“Đột nhập” khu chợ chồm hổm, chỉ họp vào giờ tan ca của công nhân
LAN NGÔ |
Nằm ngay sát khu công nghiệp Hòa Phú của tỉnh Vĩnh Long, nhiều năm nay, khu chợ “chồm hổm” này đã phục vụ hàng nghìn công nhân từ các nhà máy của khu công nghiệp này với mức giá rất công nhân.
Sở dĩ có cái tên chợ “chồm hổm” vì người bán và người mua ở đây đều ngồi chồm hổm (ngồi xổm) để giao dịch. Trước kia, đây là một khu chợ tự phát của người dân nằm cặp Quốc lộ 1A. Do lượng công nhân đi chợ giờ tan ca đông ảnh hưởng đến giao thông trên quốc lộ nên chợ được di dời vào một con đường nhỏ cặp quốc lộ để tiện cho việc mua bán.Đối tượng phục vụ của chợ chủ yếu là công nhân ở khu công nghiệp nên giờ họp chợ cũng rất đặc biệt: Chỉ họp chợ theo giờ công nhân tan ca. Mỗi ngày chợ họp 1 lần. Bắt đầu lúc 15h người dân dọn hàng ra chợ và ngồi đợi đến giờ công nhân tan ca khoảng 16h30 đến 17h. Và chợ sẽ tan vào khoảng 18h.Những mặt hàng được bày bán ở chợ này cũng rất đa dạng: Từ thịt, cá, đến rau củ,... tất cả đều rất tươi ngon. Đặc biệt, giá cả ở đây rất rẻ, phù hợp với túi tiền của công nhân. Các loại rau củ chỉ có giá từ 5.000 - 15.000 đồng/kg. Cá chỉ từ 35.000 - 60.000 đồng/kg.Những người bán ở chợ cho biết: Tại đây một người có thể bán đa dạng các loại rau, củ, thịt, trứng,... Miễn ở nhà hái được rau gì, trồng được trái gì, bắt được cá gì hoặc nuôi được con gì đều mang ra chợ bán. Vì thế rau cải chủ yếu là các loại rau vườn từ tự nhiên nên giá rẻ hơn những nơi khác.Cận cảnh 1 mớ rau đồng được bán ở chợ.Đa dạng những loại cá sông hay mớ cá đồng tươi rói.Khu chợ còn cung cấp cả các món chế biến sẵn như hến ruột đã được bóc vỏ.Những trái ổi tươi xanh chỉ có giá 5.000 đồng/kg.Trứng vịt chỉ 18.000 đồng/chục.Để kịp chuẩn bị cho bữa cơm chiều sau khi tan ca, chị Đan Thùy Xuân - công nhân làm trong Công ty Tỷ Xuân tranh thủ ghé chợ lựa chọn những thực phẩm ưng ý cho gia đình. Chị Xuân chia sẻ: “Tôi thường mua đồ ở chợ này vì giá rẻ. Rau được hái từ vườn, cá ở đây được bắt ngoài sông nên rất an tâm, người bán lại rất vui vẻ, hòa đồng với công nhân. Mua rau thường còn được người bán tặng kèm hành và ớt”.Chỉ với 50.000 đồng, một công nhân có thể chuẩn bị bữa cơm tươm tất cho gia đình 3 người đầy đủ các món cá, canh, xào và cả món tráng miệng. Với giá bán rất phù hợp, khu chợ này luôn là điểm lựa chọn của công nhân sau mỗi giờ tan ca.
Đêm là thời điểm những người mưu sinh tại các khu chợ đầu mối tất bật bắt đầu công việc. Điều kiện môi trường làm việc nặng nhọc và luôn đông đúc người qua lại tiềm ẩn nguy cơ bị lây nhiễm virus Corona cao. Trong nỗi lo dịch virus Corona, mỗi người lao động ở chợ đêm lại có cách phòng tránh dịch cho riêng mình.
Đêm ngày 22 tháng Chạp, để phục vụ cho ngày ông Công, ông Táo 23 tháng Chạp (âm lịch), chợ cá Sở Thượng (Yên Sở, Hà Nội) trở nên vô cùng tấp nập, người buôn kẻ bán thức trắng đêm.
Cận Tết Nguyên Đán 2020, hoạt động buôn bán tại một số chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM như An Đông (quận 5), Vườn Chuối (quận 3),... vẫn không mấy khá khẩm hơn. Nhiều tiểu thương chia sẻ họ thậm chí đã phải trả lại các ki-ốt hoặc làm thêm nghề phụ để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.
Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.
Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.
Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.
Đêm là thời điểm những người mưu sinh tại các khu chợ đầu mối tất bật bắt đầu công việc. Điều kiện môi trường làm việc nặng nhọc và luôn đông đúc người qua lại tiềm ẩn nguy cơ bị lây nhiễm virus Corona cao. Trong nỗi lo dịch virus Corona, mỗi người lao động ở chợ đêm lại có cách phòng tránh dịch cho riêng mình.
Đêm ngày 22 tháng Chạp, để phục vụ cho ngày ông Công, ông Táo 23 tháng Chạp (âm lịch), chợ cá Sở Thượng (Yên Sở, Hà Nội) trở nên vô cùng tấp nập, người buôn kẻ bán thức trắng đêm.
Cận Tết Nguyên Đán 2020, hoạt động buôn bán tại một số chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM như An Đông (quận 5), Vườn Chuối (quận 3),... vẫn không mấy khá khẩm hơn. Nhiều tiểu thương chia sẻ họ thậm chí đã phải trả lại các ki-ốt hoặc làm thêm nghề phụ để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.