Cà Mau quyết liệt ngăn ngừa vi phạm về quy định độ tuổi lao động

NHẬT HỒ |

Cà Mau thường xuyên rà soát nhóm lao động tại các doanh nghiệp và chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm quy định của pháp luật về độ tuổi lao động.

Ông Từ Hoàng Ân, Phó Giám đốc Sở LÐTBXH tỉnh Cà Mau cho biết: “Số lao động độ tuổi từ 15 tuổi trở lên tỉnh Cà Mau hơn 517.000 lao động. Lao động làm việc tại hơn 4.000 DN trong tỉnh, chủ yếu là DN thuỷ sản và DN vừa và nhỏ. Thời gian qua, chúng tôi thường xuyên rà soát nhóm lao động tại các cơ sở này và đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm quy định của pháp luật về độ tuổi lao động”.

Hầu hết lao động tại tỉnh Cà Mua làm việc trong ngành chế biến thủy sản, các doanh nghiệp không sử dụng lao động là trẻ em. Ảnh: Nhật Hồ
Hầu hết lao động tại tỉnh Cà Mau làm việc trong ngành chế biến thủy sản, các doanh nghiệp không sử dụng lao động là trẻ em. Ảnh: Nhật Hồ

Thành phố Cà Mau có đông lao động nhất tỉnh Cà Mau, việc sử dụng lao động được thường xuyên kiểm tra. Ông Lê Thành Nơi, Trưởng phòng LÐTBXH thành phố Cà Mau, cho biết: Thành phố có dân số 226.372 người, trong đó có 102.734 lao động đang làm việc và 38.205 trẻ em từ 16 tuổi trở xuống.

Về lao động trẻ em, qua số liệu quản lý của Phòng LÐTBXH thì chưa có. Thời gian qua, qua phối hợp với các đơn vị, nhất tổ chức Công đoàn kiểm tra các cơ sở, hộ kinh doanh cá thể, DN về việc sử dụng lao động, nhận thấy hầu hết đều thực hiện đúng theo quy định, không có vi phạm.

Truyên truyền không sử dụng lao động là trẻ em luôn được quan tâm. Ảnh: Thiệu Vũ
Tuyên truyền không sử dụng lao động là trẻ em luôn được quan tâm. Ảnh: Thiệu Vũ

Dù lao động là trẻ em không làm việc ở các nhà máy, xí nghiệp, nhưng tình trạng trẻ em lao động sớm, bươn chải vất vả với cuộc sống mưu sinh, như bán vé số, nhặt rác, phụ bán quán... vẫn còn diễn ra.

Tại diễn đàn “Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong công nhân lao động và con em công nhân” tổ chức tại Cà Mau ngày 24.5, các diễn giả cho rằng thực trạng này chủ yếu xuất phát từ việc gia đình nghèo; nhận thức còn hạn chế của một bộ phận cha mẹ, gia đình và của chính trẻ em về giá trị của học tập để có công việc phù hợp và thu nhập bền vững trong tương lai.

Thời gian qua, đại dịch COVID-19 làm suy giảm sự tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của các hộ gia đình, vì vậy, một số trẻ em phải tham gia lao động như là một phương án để đối phó với tình trạng giảm sút thu nhập và sinh kế của gia đình.

Ðể giải quyết vấn đề lao động trẻ em, đặc biệt là bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức lao động nặng nhọc, độc hại, rất cần sự liên kết, hợp tác, phối hợp chặt chẽ của xã hội.

Ông Từ Hoàng Ân cho rằng, một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nằm trong chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, định hướng đến năm 2030, được Cà Mau xác định là cần phải đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, truyền thông. Nhóm nhiệm vụ này cần phải được thực hiện thường xuyên và phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

Tỉnh Cà Mau đề ra mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu giảm tỉ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5-17 tuổi xuống dưới 1%; 100% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi; trên 90% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông; trên 95% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được đào tạo nghề phù hợp.

