Nữ sinh xăm trổ lái xe máy bằng chân bị công an mời lên làm việc

Cường Ngô |

Ngày 15.9, mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh một nữ sinh xăm trổ kín chân điều khiển xe máy bằng chân khiến dư luận bức xúc.

Qua xác minh được biết, nữ sinh này tên Chu Thị H, học sinh lớp 12, Trường THPT Đồi Ngô (huyện Lục Nam, Bắc Giang).

Ngày 15.9, Chu Thị H đã chia sẻ trên trang cá nhân của chính mình clip cô mặc quần soóc ngắn lộ chân xăm trổ, đầu đội mũ lưỡi trai, dùng 2 chân lái xe băng băng giữa đường lớn, 2 tay sử dụng điện thoại.

Không chỉ chia sẻ clip lái xe bằng chân, nữ sinh này còn viết chú thích đầy thách thức "Cần tìm đối thủ", khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Clip lái xe bằng chân của nữ sinh H.

Liên quan vấn đề trên, trao đổi với PV, thiếu tá Ngụy Phan Giang, Đội trưởng Đội CSGT (Công an huyện Lục Nam) thông tin, Công an huyện đã mời nữ sinh điều khiển xe máy bằng chân đến trụ sở làm việc; đồng thời, phối hợp với Trường THPT Đồi Ngô nơi H. đang theo học để giáo dục, chấn chỉnh ý thức chấp hành pháp luật trật tự ATGT của em.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên, H đăng video dùng chân lái xe đầy liều lĩnh như vậy. Cách đây không lâu, cũng trên Facebook cá nhân của mình, H đã đăng tải một clip ghi lại hình ảnh cô điều khiển xe bằng chân vào buổi tối, không có đèn đường.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Sa thải tài xế lái xe bằng chân, lời cảnh tỉnh cho những tài xế khác

Văn Huân |

Nhà xe Tuấn Hiệp (Cà Mau) vừa có quyết định sa thải tài xế - người có hành vi lái ôtô khách bằng chân trên cao tốc, gây xôn xao và phẫn nộ trong cộng đồng mạng thời gian qua.

Buộc thôi việc tài xế lái xe bằng chân trên cao tốc

Tô Thế |

Tài xế lái xe bằng chân trên cao tốc Trung Lương - TPHCM chính thức bị cho thôi việc. Trước đó, tài xế này đã phải nộp phạt hành chính 7,5 triệu đồng, bị tước bằng lái 3 tháng đối với hành vi của mình.

Tài xế lái xe bằng chân: Không phải chở khách mà là giết khách!

Thế Lâm |

Đoạn clip khoảng 20 giây quay lại cảnh tài xế của nhà xe Tuấn Hiệp chi nhánh Cà Mau trên đường chở khách từ Cà Mau về Đồng Nai đã ngã người ra ghế, dùng chân điều khiển vôlăng và bắt hai bàn tay sau gáy rất điềm nhiên trên cao tốc Trung Lương.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Sa thải tài xế lái xe bằng chân, lời cảnh tỉnh cho những tài xế khác

Văn Huân |

Nhà xe Tuấn Hiệp (Cà Mau) vừa có quyết định sa thải tài xế - người có hành vi lái ôtô khách bằng chân trên cao tốc, gây xôn xao và phẫn nộ trong cộng đồng mạng thời gian qua.

Buộc thôi việc tài xế lái xe bằng chân trên cao tốc

Tô Thế |

Tài xế lái xe bằng chân trên cao tốc Trung Lương - TPHCM chính thức bị cho thôi việc. Trước đó, tài xế này đã phải nộp phạt hành chính 7,5 triệu đồng, bị tước bằng lái 3 tháng đối với hành vi của mình.

Tài xế lái xe bằng chân: Không phải chở khách mà là giết khách!

Thế Lâm |

Đoạn clip khoảng 20 giây quay lại cảnh tài xế của nhà xe Tuấn Hiệp chi nhánh Cà Mau trên đường chở khách từ Cà Mau về Đồng Nai đã ngã người ra ghế, dùng chân điều khiển vôlăng và bắt hai bàn tay sau gáy rất điềm nhiên trên cao tốc Trung Lương.