Hàng loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu

TRÍ MINH |

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận sự trầm lắng trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp thông báo chậm trả lãi trái phiếu.

Cụ thể, theo dữ liệu của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam tổng hợp (tính đến ngày công bố thông tin 19.5), chưa có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào được ghi nhận trong tháng 5.

Trước đó, trong tháng 4, có 1 đợt phát hành riêng lẻ và 1 đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị phát hành 2.671 tỉ đồng được ghi nhận (tương đương 10% tổng khối lượng phát hành của tháng liền kề).

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang tiếp tục trầm lắng. Ảnh: Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang tiếp tục trầm lắng. Ảnh: Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 31.658 tỉ đồng, với 7 đợt phát hành công chúng, trị giá 5.521 tỉ đồng (chiếm 17% tổng giá trị phát hành) và 15 đợt phát hành riêng lẻ, trị giá 26.137 tỉ đồng (chiếm 83% tổng số).

Cũng trong tháng 5, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 5.249 tỉ đồng trái phiếu. Trong đó, Ngân hàng TMCP Phương Đông mua lại nhiều nhất với giá trị 3.500 tỉ đồng. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt gần 55.885 tỉ đồng (tăng 45.6% so với cùng kỳ năm 2022).

Tổng giá trị trái phiếu đến hạn trong phần còn lại của tháng là 11.191 tỉ đồng. Một số nhóm ngành có giá trị đến hạn lớn bao gồm bất động sản, nguyên vật liệu, ngân hàng. Trong kỳ báo cáo, có 3 doanh nghiệp công bố chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu trị giá 1.634 tỉ đồng và 3 doanh nghiệp công bố phương án tái cơ cấu trái phiếu.

Trước đó, ngày 18.5, Công Cổ phần Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thông báo chậm trả lãi trái phiếu 14,02 tỉ đồng; Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment thông báo chậm trả lãi 26,695 tỉ đồng, Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú chậm trả lãi 2,618 tỉ đồng...

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp bất động sản đau đầu kiếm tiền đáo hạn trái phiếu

Gia Miêu |

Doanh nghiệp bất động sản đang chật vật tìm nguồn vốn để đáo hạn trái phiếu đến hạn vào cuối năm với con số gần 82 nghìn tỉ đồng.

Đua Fat trả lãi trái phiếu cao ngất ngưởng 17% dù đang nợ gấp 3,8 lần vốn

Đức Mạnh |

Nợ phải trả của Tập đoàn Đua Fat chiếm 79% tổng tài sản và gấp 3,8 lần vốn chủ sở hữu. Trong khi đó, doanh nghiệp này vẫn phát hành trái phiếu với lãi suất cao hàng đầu thị trường hiện nay.

Nợ phải trả Trung Nam Group vượt 2,9 tỉ USD, dư nợ trái phiếu hơn 1 tỉ USD

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản Trung Nam Group vượt 96.000 tỉ đồng (hơn 4 tỉ USD). Nợ phải trả khoảng 68.110 tỉ đồng (2,9 tỉ USD), bao gồm dư nợ trái phiếu lên đến 24.286 tỉ đồng (1 tỉ USD).

Cựu cán bộ công an cầm đầu đường dây buôn lậu lãnh án 13 năm tù

Anh Tú |

Ngày 27.5, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra phán quyết đối với bị cáo Hoàng Duy Tiến (38 tuổi, cựu cán bộ Đội 7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP Hồ Chí Minh) mức án 13 năm tù, bị cáo Võ Văn Đông 7 năm tù về cùng tội Buôn lậu.

Sạt lở xảy ra trong gang tấc, người dân Hậu Giang hoảng loạn

PHONG LINH |

Hậu Giang - Sau 1 ngày vụ sạt lở diễn ra tại bờ tuyến kênh Nàng Mau, các hộ dân ở ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp vẫn chưa hết hoảng loạn.

Tự xưng Trưởng Công an huyện ở Lào Cai rồi chửi bới, mạt sát người vi phạm

Tân Văn |

Lào Cai - Trong đoạn clip, người tự xưng là Trưởng Công an huyện thiếu chuẩn mực với người vi phạm giao thông.

Tiếp tay cho tội phạm khi cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng

Việt Dũng |

Cơ quan chức năng chỉ ra, để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền... tội phạm cần thuê, mua bán tài khoản ngân hàng.

Vietlott thu gần 5.000 tỉ đồng, có hơn 1.000 tỉ gửi ngân hàng

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, vé số điện toán Vietlott ghi nhận doanh thu gần 5.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 260 tỉ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có hơn 1.000 tỉ đồng gửi ngân hàng, thu lãi gần 50 tỉ đồng mỗi năm.

Doanh nghiệp bất động sản đau đầu kiếm tiền đáo hạn trái phiếu

Gia Miêu |

Doanh nghiệp bất động sản đang chật vật tìm nguồn vốn để đáo hạn trái phiếu đến hạn vào cuối năm với con số gần 82 nghìn tỉ đồng.

Đua Fat trả lãi trái phiếu cao ngất ngưởng 17% dù đang nợ gấp 3,8 lần vốn

Đức Mạnh |

Nợ phải trả của Tập đoàn Đua Fat chiếm 79% tổng tài sản và gấp 3,8 lần vốn chủ sở hữu. Trong khi đó, doanh nghiệp này vẫn phát hành trái phiếu với lãi suất cao hàng đầu thị trường hiện nay.

Nợ phải trả Trung Nam Group vượt 2,9 tỉ USD, dư nợ trái phiếu hơn 1 tỉ USD

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản Trung Nam Group vượt 96.000 tỉ đồng (hơn 4 tỉ USD). Nợ phải trả khoảng 68.110 tỉ đồng (2,9 tỉ USD), bao gồm dư nợ trái phiếu lên đến 24.286 tỉ đồng (1 tỉ USD).