Lương tối thiểu vùng 2021: Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ nhất

Bảo Hân |

Sáng 23.6, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tổ chức phiên họp thứ nhất về lương tối thiểu vùng năm 2021. Ông Lê Văn Thanh – Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – chủ trì.

Tại phiên họp thứ nhất, các bên bàn về nhiều nội dung: Góp ý các Nghị định, quy chế, bàn các phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2021,...

Trao đổi với phóng viên, ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia – cho biết, năm nay, thương lượng về mức lương tối thiểu vùng cho người lao động có khác với những năm trước, đó là ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 sẽ được bàn thảo nhiều trong phòng đàm phán. “Cả người lao động và doanh nghiệp đều đang gặp khó khăn, có nơi khó khăn gay gắt. Chúng tôi sẽ nỗ lực bảo vệ quyền lợi người lao động, trong mối quan hệ với sự thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp” - ông Ngọ Duy Hiểu cho biết.

Trước câu hỏi việc chưa tăng lương cơ sở từ 1.7.2020 có tác động như nào đối với điều chỉnh lương tối thiểu vùng, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng, lương cơ sở và lương tối thiểu vùng là 2 hướng tiếp cận khác nhau. Lương cơ sở do nhà nước trả, lương tối thiểu vùng là do doanh nghiệp trả trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh.

Toàn cảnh Phiên họp thứ nhất Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Ảnh: N.L.
Toàn cảnh Phiên họp thứ nhất Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Ảnh: N.L.

“Trong thời gian xảy ra dịch COVID-19, giãn cách xã hội, lương của công chức nhà nước không bị ảnh hưởng, vẫn được nhận đầy đủ. Nhưng một bộ phận người lao động trong thời gian giãn cách xã hội bị mất việc làm, giảm thu nhập nên việc không tăng lương cơ sở không có nghĩa là không tăng lương tối thiểu” - ông Ngọ Duy Hiểu nói. 

Hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2020 được áp dụng như sau: Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I; mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II; mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III; mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV. Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng 5,5% so với năm 2019 (tăng từ 150.000-240.000 đồng tuỳ từng vùng). 

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Lương tối thiểu vùng: Hội đồng tiền lương Quốc gia sẽ thêm 3 uỷ viên độc lập

Linh Anh |

Chính phủ vừa đưa ra dự thảo lấy ý kiến về Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức  và hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia. Theo đó điểm thay đổi lớn là trong Hội đồng sẽ có thêm tối đa 3 uỷ viên độc lập.

Tiền lương được chi trả không thấp hơn lương tối thiểu vùng

Nam Dương |

Bạn đọc Hoàng Lan (ở quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) hỏi: Tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Cho tôi hỏi, nếu trường hợp người lao động phải cách ly theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, nhưng vẫn có làm việc qua các phần mềm, mạng xã hội như Zalo, Facebook… thì được trả lương thế nào? Trường hợp người lao động vì lý do phải cách ly mà không làm được các công việc thì công ty phải trả lương thế nào?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Lương tối thiểu vùng: Hội đồng tiền lương Quốc gia sẽ thêm 3 uỷ viên độc lập

Linh Anh |

Chính phủ vừa đưa ra dự thảo lấy ý kiến về Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức  và hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia. Theo đó điểm thay đổi lớn là trong Hội đồng sẽ có thêm tối đa 3 uỷ viên độc lập.

Tiền lương được chi trả không thấp hơn lương tối thiểu vùng

Nam Dương |

Bạn đọc Hoàng Lan (ở quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) hỏi: Tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Cho tôi hỏi, nếu trường hợp người lao động phải cách ly theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, nhưng vẫn có làm việc qua các phần mềm, mạng xã hội như Zalo, Facebook… thì được trả lương thế nào? Trường hợp người lao động vì lý do phải cách ly mà không làm được các công việc thì công ty phải trả lương thế nào?