Cà Mau không tăng giá vé tàu, xe trong 5 ngày nghỉ lễ 30.4

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4, 1.5 năm 2023, Bến xe khách Cà Mau đã phối hợp với các đơn vị chức năng sẵn sàng triển khai các phương án nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại một cách thuận tiện và an toàn cho hành khách. Đáng chú ý là không tăng giá tàu, xe trong những ngày nghỉ lễ.

Ngày 26.4, ông Phạm Văn Phương - Trưởng Bến xe khách tỉnh Cà Mau, cho biết: “Vào dịp lễ 30.4 và 01.5 năm nay, lượng khách tại bến dự kiến tăng so với ngày thường. Bên cạnh công tác giải tỏa hành khách vào dịp lễ, chúng tôi tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng, các doanh nghiệp vận tải hành khách thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách khi về quê nghỉ lễ.

Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, thông tin về tình hình dịch bệnh, nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi ra vào bến… Nhìn chung, các chủ doanh nghiệp, nhà xe, hành khách đều tích cực phối hợp để thực hiện tốt. Qua đó, chúng tôi mong rằng sẽ góp phần tạo điều kiện để người dân có kỳ nghỉ lễ vui vẻ, đầm ấm bên gia đình”.

Phương tiện vận chuyển hành khách tại tỉnh Cà Mau sẵn sàng đưa, đón khách dịp lễ 30 tháng 4. Ảnh: Nhật Hồ
Phương tiện vận chuyển hành khách tại tỉnh Cà Mau sẵn sàng đưa, đón khách dịp lễ 30 tháng 4. Ảnh: Nhật Hồ

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân được thuận tiện, trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh; các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 01.5.

Theo đó, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, du khách chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19; tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; tổ chức hoạt động vận tải và bảo đảm kết cấu hạ tầng giao thông, cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông; công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ trên địa bàn.

Năm nay, kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4, 1.5 kéo dài liên tục 5 ngày, từ ngày 29.4 đến ngày 3.5. Do vậy, nhu cầu đi lại của người dân dự kiến sẽ tăng khoảng 20% so với ngày thường và bắt đầu tập trung cao điểm từ ngày 27 đến ngày 28.4.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, Bến xe khách Cà Mau đã phối hợp với các đơn vị chức năng, tăng cường xây dựng kế hoạch, triển khai phương án giải tỏa hành khách trong những ngày cao điểm. Cùng với đó, sẽ có 24 xe khách từ 36 - 40 chỗ được điều động trong tư thế dự phòng tại bến để phục vụ hành khách trong dịp lễ.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, bên cạnh việc tăng cường điều động xe giải tỏa hành khách thì việc kê khai giá vé trong dịp lễ cũng được kiểm soát chặt chẽ. Được biết, khác với những năm trước, giá vé xe trong dịp lễ năm nay đều được các doanh nghiệp vận tải hành khách giữ ở mức ổn định như ngày thường.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, bên cạnh việc quan tâm đến vấn đề phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp lễ sắp đến, Bến xe khách Cà Mau còn tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau long trọng tổ chức Lễ tri ân Quốc Tổ Lạc Long Quân

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 25.4, tại Đền thờ Lạc Long Quân và Tượng Mẹ (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Ngọc Hiển long trọng tổ chức lễ viếng và dâng hương tri ân công đức Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Chủ tịch Cà Mau: Không chủ quan, lơ là dịch COVID-19 vào những ngày nghỉ lễ

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Sở Y tế theo dõi chặt chẽ, dự báo sát tình hình diễn biến dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; tham mưu xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 thích ứng linh hoạt trong tình hình hiện nay.

Đón chuyến bay kỹ thuật an toàn, sẵn sàng đường bay thẳng Hà Nội - Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Sáng 20.4, chuyến bay kỹ thuật Hà Nội - Cà Mau đã đáp xuống sân bay Cà Mau an toàn. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng để đưa vào khai thác thương mại tuyến bay thẳng Cà Mau - Hà Nội và ngược lại.

Gần một nửa diện tích báo động cháy, Cà Mau kiểm soát chặt người ra vào rừng

NHẬT HỒ |

Cà Mau -  Trên 45% diện tích rừng báo động cháy cấp 4, cấp 5, cấp độ cao có nguy cơ cháy bất cứ lúc nào, tỉnh Cà Mau kiểm soát chặt người ra vào rừng trong suốt mùa khô.

Cua chết hàng loạt, Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo nóng

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện và thành phố Cà Mau tăng cường hướng dẫn, khắc phục tình trạng cua chết trên địa bàn tỉnh.

Buộc 3 công ty thủy sản lớn ở Cà Mau di dời tài sản ra khỏi đất nhà nước

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trong tháng 4.2023, 3 công ty chế biến thủy sản được cho là khá lớn tại Cà Mau phải di dời tài sản ra khỏi khu đất, giao lại cho nhà nước quản lý theo luật định.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều hộ dân ở Cà Mau ra kè chắn sóng nuôi sò huyết

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Nhiều hộ dân bất chấp nguy hiểm bao chiếm bãi bồi ven biển thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau để nuôi sò huyết.

Tai nạn liên hoàn trên cầu La Ngà làm 1 người tử vong, 5 người bị thương

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.4, trên quốc lộ 20 (đoạn qua xã La Ngà, huyện Định Quán) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô 7 chỗ, xe tải và xe máy khiến 6 người bị thương vong và gây ùn tắc cục bộ khu vực cầu La Ngà.

Cà Mau long trọng tổ chức Lễ tri ân Quốc Tổ Lạc Long Quân

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 25.4, tại Đền thờ Lạc Long Quân và Tượng Mẹ (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Ngọc Hiển long trọng tổ chức lễ viếng và dâng hương tri ân công đức Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Chủ tịch Cà Mau: Không chủ quan, lơ là dịch COVID-19 vào những ngày nghỉ lễ

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Sở Y tế theo dõi chặt chẽ, dự báo sát tình hình diễn biến dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; tham mưu xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 thích ứng linh hoạt trong tình hình hiện nay.

Đón chuyến bay kỹ thuật an toàn, sẵn sàng đường bay thẳng Hà Nội - Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Sáng 20.4, chuyến bay kỹ thuật Hà Nội - Cà Mau đã đáp xuống sân bay Cà Mau an toàn. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng để đưa vào khai thác thương mại tuyến bay thẳng Cà Mau - Hà Nội và ngược lại.

Gần một nửa diện tích báo động cháy, Cà Mau kiểm soát chặt người ra vào rừng

NHẬT HỒ |

Cà Mau -  Trên 45% diện tích rừng báo động cháy cấp 4, cấp 5, cấp độ cao có nguy cơ cháy bất cứ lúc nào, tỉnh Cà Mau kiểm soát chặt người ra vào rừng trong suốt mùa khô.

Cua chết hàng loạt, Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo nóng

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện và thành phố Cà Mau tăng cường hướng dẫn, khắc phục tình trạng cua chết trên địa bàn tỉnh.

Buộc 3 công ty thủy sản lớn ở Cà Mau di dời tài sản ra khỏi đất nhà nước

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trong tháng 4.2023, 3 công ty chế biến thủy sản được cho là khá lớn tại Cà Mau phải di dời tài sản ra khỏi khu đất, giao lại cho nhà nước quản lý theo luật định.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều hộ dân ở Cà Mau ra kè chắn sóng nuôi sò huyết

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Nhiều hộ dân bất chấp nguy hiểm bao chiếm bãi bồi ven biển thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau để nuôi sò huyết.