Xuất khẩu giảm, Cà Mau lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ

NHẬT HỒ |

Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau làm Tổ trưởng để trực tiếp tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Xuất khẩu giảm mạnh

Theo ông Nguyễn Văn Đô - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau - tổng kim ngạch xuất khẩu quý I/2023, giảm đến hơn 26% so cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu thủy sản giảm 11,88%, xuất khẩu phân bón giảm hơn 64%.

Cụ thể kim ngạch xuất khẩu thủy sản quý I/2023, đạt 238 triệu USD, gần 20% kế hoạch, giảm gần 12% so với cùng kỳ. Các thị trường lớn đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022: Xuất khẩu sang Mỹ giảm gần 62%, EU giảm 31%, Nhật Bản giảm 50%...

Ngoài ra, giá tôm xuất khẩu bình quân khoảng 10,8 USD/kg, tức giảm 3,34%; giá phân bón bình quân giảm 35,6%. Hai sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh đều giảm về số lượng lẫn giá. Cụ thể, xuất khẩu phân bón chỉ đạt 36,45 triệu USD, bằng 38,37% kế hoạch, giảm đến hơn 64% so với cùng kỳ năm trước.

Tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu được tổ chức vào cuối tháng 4.2023, đại diện các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản cho biết, do tác động nhiều mặt của thị trường thế giới nên các đối tác ít nhập hàng.

Ngoài ra, quy định phòng cháy, chữa cháy (PCCC) mới cũng làm doanh nghiệp gặp khó, chưa đáp ứng được, dẫn đến nguy cơ mất đơn hàng (vì 1 trong những điều kiện của đối tác nhập khẩu yêu cầu phải có giấy phép PCCC).

Khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay đối với xuất khẩu của Cà Mau là vấn đề tiếp cận vốn. Hiện, các tổ chức tín dụng thắt chặt nguồn vốn do thiếu tài sản đảm bảo; một số tổ chức tín dụng lãi suất cao hơn 9% nên doanh nghiệp khó tiếp cận; hạn mức cho vay thấp nên doanh nghiệp khó chủ động về vốn khi cần thu mua nguyên liệu.

Một số nguyên nhân khác được cho là đã tác động không nhỏ đến xuất khẩu thuỷ sản của Cà Mau, như: Chi phí đầu vào cho sản xuất, nuôi trồng tăng cao do ảnh hưởng tình hình lạm phát tại các thị trường lớn. Thị trường đầu ra còn yếu do kinh tế một số nước chưa phục hồi, đơn hàng thiếu, một số nhà nhập khẩu còn tồn kho lớn...

Tập trung tháo gỡ

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt khẳng định, thủy sản Cà Mau là kinh tế trọng điểm; xuất khẩu thủy sản, phân bón là hai mặt hàng lớn chủ lực của tỉnh nên không thể để tình trạng này kéo dài, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh.

Để tháo gỡ kịp thời, ngày 7.5, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau quyết định thành lập Tổ công tác do ông Huỳnh Quốc Việt - Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, sản xuất - kinh doanh và các quy định liên quan, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh, triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ngành và địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất - kinh doanh của kinh doanh. Đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở, ngành, địa phương.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Giá tăng 5 USD/tấn, xuất khẩu gạo của Việt Nam nhiều lạc quan

Vũ Long |

Xuất khẩu lạc quan đang tạo đà đẩy giá gạo Việt Nam trên thị trường thế giới tăng thêm 5 USD/tấn. Xuất khẩu gạo có cơ hội tăng mạnh hơn từ quý II/2023.

Làm gì để xuất khẩu thắng lợi ở nửa cuối năm 2023?

Anh Tuấn |

Theo nhận định của các chuyên gia, để thắng lợi ở nửa cuối năm, ngoài tình hình dịch COVID-19 phải được kiểm soát tốt, các doanh nghiệp xuất khẩu phải đẩy mạnh nhiều giải pháp như chuyển đổi số, sản xuất xanh để đáp ứng yêu cầu của đối tác, đa dạng thị trường và chủng loại sản phẩm.

