Trước thông tin nhiễu loạn về COVID-19:

Giúp người lao động ổn định tư tưởng

Nhóm phóng viên |

Trước tình trạng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra (COVID-19), các cấp Công đoàn đã tích cực vào cuộc có nhiều biện pháp, nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh để người lao động yên tâm làm việc.

Tăng cường tuyên truyền

Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, du khách cũng như công nhân lao động (CNLĐ), LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh đặc biệt là ngành Y tế tổ chức chuyến dịch phun thuốc khử trùng các khu công nghiệp, tuyên truyền, động viên người lao động (NLĐ) trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

Vào ngày 4.2, khoảng hơn 1.600 công nhân làm việc tại cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được và Công ty Domex ngừng việc do nghi có người nước ngoài nhiễm COVID-19. Ngay lập tức, lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm và đo thân nhiệt đối với người này, đồng thời các y bác sĩ và Công đoàn đã động viên, tuyên truyền cho NLĐ an tâm và trở lại làm việc.

Thống kê của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Nam, địa phương này hiện có hơn 1.300 lao động là người nước ngoài, trong đó riêng lao động người Trung Quốc hơn 240 người.

Ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Nam - cho biết, trước thông tin lao động người Trung Quốc sẽ trở lại Việt Nam làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khiến người dân cũng như các lao động làm việc chung trong công ty có chút hoang mang, lo lắng. Nhưng sau khi được Công đoàn, cán bộ tuyên truyền về các biện pháp phòng chống đối với người từ vùng dịch đến làm việc đã khiến NLĐ yên tâm.

“Nắm bắt tình hình về dịch bệnh, LĐLĐ tỉnh cũng kết hợp với các doanh nghiệp tuyên truyền để NLĐ nắm cơ bản về cách phòng chống cũng như con đường lây lan nếu tiếp xúc với người bệnh nên giúp NLĐ yên tâm hơn” - ông Quang cho hay.

Tại Đà Nẵng, hiện Khu Công nghệ cao - khu công nghiệp (KCNC-KCN) có hơn 77.000 NLĐ đang làm việc… Để hỗ trợ chính quyền địa phương phòng chống dịch, thời gian qua, nhiều đơn vị đã tổ chức phát miễn phí khẩu trang y tế cho CNLĐ. Đặc biệt, tại KCN Hoà Khánh, Công ty Kim Sora tổ chức phát 9.000 khẩu trang.

Theo ông Nguyễn Duy Minh - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đà Nẵng - LĐLĐ Thành phố Đà Nẵng cũng chủ động tuyên truyền, chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền trên các website, fanpage của đơn vị, bản tin của doanh nghiệp các nội dung: Cung cấp tình hình dịch bệnh, cách phòng chống; tăng cường vệ sinh các bếp ăn, vận động doanh nghiệp hỗ trợ phát miễn phí khẩu trang y tế cho NLĐ; hướng dẫn NLĐ sử dụng khẩu trang đúng cách; các trường học phun thuốc khử trùng...

Để chủ động, quyết liệt phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo sức khỏe, tạo tâm lý yên tâm cho NLĐ trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Đà Nẵng đề nghị các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động đề xuất người sử dụng lao động tạo điều kiện cho NLĐ đến từ các vùng có dịch được nghỉ việc để theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hoặc sử dụng các biện pháp phòng ngừa đảm bảo không để lây lan dịch bệnh khi đi làm. Đề xuất người sử dụng lao động trang bị đầy đủ các phương tiện y tế phòng tránh lây nhiễm, trang bị bảo hộ lao động, khẩu trang, dụng cụ đo thân nhiệt, xà phòng rửa tay, giữ gìn vệ sinh chung tại doanh nghiệp.

Đặc biệt, Công đoàn tuyên truyền cho đoàn viên, cán bộ công chức, NLĐ không đưa các thông tin chưa chính xác trên các diễn đàn, mạng xã hội, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của NLĐ và nhân dân. Khi cần tư vấn, hỗ trợ về bệnh dịch, đoàn viên, cán bộ công chức, NLĐ có thể liên hệ bác sĩ Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc, Trưởng ban Phòng, chống dịch Bệnh viện Đà Nẵng - theo số điện thoại 0903583881.

Tặng nước diệt khuẩn cho công ty đông công nhân 

Nhằm kiểm tra, nắm tình hình CNLĐ phòng, chống COVID-19 gây ra của các doanh nghiệp trên địa bàn, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên vừa đến thăm hỏi, động viên và tặng dung dịch rửa tay sát khuẩn cho 2 công ty thuộc Công đoàn các KCN tỉnh Hưng Yên.

Đoàn đã đến thăm và tặng gần 500 dung dịch rửa tay sát khuẩn, nước sát trùng cho Công ty TNHH Takagi Việt Nam và Công ty TNHH Công nghiệp Fancy Việt Nam có trụ sở tại KCN Thăng Long II và huyện Yên Mỹ.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên - đã tuyên truyền đến từng đoàn viên công đoàn, NLĐ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của COVID-19. Đặc biệt là cách phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng một cách hiệu quả nhất; tránh để lây lan đến cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng. Phát huy các giải pháp, sáng kiến từ các đoàn viên công đoàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Được biết, trước đó Công đoàn Các KCN tỉnh Hưng Yên đã thăm tặng gần 500 lọ dung dịch rửa tay sát khuẩn loại 250ml cho công đoàn cơ sở Công ty TNHH điện tử Canon Việt Nam và Công đoàn Công ty TNHH Taeyang Việt Nam; mua 40 lọ dung dịch rửa tay sát khuẩn loại 500ml đặt tại các vị trí trong trụ sở Ban Quản lý và Công đoàn các KCN tỉnh để NLĐ, doanh nghiệp sử dụng trước và sau khi tiếp xúc giải quyết công việc tại trụ sở làm việc. Tổng trị giá quà tặng là gần 40 triệu đồng.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.