Công nhân "đong đếm" bữa cơm khi rau xanh tăng giá

Trần Kiều |

Sau Tết, giá rau xanh tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến mâm cơm của nhiều gia đình công nhân. Để đảm bảo cân đối giữa mức lương và chi tiêu cho cuộc sống, công nhân buộc phải cân đong, đo đếm thật kỹ lưỡng mỗi lần đi chợ.

Dạo quanh chợ Mun gần khu chung cư sinh sống của các công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), buổi trưa có rất ít công nhân đi chợ mua đồ về nấu ăn.

Những người buôn bán ở đây cho biết, công nhân sẽ đi chợ đông vào 16h30 - 17h chiều. Loại thực phẩm được mua nhiều là rau xanh. Tuy nhiên, từ nhiều tuần nay, do giá rau xanh tăng cao nên lượng rau công nhân mua cũng ít hơn so với trước đây.

Một chủ sạp rau ở chợ Mun cho hay, đợt trong năm, vào giờ tan ca, công nhân đến chợ mua thực phẩm rất đông. Rau xanh được công nhân mua nhiều nhất nên người bán rau cũng buôn bán được. Còn bây giờ, hầu hết công nhân đều cắt giảm một nửa số lượng rau vì giá rau tăng cao nên công nhân khó mua mà người bán cũng khó bán.

Vì làm ca tối nên anh N.H.N, công nhân đang làm việc tại Công ty Hoya Glass Disk Việt Nam tranh thủ ra chợ mua đồ về nấu cơm. Anh N. chia sẻ: "Đồng lương công nhân ít ỏi mà hết thịt lợn tăng giá, giờ lại đến rau cũng tăng nên tôi phải chắt bóp chi tiêu hàng ngày. Trước bỏ ra hai, ba chục nghìn mua được bắp cải thảo về ăn hai bữa. Giờ cũng số tiền ấy chỉ mua được nửa bắp. Không cân đối thì tiền ăn cũng thâm kha khá vào tiền lương. Lấy đâu ra mà để dành".

 
Rau xanh hiện có giá khá cao.

Còn chị P.T.T, công nhân Công ty Yamaha, bữa trưa hôm nay chỉ dám mua ít bí xanh và hai lạng thịt lợn về rang.

"Đợt này loại rau nào cũng tăng giá quá cao, tôi đi chợ mà cứ đắn đo mãi nên mua gì cho hợp lý. Bình thường một bữa cơm của hai vợ chồng tôi duy trì 3 món canh, xào, mặn; nhưng giờ rau xanh tăng giá nên không còn món xào. Nếu vẫn muốn đủ thì mỗi món chỉ được một ít vì lượng mua giảm đi" - chị T. xuýt xoa.

Cùng nói về việc rau xanh tăng giá ảnh hưởng đến mâm cơm của công nhân, chị Hồ Thị Lan - tiểu thương bán thịt lợn ở chợ Mun nói: "Nhiều công nhân ra chợ nhấc lên, đặt xuống miếng thịt mãi. Không phải nói quá chứ có người đồng lương được 4 triệu đồng/tháng, dè dặt từng tí để tiết kiệm. Có thừa ra vài nghìn thịt họ cũng bắt mình cắt đi. Bây giờ, rau cũng đắt, bảo họ không điều chỉnh sao được".

Qua khảo sát, hiện nay, giá tất cả các loại rau xanh đều tạm thời tăng giá. Cải xoong từ 5.000 đồng/mớ lên 10.000 đồng/mớ, súp lơ từ 15.000 – 20.000 đồng/cây lên 30.000 – 35.000 đồng/cây; rau muống tăng từ 7.000 đồng/mớ lên 15.000 đồng/mớ; rau cần có giá 17.000 đồng/mớ. Rau mùng tơi, cải cúc trong năm được bán với giá 5.000 đồng/mớ thì giờ phải từ 10.000 đồng/mớ mới mua được.

Chính vì vậy, đối với những công nhân phải thuê trọ, nuôi con nhỏ, bữa cơm của họ đã phải điều chỉnh rất nhiều khi giá rau xanh tăng giá. 

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Giúp người lao động ổn định tư tưởng

Nhóm phóng viên |

Trước tình trạng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra (COVID-19), các cấp Công đoàn đã tích cực vào cuộc có nhiều biện pháp, nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh để người lao động yên tâm làm việc.

Phát miễn phí 25 tấn dưa hấu cho công nhân

Nam Dương |

Chiều 14.2, Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức phát miễn phí 13 tấn dưa hấu cho các công nhân (CN) đang làm việc tại các công trường xây dựng của công ty trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

Trên 30% người lao động phải chi tiêu tằn tiện, làm thêm mới đủ trang trải

Thành Nhân |

Hầu hết, người lao động có tiền lương, thu nhập vừa đủ trang trải cuộc sống, không có tích lũy; thậm chí còn trên 30% người lao động phải chi tiêu tằn tiện, phải làm thêm mới đủ trang trải.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giúp người lao động ổn định tư tưởng

Nhóm phóng viên |

Trước tình trạng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra (COVID-19), các cấp Công đoàn đã tích cực vào cuộc có nhiều biện pháp, nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh để người lao động yên tâm làm việc.

Phát miễn phí 25 tấn dưa hấu cho công nhân

Nam Dương |

Chiều 14.2, Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức phát miễn phí 13 tấn dưa hấu cho các công nhân (CN) đang làm việc tại các công trường xây dựng của công ty trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

Trên 30% người lao động phải chi tiêu tằn tiện, làm thêm mới đủ trang trải

Thành Nhân |

Hầu hết, người lao động có tiền lương, thu nhập vừa đủ trang trải cuộc sống, không có tích lũy; thậm chí còn trên 30% người lao động phải chi tiêu tằn tiện, phải làm thêm mới đủ trang trải.