Nhiều ngành xuất khẩu tỉ USD giảm tốc

CƯỜNG NGÔ |

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu than thở, những tháng đầu năm 2023, đơn hàng giảm, nhà nhập khẩu kí cầm chừng, doanh nghiệp bán cầm chừng, nông dân nuôi cầm chừng. Đó là lí do khiến luỹ kế 4 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị xuất khẩu đạt 108,57 tỉ USD, giảm 11,8% so với cùng kì.

Lo ngại dừng dịch vụ nấu ăn phục vụ khách trên tàu du lịch Vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chi hội Tàu du lịch Hạ Long vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh cho tiếp tục duy trì dịch vụ nấu ăn phục vụ du khách ăn uống trên các tàu tham quan vịnh Hạ Long ban ngày (tàu thuê theo tiếng, hay còn gọi là "tàu tiếng"). Lý do: quy định không cấm và là sản phẩm du khách ưu chuộng.

Lừa đảo qua mạng: Vì sao biết số tài khoản vẫn không lấy lại được tiền?

Cát Tường - Phương Uyên |

Thời gian qua, xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, lừa đảo mạo danh qua điện thoại… vô cùng tinh vi. Với những chiêu thức liên tục biến đổi, rất nhiều người đã sập bẫy của các đối tượng lừa đảo và mất hàng chục, hàng trăm triệu, thậm chí là cả tỉ đồng.

Để bàn luận, chỉ ra những chiêu trò tinh vi và tìm giải pháp về vấn đề này, báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu - Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia.

Lái xe máy bon bon trên cao tốc và muôn lí do biện minh khi bị xử lý

Tô Thế |

Hà Nội - Đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng khi xe máy đi vào làn cao tốc trên Đại lộ Thăng Long, có người đã tử vong, người bị thương, phương tiện thì hư hỏng. Tuy nhiên hàng ngày vẫn có hàng trăm lượt phương tiện cố tình vi phạm.

“Lễ hội Văn hoá và Du lịch Mường Lò 2022” nhận giải Vàng quốc tế

Chí Long |

Sự kiện “Lễ hội Văn hoá và Du lịch Mường Lò” vừa được vinh danh giải Vàng ở hạng mục Best Arts & Cultural Event (Sự kiện văn hoá nghệ thuật xuất sắc nhất) tại Event Marketing Awards 2023.

Cựu Chủ tịch Bình Thuận thừa nhận giao đất cho Tân Việt Phát sai quy định

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Nguyễn Ngọc Hai - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - giải trình về hành vi liên quan đến giao đất sai, khiến Nhà nước thất thoát hơn 45 tỉ đồng.

Giá tăng 5 USD/tấn, xuất khẩu gạo của Việt Nam nhiều lạc quan

Vũ Long |

Xuất khẩu lạc quan đang tạo đà đẩy giá gạo Việt Nam trên thị trường thế giới tăng thêm 5 USD/tấn. Xuất khẩu gạo có cơ hội tăng mạnh hơn từ quý II/2023.

Làm gì để xuất khẩu thắng lợi ở nửa cuối năm 2023?

Anh Tuấn |

Theo nhận định của các chuyên gia, để thắng lợi ở nửa cuối năm, ngoài tình hình dịch COVID-19 phải được kiểm soát tốt, các doanh nghiệp xuất khẩu phải đẩy mạnh nhiều giải pháp như chuyển đổi số, sản xuất xanh để đáp ứng yêu cầu của đối tác, đa dạng thị trường và chủng loại sản phẩm.

Nhiều ngành xuất khẩu tỉ USD giảm tốc

CƯỜNG NGÔ |

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu than thở, những tháng đầu năm 2023, đơn hàng giảm, nhà nhập khẩu kí cầm chừng, doanh nghiệp bán cầm chừng, nông dân nuôi cầm chừng. Đó là lí do khiến luỹ kế 4 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị xuất khẩu đạt 108,57 tỉ USD, giảm 11,8% so với cùng kì.