Hà Tĩnh: Phổ biến pháp luật và đối thoại với người lao động

TRẦN TUẤN |

Những ngày vừa qua, hưởng ứng Tháng Công nhân, một số LĐLĐ ở Hà Tĩnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại với công nhân lao động.

Theo đó, ngày 5.6, LĐLĐ huyện Nghi Xuân phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và đối thoại với công nhân lao động.

Tại buổi tuyên truyền, người lao động tại các doanh nghiệp đặt các câu hỏi về chế độ thai sản, trợ cấp ốm đau, trợ cấp thất nghiệp, hợp đồng lao động, việc làm, đóng BHXH, công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ…

Ngoài ra, đại diện một số doanh nghiệp đã đề xuất các ngành chức năng trả lời một số vướng mắc về việc hỗ trợ theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Chính phủ trong đợt dịch COVID-19.

Công nhân lao động ở Nghi Xuân đặt câu hỏi
Công nhân lao động ở huyện Nghi Xuân đặt câu hỏi.

Các câu hỏi được chủ trì hội nghị trả lời thấu đáo cho người lao động. Một số câu hỏi liên quan đến nhiều vấn đề chưa thể trả lời trực tiếp được tiếp thu và sẽ trả lời bằng văn bản.

Cũng nhân dịp này, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Nghi Xuân thừa ủy quyền của UBND huyện tặng Giấy khen của UBND huyện Nghi Xuân cho 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Tháng Công nhân” năm 2020.

Cùng ngày 5.6, LĐLĐ thị xã Kỳ Anh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị, đồng thời tổ chức trao đổi, đối thoại các chế độ, chính sách cho gần 150 cán bộ CĐCS toàn thị xã.

Tại lớp tập huấn các giảng viên trực tiếp truyền đạt những nội dung chuyên đề về hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội địa phương và những chế độ, chính sách mới liên quan đến quyền lợi của người lao động.

LĐLĐ thị xã Kỳ Anh phối hợp tổ chức phổ biến pháp luật
LĐLĐ thị xã Kỳ Anh phối hợp tổ chức phổ biến pháp luật.

Các học viên cũng đã tham gia trao đổi, đối thoại và đề xuất với các cấp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay của hoạt động CĐCS, nhất là việc phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc đảm bảo các chế độ, chính sách, có lợi hơn cho người lao động, việc cải thiện, nâng cao điều kiện làm việc…

Liên đoàn Lao động huyện Hương Sơn cũng phối hợp với BHXH huyện Hương Sơn tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật và đối thoại với người lao động. Tại hội nghị, cán bộ LĐLĐ và BHXH đã cung cấp thông tin những điểm mới của Luật Lao Động sửa đổi, BHXH, BHYT, BHTN, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Xuân Thuỳ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Bắc Kạn phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức tuyên truyền, đối thoại về pháp luật bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách đối với người lao động.

Tổ chức đối thoại với hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn 86 trường học

Thanh Tùng |

Ngày 6.6, LĐLĐ huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn các trường học trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối thoại với công nhân lao động

Bảo Hân |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Công nhân năm 2020 và gặp gỡ, đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh với 400 công nhân lao động đại diện cho hơn 300.000 công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Xuân Thuỳ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Bắc Kạn phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức tuyên truyền, đối thoại về pháp luật bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách đối với người lao động.

Tổ chức đối thoại với hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn 86 trường học

Thanh Tùng |

Ngày 6.6, LĐLĐ huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn các trường học trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối thoại với công nhân lao động

Bảo Hân |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Công nhân năm 2020 và gặp gỡ, đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh với 400 công nhân lao động đại diện cho hơn 300.000 công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh.