Thắng kiện nhưng không thi hành án được, công nhân sẽ mất niềm tin

LÊ TUYẾT |

2/172 vụ kiện của công nhân (CN) Cty TNHH Bum Jin Vina (KCN Vĩnh Lộc) đã được xét xử và phần thắng thuộc về CN, nhưng việc thi hành án sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu việc thi hành án không thực hiện được, CN sẽ mất niềm tin!

Đó là lo lắng của ông Trần Văn Triều – Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM khi chia sẻ về vụ việc của các CN Cty TNHH Bum Jin Vina. Theo đó, ngày 22.11, Tòa án nhân dân (TAND) quận Bình Tân (quận Bình Tân) đã mở 2 phiên tòa xét xử vụ án CN Cty TNHH Bum Jin Vina khởi kiện chủ công ty người Hàn Quốc nợ lương, nợ BHXH. TAND quận Bình Tân đã buộc công ty phải trả cho CN So Hờ Mận 19 triệu đồng tiền lương và BHXH; trả cho CN Nguyễn Thị Ngọc Tuyền hơn 15 triệu đồng.

CN trình bày sự việc tại tòa
CN trình bày sự việc tại tòa.

Nguyên nhân để CN khởi kiện ra tòa là do từ trước Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, gần 400 CN Cty TNHH Bum Jin Vina rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì công ty đột ngột đóng cửa và chủ công ty vắng mặt dài ngày ở công ty.

Thời điểm chủ doanh nghiệp biến mất, công ty chưa giải quyết lương tháng làm việc trước Tết, lương tháng 13 theo hợp đồng lao động cho họ và nợ BHXH nhiều tháng, dù hằng tháng vẫn trừ BHXH đều đặn vào lương của CN. Do đó, 172 CN trong số này đã nộp đơn khởi kiện công ty đòi lương và BHXH và ủy quyền cho tổ chức Công đoàn (CĐ) đại diện khởi kiện. Đơn vị tiếp nhận ủy quyền là Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ TP và CĐ các KCX – CN TP.

Từ tháng 3.2018 đến nay, vượt qua các khó khăn về thủ tục, hoàn tất hồ sơ chứng cứ, 2 hồ sơ khởi kiện đầu tiên được đưa xét xử. Theo kế hoạch, toàn bộ các hồ sơ khởi kiện của CN Cty TNHH Bum Jin Vina sẽ được giải quyết trong năm 2018.

CN Cty Bum Jin Vina thời điểm chủ DN vắng mặt, nợ lương vào đầu năm 2018
CN Cty Bum Jin Vina thời điểm chủ DN vắng mặt, nợ lương vào đầu năm 2018

Theo ông Trần Văn Triều, thời gian qua, tổ chức CĐ đã hỗ trợ nhiều vụ việc CN khởi kiện và giành phần thắng nhưng việc thi hành án gặp nhiều khó khăn do chủ DN vắng mặt. “Đó là nỗi lo của những người làm CĐ và CN”, ông Triều chia sẻ.

Ông Triều giải thích, đối với vụ CN kiện Cty Bum Jin Vina, mặc dù chủ vắng mặt đã lâu nhưng hiện nay quy định pháp luật để xử lý các vụ việc liên quan đến chủ bỏ trốn, chủ vắng mặt không có. Tòa tuyên chủ DN phải trả quyền lợi cho CN nhưng họ không có mặt ở đây thì trả kiểu gì? Nếu thi hành án muốn thanh lý tài sản công ty để trả quyền lợi cho CN thì sẽ dựa vào đâu? Thủ tục sẽ rất phiền hà trong khi tài sản của công ty hiện không còn bao nhiêu, nếu chờ xong thủ tục, tài sản hư hao nhiều, không biết có ai mua không?

“Tôi liên tưởng đến việc, hiện nay, tòa xử các vụ án dân sự như ly hôn, nếu người chồng/vợ vắng mặt dài ngày, tòa án gửi yêu cầu triệu tập trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong thời gian bao lâu đó, nếu người chồng/vợ không đến, tòa vẫn sẽ xử vắng mặt. Ở Cty Bum Jin Vina, chủ DN vắng mặt từ đầu năm 2018 đến nay, vậy mà cũng không thể gọi là “vắng mặt”, “bỏ trốn”. "Cho nên rất cần thiết, pháp luật phải có quy định về thế nào là chủ bỏ trốn, chủ không xuất hiện bao lâu tại DN thì được gọi là vắng mặt để có cơ sở để giải quyết". Bởi cán bộ CĐ đã làm hết sức mình, bảo vệ quyền lợi cho CN nhưng cuối cùng quyền lợi CN vẫn “treo”. Thật sự chúng tôi rất lo”, ông Triều chia sẻ.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Vụ Cty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu sa thải người lao động: Người lao động lại thua kiện

NHẬT HỒ |

Chiều 12.11, TAND tỉnh mở phiên phúc thẩm xét xử ông Ngô Ngọc Triệu kiện Cty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu (Cty cấp nước) vì cho rằng Cty này sa thải chưa đúng pháp luật. Thêm một lần nữa, dù đại diện Viện KSND nêu quan điểm là cần chấp nhận đơn khởi kiện, nhưng tòa lại bác toàn bộ quan điểm này, tuyên y án sơ thẩm.

Hà Nội: Công đoàn thông báo khởi kiện, các doanh nghiệp tự giác nộp 99,3 tỉ đồng nợ BHXH

Quế Chi |

Chiều 8.11, UBND TP Hà Nội phối hợp LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp công tác và chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động (NLĐ) năm 2018.

Công nhân kiện công ty vì bị điều chuyển đi làm xa hàng trăm ki-lô-mét

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 19.10, hàng chục công nhân đã tới trung tâm tư vấn pháp luật của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai kêu cứu vì công ty (Cty) đã điều chuyển công tác đối với những công nhân nộp đơn khởi kiện Cty. Họ phải đi làm tại các tỉnh Gia Lai, Tây Ninh, cách nơi ở tại TP.Biên Hòa hàng trăm ki-lô-mét.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vụ Cty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu sa thải người lao động: Người lao động lại thua kiện

NHẬT HỒ |

Chiều 12.11, TAND tỉnh mở phiên phúc thẩm xét xử ông Ngô Ngọc Triệu kiện Cty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu (Cty cấp nước) vì cho rằng Cty này sa thải chưa đúng pháp luật. Thêm một lần nữa, dù đại diện Viện KSND nêu quan điểm là cần chấp nhận đơn khởi kiện, nhưng tòa lại bác toàn bộ quan điểm này, tuyên y án sơ thẩm.

Hà Nội: Công đoàn thông báo khởi kiện, các doanh nghiệp tự giác nộp 99,3 tỉ đồng nợ BHXH

Quế Chi |

Chiều 8.11, UBND TP Hà Nội phối hợp LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp công tác và chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động (NLĐ) năm 2018.

Công nhân kiện công ty vì bị điều chuyển đi làm xa hàng trăm ki-lô-mét

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 19.10, hàng chục công nhân đã tới trung tâm tư vấn pháp luật của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai kêu cứu vì công ty (Cty) đã điều chuyển công tác đối với những công nhân nộp đơn khởi kiện Cty. Họ phải đi làm tại các tỉnh Gia Lai, Tây Ninh, cách nơi ở tại TP.Biên Hòa hàng trăm ki-lô-mét.