không thuê nhà trọ. Phần vì tránh phải thuê nhà, phát sinh thêm chi phí, phần vì cũng muốn ở gần các con. Nếu đi làm ca 1, chị phải dậy từ 4h30 sáng để kịp xe đón lúc 5h30. Mỗi tháng, chị Mùi mất 1 triệu đồng tiền đi lại.

Ở quê, chồng chị làm vườn, trồng cây ăn quả. Chị Mùi cố gắng làm việc, tăng ca để có tiền trang trải cuộc sống. Cuộc trao đổi của PV và chị Mùi kết thúc lúc 21h30 - cũng là lúc xe đưa đón của công ty chở chị đến bến gần nhà sau một ngày làm việc.

Chị Đỗ Thanh Hương (công nhân công ty sản xuất bao bì tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) cho biết, chị nắm được thông tin tăng lương tối thiểu vùng qua báo chí; đồng thời giám đốc công ty cũng thông báo về nội dung này. Tuy nhiên, chị Hương chưa rõ sẽ được tăng lương ở mức bao nhiêu.

Bước sang năm thứ 11 làm công nhân, lương cơ bản của chị Hương được 4,6 triệu đồng/tháng - cao hơn mức lương tối thiểu vùng hiện áp dụng trên địa bàn huyện Lâm Thao (3.430.000 đồng/người/tháng). Thêm một số khoản phụ cấp (tiền sản lượng, tiền thâm niên…), chị Hương có thêm chút tiền. Những ngày này, công ty ít việc nên chị chỉ được làm thêm 1 giờ/ngày.

“Tính cả lương cơ bản, tiền phụ cấp, tiền làm thêm, mỗi tháng tôi được khoảng 7 triệu đồng. Số tiền này tôi phải tằn tiện lắm mới đủ trang trải cuộc sống” - chị Hương than thở.

Một mình nuôi con nên cuộc sống của nữ công nhân này gặp rất nhiều khó khăn. Vừa qua, giá xăng nhiều lần tăng khiến chị càng thêm áp lực. Mỗi ngày chị phải chạy xe máy đi làm tổng cộng quãng đường 17km, mỗi tháng chi 500.000-600.000 đồng tiền xăng.

“Khi có Nghị định về tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022, tôi mong Công đoàn cơ sở sẽ tích cực thương lượng với lãnh đạo doanh nghiệp để công nhân có mức lương cơ bản được cải thiện” - chị Hương bộc bạch.

Chưa cải thiện nhiều về thu nhập

Ông Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ - cho biết, khi Nghị định chính thức có hiệu lực, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh sẽ chỉ đạo các công đoàn cơ sở tăng cường giám sát việc thực hiện tăng lương tối thiểu vùng.

“Hai năm qua chưa được tăng lương nên công nhân lao động đều rất mừng khi nghe lương được tăng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, mức tăng lương tối thiểu vùng ở mức 6% chỉ giúp công nhân đỡ khó khăn phần nào, chứ chưa cải thiện, thay đổi nhiều về cuộc sống của người lao động” - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ nhận định.

Ông Sinh nói thêm, khi Nghị định có hiệu lực, trong các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp sẽ có xu hướng tăng 6% đối với mức lương ghi tại hợp đồng lao động của từng công nhân. “Ngoài ra, hiện nay, các phụ cấp đối với công nhân lao động là những khoản cơ bản, nên chủ sử dụng lao động sẽ giữ nguyên, không thể cắt bớt khi tăng lương tối thiểu vùng” - cán bộ công đoàn này nói.

Chị Nguyễn Bích - Phòng nhân sự Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Proline Việt Nam (Thường Tín, Hà Nội) cho hay, đơn vị tuân thủ tuyệt đối về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1.7 theo quy định của Chính phủ.

THƯ HÂN
TIN LIÊN QUAN

Mức lương ngừng việc khi tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7

Minh Hương |

Mức lương ngừng việc sẽ là bao nhiêu khi tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7.2022?

Doanh nghiệp bị xử phạt khi trả thấp hơn lương tối thiểu vùng

ANH THƯ (TH) |

Từ ngày 1.7, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng thêm 6% so với quy định hiện hành. Nếu trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp sẽ bị phạt nặng.

Người lao động được lợi khi tăng lương tối thiểu vùng ra sao?

ANH THƯ |

Từ ngày 1.7, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng thêm 6%, dẫn đến tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm xã hội cũng có sự điều chỉnh.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Mức lương ngừng việc khi tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7

Minh Hương |

Mức lương ngừng việc sẽ là bao nhiêu khi tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7.2022?

Doanh nghiệp bị xử phạt khi trả thấp hơn lương tối thiểu vùng

ANH THƯ (TH) |

Từ ngày 1.7, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng thêm 6% so với quy định hiện hành. Nếu trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp sẽ bị phạt nặng.

Người lao động được lợi khi tăng lương tối thiểu vùng ra sao?

ANH THƯ |

Từ ngày 1.7, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng thêm 6%, dẫn đến tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm xã hội cũng có sự điều chỉnh.