Đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Xuân Thuỳ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Bắc Kạn phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức tuyên truyền, đối thoại về pháp luật bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách đối với người lao động.

Tại buổi đối thoại, cán bộ, nhà giáo, người lao động của nhà trường được nghe phổ biến những nội dung quan trọng, những điểm mới trong thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 1.1.2018.

Trong buổi đối thoại đã có trên 10 lượt câu hỏi, ý kiến của người lao động về các nhóm vấn đề, như cách tính lương của người lao động từ ngày 1.1.2018; việc điều chỉnh thông tin trong quá trình rà soát, bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động lưu giữ; điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; việc xác định tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng sức sau khi ốm đau, thai sản; việc sử dụng và quyền lợi khi có thẻ bảo hiểm y tế theo tuyến khám chữa bệnh; vấn đề giải quyết quyền lợi cho người lao động tại doanh nghiệp nếu còn nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, vấn đề thực hiện chính sách trợ cấp của Chính phủ với người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập…

Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Uỷ ban Nhân dân thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố đã lắng nghe, thẳng thắn trao đổi, giải đáp những vấn đề mà cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động quan tâm, để người lao động hiểu đúng, hiểu đủ về những chính sách, quyền lợi của mình…

Sau khi kết thúc chương trình đối thoại, tại đây, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức Lễ ký kết thoả thuận hợp tác với Trung tâm Gas Petrolimex Bắc Kạn thuộc Công ty xăng dầu chi nhánh Bắc Kạn về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025 và trao 5 suất quà của các nhà hảo tâm cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp "Tháng Công nhân" năm 2020.

Xuân Thuỳ
TIN LIÊN QUAN

“Kéo” dân gần bảo hiểm xã hội

NHẬT HỒ - ĐẶNG DUẪN |

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng khá nhiều đến hoạt động của ngành Bảo hiểm, đặc biệt là việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH). Chính vì vậy, cần phải tuyên truyền vận động, kéo dân gần với các chính sách BHXH.

Cần nắm bắt biểu hiện để giải quyết kịp thời

Bảo Hân - Anh Thư |

Thời gian gần đây, cả nước xảy ra các cuộc ngừng việc tập thể liên quan đến vi phạm của chủ sử dụng lao động trong vấn đề bảo hiểm xã hội (BHXH). Để hạn chế tình trạng này, ngoài vai trò quản lý của cơ quan nhà nước về lao động, chính quyền địa phương thì vai trò của tổ chức công đoàn, trực tiếp là công đoàn cơ sở rất quan trọng.

Nợ bảo hiểm xã hội là vi phạm quyền của người lao động

Bảo Hân |

Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ việc người lao động ngừng việc tập thể do chủ sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

“Kéo” dân gần bảo hiểm xã hội

NHẬT HỒ - ĐẶNG DUẪN |

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng khá nhiều đến hoạt động của ngành Bảo hiểm, đặc biệt là việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH). Chính vì vậy, cần phải tuyên truyền vận động, kéo dân gần với các chính sách BHXH.

Cần nắm bắt biểu hiện để giải quyết kịp thời

Bảo Hân - Anh Thư |

Thời gian gần đây, cả nước xảy ra các cuộc ngừng việc tập thể liên quan đến vi phạm của chủ sử dụng lao động trong vấn đề bảo hiểm xã hội (BHXH). Để hạn chế tình trạng này, ngoài vai trò quản lý của cơ quan nhà nước về lao động, chính quyền địa phương thì vai trò của tổ chức công đoàn, trực tiếp là công đoàn cơ sở rất quan trọng.

Nợ bảo hiểm xã hội là vi phạm quyền của người lao động

Bảo Hân |

Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ việc người lao động ngừng việc tập thể do chủ sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội.