Công đoàn các khu kinh tế Hà Tĩnh với giải pháp thu kinh phí công đoàn

TRẦN TUẤN |

Xác định rõ công tác tài chính công đoàn là một nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện đảm bảo cho tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh nên những năm qua, CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều giải pháp để thu kinh phí công đoàn (KPCĐ) đạt cao.

Ngày 27.2, ông Nguyễn Đức Thạch – Chủ tịch CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh – chia sẻ, mặc dù đã có các quy định về đóng nộp kinh phí công đoàn, chế tài xử phạt vi phạm, tuy nhiên, trên thực tế trong những năm qua công tác thu kinh phí công đoàn, nhất là khu vực sản xuất kinh doanh tại CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân do địa bàn rộng, nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ làm ăn không ổn định, số công nhân lao động liên tục biến động, một số doanh nghiệp ý thức chấp hành đóng kinh phí công đoàn chưa cao...

Việc thu đoàn phí 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho NLĐ của đoàn viên công đoàn cũng gặp nhiều khó khăn, không đồng đều giữa các đơn vị, nhiều CĐCS chỉ thu được ở một mức (1% mức lương tối thiểu vùng). Vì vậy, số tiền đoàn phí công đoàn mà CĐCS trích nộp lên CĐ các KKT tỉnh cũng thấp hơn rất nhiều so với quy định.

Xác định được những khó khăn về công tác thu KPCĐ, Ban Thường vụ CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các CĐCS thực hiện trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn theo quy định, kể cả các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn.

Kết quả thu kinh phí công đoàn hàng năm đạt dự toán LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh giao, như năm 2019 thu khối sản xuất kinh doanh đã có tổ chức công đoàn đạt 110%, khối đơn vị sản xuất kinh doanh chưa có tổ chức công đoàn đạt 135%.

“Chúng tôi phải rất kiên trì bám nắm doanh nghiệp, phân loại doanh nghiệp, có kỹ năng phương pháp linh hoạt, khôn khéo nên thu kinh phí công đoàn khá hiệu quả” – Ông Thạch chia sẻ.

Để công tác thu kinh phí Công đoàn, đặc biệt là tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngày càng tốt hơn, theo ông Thạch, thời gian tới CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra các CĐCS, nhất là các CĐCS có vốn đầu tư nước ngoài.

Hướng dẫn, bồi dưỡng về nghiệp vụ liên quan đến công tác tài chính cho cán bộ CĐCS, tích cực hướng dẫn xây dựng quy chế chi tiêu tài chính công đoàn đảm bảo tiết kiệm, công khai, quản lý đúng với chế độ kế toán hiện hành. Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND thị xã Kỳ Anh và các ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt các doanh nghiệp không thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chuyên đề học tập và làm theo Bác

MAI ANH - T. TUẤN |

Ngày 24.2, Đảng ủy LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Nghiệp đoàn nghề cá

MAI ANH - T. TUẤN |

Ngày 4.2, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với Nghiệp đoàn nghề cá xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên) và Nghiệp đoàn nghề cá xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà).

Ấn tượng hoạt động Công đoàn Hà Tĩnh năm 2019

TRẦN TUẤN |

Chào mừng kỉ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam, năm 2019 Công đoàn (CĐ) Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, ấn tượng, cao nhất từ trước tới nay.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chuyên đề học tập và làm theo Bác

MAI ANH - T. TUẤN |

Ngày 24.2, Đảng ủy LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Nghiệp đoàn nghề cá

MAI ANH - T. TUẤN |

Ngày 4.2, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với Nghiệp đoàn nghề cá xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên) và Nghiệp đoàn nghề cá xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà).

Ấn tượng hoạt động Công đoàn Hà Tĩnh năm 2019

TRẦN TUẤN |

Chào mừng kỉ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam, năm 2019 Công đoàn (CĐ) Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, ấn tượng, cao nhất từ trước tới nay.