Các bên liên quan nói gì trước phiên họp thứ 2 về lương tối thiểu vùng 2021

ANH THƯ |

Trước thềm phiên họp thứ 2 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, đại diện người lao động và đại diện chủ sử dụng lao động đã đưa ra những quan điểm về lương tối thiểu vùng 2021.

Sáng 5.8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tổ chức phiên họp thứ hai về lương tối thiểu vùng năm 2021. Ông Lê Văn Thanh-Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cuộc họp.

Trước thềm cuộc họp, ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) cho biết, năm 2020 điều kiện kinh tế - xã hội có đặc thù là dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nền kinh tế, doanh nghiệp, đời sống của người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trên cơ sở diễn biến của phiên đàm phán để có phương án phù hợp, vừa đảm bảo đời sống của người lao động, vừa đảm bảo được phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng của doanh nghiệp. Tất cả phương án này hiện đang chờ diễn biến cụ thể của phiên họp.

Trong trường hợp Hội đồng Tiền lương Quốc gia quyết định không điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2021, Tổng Liên đoàn sẽ phân tích tình hình cho người lao động, kêu gọi người lao động có sự thấu hiểu để cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp cũng tăng cường biện pháp để đảm bảo điều kiện lao động, giữ chân người lao động, khắc phục vượt qua khó khăn.

Trao đổi về vấn đề lương tối thiểu vùng 2021, ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: "Chúng tôi đã có văn bản gửi Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia bày tỏ về quan điểm của mình về việc điều chỉnh hay là không điều chỉnh lương tối thiểu năm 2021 tới đây".

Ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Ảnh Anh Thư
Ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Ảnh: Anh Thư

Theo ông Phòng, qua tình hình thực tế, COVID-19 ảnh hưởng đến toàn cầu khiến giãn cách, đứt đoạn các chuỗi cung ứng, nguyên liệu đầu vào. Ông Phòng cho rằng, các ngành đang bị "ngấm đòn" nặng nề nhất là dệt may, da giày và ngành thâm dụng nhiều lao động.

"Trong bối cảnh khó khăn hiện tại, chúng ta đang có những gói hỗ trợ giải cứu doanh nghiệp thoát khỏi giai đoạn bĩ cực này. Cho nên, chúng tôi kiến nghị không điều chỉnh lương tối thiểu trong thời gian tới, đảm bảo được cho doanh nghiệp có cơ hội để hồi phục"-ông Phòng nêu quan điểm.

Qua đó, đại diện chủ sử dụng lao động mong muốn người lao động cảm thông, chia sẻ với doanh nghiệp để cùng vượt khó trong thời gian tới.

Ông Phòng cho rằng: "Hi vọng trong thời gian tới tình hình khả dĩ hơn, chúng ta tính đến chuyện điều chỉnh cho phù hợp. Vì thực tế bàn việc điều chỉnh không khả thi như lý do tôi vừa phân tích".

Ông Phòng nói thêm, hiện nay, các tập đoàn lớn trên thế giới và doanh nghiệp lớn cũng đang khó khăn. Những "anh tài" trong nền kinh tế đang khó khăn và phải tính đến chuyện cho nhân viên nghỉ luân phiên và chi trả mức lương tối thiểu trong thời gian vừa qua.

"Tôi hi vọng Hội đồng Tiền lương Quốc gia cùng nhau đồng thuận, cùng nhau vượt qua đại dịch, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vững việc làm hiện tại cho người lao động vô cùng khó khăn"- ông Phòng cho biết thêm.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Quyết tâm sản xuất đảm bảo lương lực, thực phẩm ứng phó với dịch COVID-19

Vũ Long |

Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu đảm bảo lương thực, thực phẩm trước tình hình dịch bệnh COVID-19 quay trở lại và có nguy cơ diễn biến phức tạp.

Chi trả lương hưu, bảo hiểm xã hội tháng 8-9 tại Đà Nẵng và một số tỉnh

ANH THƯ |

Trước những diễn biến của dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu chi trả lương hưu, Bảo hiểm xã hội tháng 8-9 tại 5 tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk vào cùng một kỳ chi trả.

Trả lương 70% cho công nhân phải cách ly phòng chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Ngày 3.8, ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao Quận 9, TPHCM) cho biết, công ty này vừa tái lập việc tuần tra phòng chống lây lan dịch COVID-19 trong nội bộ công ty.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Quyết tâm sản xuất đảm bảo lương lực, thực phẩm ứng phó với dịch COVID-19

Vũ Long |

Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu đảm bảo lương thực, thực phẩm trước tình hình dịch bệnh COVID-19 quay trở lại và có nguy cơ diễn biến phức tạp.

Chi trả lương hưu, bảo hiểm xã hội tháng 8-9 tại Đà Nẵng và một số tỉnh

ANH THƯ |

Trước những diễn biến của dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu chi trả lương hưu, Bảo hiểm xã hội tháng 8-9 tại 5 tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk vào cùng một kỳ chi trả.

Trả lương 70% cho công nhân phải cách ly phòng chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Ngày 3.8, ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao Quận 9, TPHCM) cho biết, công ty này vừa tái lập việc tuần tra phòng chống lây lan dịch COVID-19 trong nội bộ công ty.