Tăng cường các hoạt động chiến dịch truyền thông theo chủ đề hoặc lồng ghép trong các đợt cao điểm, nhân Tháng Hành động vì trẻ em, Tết Trung thu... nhằm tạo mối quan tâm, thúc đẩy sự thay đổi về nhận thức, cam kết trách nhiệm và vận động sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác phòng ngừa tình trạng trẻ em tham gia lao động, nhóm trẻ em có nguy cơ, trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Dân Cà Mau không bất ngờ trước quy định siết nồng độ cồn

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trước khi Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình mới ban hành, tỉnh Cà Mau siết chặt quy định nồng độ cồn. Chính vì vậy người dân Cà Mau đã thích ứng với những quy định về an toàn giao thông.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đến từng phòng trọ thăm, tặng quà công nhân

Thiệu Vũ (LĐLĐ tỉnh Cà Mau) |

Chiều ngày 12.5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội Khóa XV tiếp xúc với 100 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nắng như đổ lửa, gần 40.000 ha rừng Cà Mau nguy cơ cháy

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Nắng nóng, nhiệt độ tăng cao khiến 37.956 ha rừng tại tỉnh Cà Mau nguy cơ cháy. Trong đó, báo động khả năng cháy rừng cấp III (cấp cao) 9.135 ha; cấp IV (cấp nguy hiểm) 17.392 ha; cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) 11.429 ha.

Xuất khẩu giảm, Cà Mau lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ

NHẬT HỒ |

Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau làm Tổ trưởng để trực tiếp tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Cà Mau: Trao 19 “Mái ấm Công đoàn” tại lễ phát động Tháng Công nhân 2023

Thiệu Vũ (LĐLĐ tỉnh Cà Mau) |

Cà Mau tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023 với sự tham dự của hơn 400 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

Cà Mau không tăng giá vé tàu, xe trong 5 ngày nghỉ lễ 30.4

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4, 1.5 năm 2023, Bến xe khách Cà Mau đã phối hợp với các đơn vị chức năng sẵn sàng triển khai các phương án nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại một cách thuận tiện và an toàn cho hành khách. Đáng chú ý là không tăng giá tàu, xe trong những ngày nghỉ lễ.

Sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau: Hoàn thành gia cố trước ngày 30.4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã chính thức tổ chức gia cố, chỉnh trang. Tất cả công việc sẽ được hoàn thành trước ngày 30. 4.

Hàng loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu

TRÍ MINH |

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận sự trầm lắng trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp thông báo chậm trả lãi trái phiếu.

Dân Cà Mau không bất ngờ trước quy định siết nồng độ cồn

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trước khi Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình mới ban hành, tỉnh Cà Mau siết chặt quy định nồng độ cồn. Chính vì vậy người dân Cà Mau đã thích ứng với những quy định về an toàn giao thông.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đến từng phòng trọ thăm, tặng quà công nhân

Thiệu Vũ (LĐLĐ tỉnh Cà Mau) |

Chiều ngày 12.5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội Khóa XV tiếp xúc với 100 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nắng như đổ lửa, gần 40.000 ha rừng Cà Mau nguy cơ cháy

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Nắng nóng, nhiệt độ tăng cao khiến 37.956 ha rừng tại tỉnh Cà Mau nguy cơ cháy. Trong đó, báo động khả năng cháy rừng cấp III (cấp cao) 9.135 ha; cấp IV (cấp nguy hiểm) 17.392 ha; cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) 11.429 ha.

Xuất khẩu giảm, Cà Mau lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ

NHẬT HỒ |

Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau làm Tổ trưởng để trực tiếp tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Cà Mau: Trao 19 “Mái ấm Công đoàn” tại lễ phát động Tháng Công nhân 2023

Thiệu Vũ (LĐLĐ tỉnh Cà Mau) |

Cà Mau tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023 với sự tham dự của hơn 400 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

Cà Mau không tăng giá vé tàu, xe trong 5 ngày nghỉ lễ 30.4

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4, 1.5 năm 2023, Bến xe khách Cà Mau đã phối hợp với các đơn vị chức năng sẵn sàng triển khai các phương án nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại một cách thuận tiện và an toàn cho hành khách. Đáng chú ý là không tăng giá tàu, xe trong những ngày nghỉ lễ.

Sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau: Hoàn thành gia cố trước ngày 30.4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã chính thức tổ chức gia cố, chỉnh trang. Tất cả công việc sẽ được hoàn thành trước ngày 30. 4.