Hà Tĩnh: Dành nhiều quan tâm, chăm lo cho nữ đoàn viên công đoàn

TRẦN TUẤN |

Chiều 3.3, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt cán bộ Nữ công công đoàn và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Tại buổi gặp mặt, Ban Nữ công Công đoàn Hà Tĩnh đã điểm lại những kết quả đạt được trong năm 2019 và thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp để kết quả hoạt động năm 2020 được tốt hơn.

Tại hội nghị, bà Lê Nữ Ái Chi – Phó trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã thông tin, hiện Hà Tĩnh hiện có 38.309 nữ đoàn viên/74.727 tổng số đoàn viên (chiếm 51,3%).

Năm 2019, Công đoàn các cấp đã phối hợp các đơn vị kiểm tra nội dung liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách cho lao động nữ tại 105 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp hơn 11.600 lượt đoàn viên, công nhân lao động với tổng số tiền hơn 6 tỉ đồng, hỗ trợ 147 mái ấm công đoàn trị giá 4 tỉ đồng, trong đó, tỷ lệ nữ được hỗ trợ chiếm trên 75%.

Bà Lê Nữ Ái Chi - Phó Ban Tuyên giáo - Nữ Công LĐLĐ Hà Tĩnh điểm lại những kết quả hoạt động của Ban Nữ Công trong năm 2019
Bà Lê Nữ Ái Chi - Phó Ban Tuyên giáo - Nữ Công LĐLĐ Hà Tĩnh điểm lại những kết quả hoạt động của Ban Nữ Công trong năm 2019.

LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục bình đẳng giới, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; các mô hình Câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”,  “Người mẹ thứ hai trong trường học”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”… hoạt động khá hiệu quả.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
 

Về thi đua, có 98% nữ đoàn viên công đoàn đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Kết quả, có 38 tập thể, 69 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp tỉnh, 1 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tuyên dương cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động Nữ công vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như chưa tổ chức thường xuyên việc tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Công tác kiểm tra, giám sát chế độ chính sách về phụ nữ, trẻ em chưa được quan tâm đúng mức.

Bà Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh lưu ý Ban Nữ công thời gian tới đẩy mạnh tuyên truyền một số điểm mới của Bộ Luật Lao Động sửa đổi năm 2019, Luật BHXH, Nghị định 85...
Bà Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh lưu ý Ban Nữ công thời gian tới đẩy mạnh tuyên truyền một số điểm mới của Bộ Luật Lao Động sửa đổi năm 2019, Luật BHXH, Nghị định 85... trong đó có những quy định liên quan đến chế độ, chính sách cho lao động nữ.
Ông Phan Mạnh Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công thông tin nhanh về tình hình dịch COVID - 19 đồng thời nhắc nhở nghiêm túc chấp hành công tác phòng dịch
Ông Phan Mạnh Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công thông tin nhanh về tình hình dịch COVID-19 đồng thời nhắc nhở nghiêm túc chấp hành công tác phòng dịch trong CNVCLĐ.

Bà Nguyễn Thị Mai Dung – Chủ tịch LĐLĐ thị xã Kỳ Anh phát biểu cho rằng, hiện số chị em sinh con thứ 3 ngày càng tăng, mặc dù đã cho ký cam kết, tuyên truyền. Đây là vấn đề tế nhị, khó quản lý. Hoạt động của Ban Nữ công hiện kinh phí còn khó khăn nên còn hạn chế trong việc tổ chức các hoạt động.

Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên đề nghị tập huấn công tác nữ công cho các cán bộ nữ công cơ sở, tổ chức giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, tham quan mô hình.

 
Bà Dương Thị Hằng – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh phát biểu ghi nhận sự phối hợp khá hiệu quả của các cấp nữ công công đoàn với các cấp hội phụ nữ thời gian qua. Sắp tới tích cực nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nữ cán bộ công chức, viên chức người lao động. Tích cực đóng ý kiến vào dự thảo đại hội các cấp.

Ông Nguyễn Văn Danh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chúc mừng các nữ cán bộ công đoàn nhân Kỉ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ đồng thời ghi nhận năm qua, Ban Nữ công hoạt động có màu sắc, có ấn tượng.

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo.

Trong năm 2020, Ban Nữ công cần làm rõ vai trò bảo vệ quyền lợi nữ CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động cho lao động nữ, vận động được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cho các hoạt động của nữ CNVCLĐ. Đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu... hoạt động nữ công cho đội ngũ cán bộ nữ công các cấp…

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn các khu kinh tế Hà Tĩnh với giải pháp thu kinh phí công đoàn

TRẦN TUẤN |

Xác định rõ công tác tài chính công đoàn là một nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện đảm bảo cho tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh nên những năm qua, CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều giải pháp để thu kinh phí công đoàn (KPCĐ) đạt cao.

Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chuyên đề học tập và làm theo Bác

MAI ANH - T. TUẤN |

Ngày 24.2, Đảng ủy LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Báo Lao Động tuyên truyền sâu, rộng hoạt động Công đoàn Hà Tĩnh

T. TUẤN - Q. ĐẠI |

Chiều 14.2, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền của một số cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Tĩnh với tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh trong năm 2019 và triển khai kế hoạch tuyên truyền năm 2020. Theo đánh giá, năm qua, Báo Lao Động đã có nhiều tin, bài phản ánh đa dạng, sâu rộng hoạt động Công đoàn Hà Tĩnh.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Công đoàn các khu kinh tế Hà Tĩnh với giải pháp thu kinh phí công đoàn

TRẦN TUẤN |

Xác định rõ công tác tài chính công đoàn là một nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện đảm bảo cho tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh nên những năm qua, CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều giải pháp để thu kinh phí công đoàn (KPCĐ) đạt cao.

Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chuyên đề học tập và làm theo Bác

MAI ANH - T. TUẤN |

Ngày 24.2, Đảng ủy LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Báo Lao Động tuyên truyền sâu, rộng hoạt động Công đoàn Hà Tĩnh

T. TUẤN - Q. ĐẠI |

Chiều 14.2, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền của một số cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Tĩnh với tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh trong năm 2019 và triển khai kế hoạch tuyên truyền năm 2020. Theo đánh giá, năm qua, Báo Lao Động đã có nhiều tin, bài phản ánh đa dạng, sâu rộng hoạt động Công đoàn Hà Tĩnh.