Công nhân mong được tiếp cận nhiều hơn kiến thức về ma túy và tội phạm

Minh Huyền |

Từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kiến thức về phòng, chống tội phạm về ma túy và TNXH cho CNLĐ. Ở một số nơi như Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải phòng… CNLĐ đã bày tỏ rõ mong muốn được tiếp cận nhiều hơn với những kiến thức đó.

Không để ma túy xen vào đời sống công nhân

Anh Nguyễn Văn Tú – CNLĐ Cty CP Alutec Vina, tại KCN Điềm Thụy (Thái Nguyên) bày tỏ: “Cách đây vài tháng, tôi từng được xem vụ các chiến sĩ công an triệt phá ổ nhóm ma túy ở Lóng Luông (Sơn La) và tiêu diệt những tên trùm ma túy rất nguy hiểm ở đó. Tuy nhiên, tôi và mọi người còn được thấy nhiều hơn những thủ đoạn ranh ma của loại tội phạm rất khó lường này. Và đó là những nội dung, những kiến thức rất cần cho CNLĐ chúng tôi” 

Tại lớp tập huấn về ma túy và tội phạm tổ chức ở KCN Điềm Thụy lần này, đại tá Tạ Đức Ninh thay mặt Cục Tham mưu cảnh sát (Bộ Công an) đã trình bày có hệ thống nhiều kiến thức về ma túy cho CNLĐ. Từ tác hại của từng loại ma túy, độ nguy hiểm tới mức nào, cho tới thủ đoạn thường gặp của loại tội phạm này… tất cả được chuyển tải một cách hết sức cụ thể và có cả hình ảnh để minh họa. Với cách thức tuyên truyền như vậy, CNLĐ rất dễ hiểu, dễ nắm bắt.

Tham dự lớp tập huấn cùng CNLĐ, ông Dương Văn Thái – Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Thái Nguyên – cho rằng, việc tổ chức các lớp tập huấn như vậy là hết sức cần thiết. CNLĐ phải đi làm cả ngày, ít được nắm bắt kịp thời những thông tin về ma túy, tội phạm. Do vậy, phải có những lớp tuyên truyền như vậy mới giúp họ có được kiến thức về phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn nguy hiểm cho chính họ, cho đồng nghiệp và gia đình. “Thực tế, hầu hết CNLĐ hiện phải đi thuê phòng trọ để ở. Tại những nơi đó, tội phạm thường xuyên tìm cách tấn công, vì thế chúng ta phải có nhiều giải pháp giúp họ, giúp sao cho họ không bị ma túy và tội phạm làm ảnh hưởng đến cuộc sống” – ông Dương Xuân Thái nói thêm.

Doanh nghiệp cùng hưởng lợi

Dự lớp tập huấn cùng CNLĐ ngay tại DN của mình, ông Zhai Wen – Xưởng trưởng thuộc Cty TNHH Ngũ Kim Cheye2 (KCN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) – cho rằng, rất là tuyệt vời khi những kiến thức cần thiết như vậy được trang bị cho CNLĐ. Ông Zhai Wen cũng thừa nhận, CN được bảo vệ tốt có nghĩa là DN được hưởng lợi bởi họ có trong tay lực lượng LĐ có đủ sức khỏe để làm việc một cách tốt nhất.

Nói về vấn đề này, bà Phùng Thị Hà – Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Vĩnh Phúc – khẳng định, chủ trương của các cấp CĐ tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và CĐ các KCN tỉnh nói riêng là luôn đồng hành cùng DN trong mọi hoạt động liên quan tới việc bảo vệ mọi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Bảo vệ họ trước sự tàn phá của tệ nạn ma túy là điều vô cùng cần thiết. Từ nhiều năm qua, CĐ các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo TLĐ tổ chức nhiều lớp tập huấn kiến thức về phòng chống ma túy, mại dâm, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác. Đó chính là điều CNLĐ đang mong được các cấp CĐ duy trì, tổ chức ngày càng nhiều hơn để giúp họ đủ kiến thức và bản lĩnh tránh xa các loại tệ nạn luôn đe dọa cuộc sống yên bình của CNLĐ.

Minh Huyền
TIN LIÊN QUAN

Mong muốn Tiền Giang sớm có Thiết chế công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân lao động

PV |

Đồng chí Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị mong muốn dự án của Thiết chế công đoàn Tiền Giang sớm được khởi công và có nhiều chính sách ưu đãi về giá cho công nhân lao động.

Thắng kiện nhưng không thi hành án được, công nhân sẽ mất niềm tin

LÊ TUYẾT |

2/172 vụ kiện của công nhân (CN) Cty TNHH Bum Jin Vina (KCN Vĩnh Lộc) đã được xét xử và phần thắng thuộc về CN, nhưng việc thi hành án sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu việc thi hành án không thực hiện được, CN sẽ mất niềm tin!

Hải Phòng: Thông tin mới nhất vụ côn đồ chiếm giữ, đuổi công nhân ra khỏi nơi làm việc

P.Đ |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết "Làm rõ hành vi chiếm giữ, rào đường vào cơ sở sản xuất của doanh nghiệp", chính quyền đã nhanh chóng vào cuộc, giải tán nhóm người xăm trổ và cho cẩu container để giải phóng sản xuất cho doanh nghiệp sản xuất.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Mong muốn Tiền Giang sớm có Thiết chế công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân lao động

PV |

Đồng chí Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị mong muốn dự án của Thiết chế công đoàn Tiền Giang sớm được khởi công và có nhiều chính sách ưu đãi về giá cho công nhân lao động.

Thắng kiện nhưng không thi hành án được, công nhân sẽ mất niềm tin

LÊ TUYẾT |

2/172 vụ kiện của công nhân (CN) Cty TNHH Bum Jin Vina (KCN Vĩnh Lộc) đã được xét xử và phần thắng thuộc về CN, nhưng việc thi hành án sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu việc thi hành án không thực hiện được, CN sẽ mất niềm tin!

Hải Phòng: Thông tin mới nhất vụ côn đồ chiếm giữ, đuổi công nhân ra khỏi nơi làm việc

P.Đ |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết "Làm rõ hành vi chiếm giữ, rào đường vào cơ sở sản xuất của doanh nghiệp", chính quyền đã nhanh chóng vào cuộc, giải tán nhóm người xăm trổ và cho cẩu container để giải phóng sản xuất cho doanh nghiệp sản xuất.