Cà Mau: Trao 19 “Mái ấm Công đoàn” tại lễ phát động Tháng Công nhân 2023

Thiệu Vũ (LĐLĐ tỉnh Cà Mau) |

Cà Mau tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023 với sự tham dự của hơn 400 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

Ngày 5.5, tại Trung tâm Văn hoá Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Cà Mau tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thắng tại nơi làm việc” - “Kết nối công nhân, xây dựng tố chức”.

Trong Tháng Hành động về ATVSĐ, tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như: Tuyên truyền các hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023; thăm hỏi, hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và một số doanh nghiệp về công tác ATVSLĐ; đối thoại, triển khai chính sách với người sử dụng lao động, người lao động về ATVSLĐ; kiểm tra về ATVSLĐ. Qua đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ của người sử dụng lao động và người lao động. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, tiếp tục động viên, khích lệ đoàn viên người lao động làm việc hăng say, nhiệt tình, sáng tạo, đạt năng suất cao, hiệu quả tốt, góp phần nâng cao thu nhập của đoàn viên người lao động.

Hơn 400 đoàn viên, người lao động tham dự lễ phát động. Ảnh: Thiệu Vũ
Hơn 400 đoàn viên, người lao động tham dự lễ phát động. Ảnh: Thiệu Vũ

Phát biểu tại Lễ Phát động, ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn các cấp và cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đạt được trong thời gian qua. Yêu cầu các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, Công đoàn các cấp và đoàn viên, người lao động toàn tỉnh tích cực thi đua hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023; phải đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tăng cường huấn luyện, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về ATVSLĐ cho người lao động; chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đề nghị LĐLĐ tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn LĐLĐ cấp huyện, các CĐCS đăng ký, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023 đảm bảo thiết thực; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động; chú trọng việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm thất nghiệp, ATVSLĐ, tổ chức thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao cho đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho đoàn viên, người lao động đặc biệt khó khăn, bệnh nghề nghiệp. Ảnh: Thiệu Vũ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho đoàn viên, người lao động đặc biệt khó khăn, bệnh nghề nghiệp. Ảnh: Thiệu Vũ

Tại lễ phát động, LĐLĐ tỉnh Cà Mau đã trao 19 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 745 triệu đồng. Đồng thời, xuất kinh phí hỗ trợ 600 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 300 triệu đồng.

Tại buổi phát động, LĐLĐ tỉnh đã trao trực tiếp 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng; số còn lại LĐLĐ tỉnh sẽ thành lập các đoàn tổ chức thăm hỏi và trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Thiệu Vũ (LĐLĐ tỉnh Cà Mau)
TIN LIÊN QUAN

200 người lao động Kiên Giang được nhận quà nhân Tháng Công nhân năm 2023

PHONG LINH - MỸ LY |

Ngày 5.5, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2023, gắn với phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tại buổi lễ, 200 người lao động được nhận những phần quà, hỗ trợ thiết thực từ công đoàn.

LĐLĐ Bình Dương chăm lo vật chất và sức khỏe cho NLĐ nhân Tháng Công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.5, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh Lao động năm 2023.

Trao 200 suất quà cho công nhân khó khăn tại lễ phát động Tháng công nhân

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại lễ phát động “Tháng công nhân” năm 2023, đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh và các đơn vị doanh nghiệp đã trao 200 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bốn nữ sinh ở Đắk Lắk đuối nước, tử vong khi tắm dưới hồ đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Để được đứng lớp, giáo viên bắt buộc phải có những loại chứng chỉ gì?

LƯU HOÀI |

Hiện nay, đội ngũ giáo viên trên cả nước cần phải có các loại văn bằng, chứng chỉ gì để đáp ứng chuẩn trình độ, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết công nhân lao động tại Tây Ninh

Phương Ngân |

Tây Ninh - Chiều ngày 22.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hai cháu bé nghi ngộ độc sau ăn bim bim hồi phục thần kỳ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ hai cháu bé nghi ngộ độc sau khi ăn bim bim và mì cay, sau nhiều ngày điều trị tích cực, cả hai bệnh nhi đã tỉnh và hồi phục thần kỳ.

200 người lao động Kiên Giang được nhận quà nhân Tháng Công nhân năm 2023

PHONG LINH - MỸ LY |

Ngày 5.5, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2023, gắn với phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tại buổi lễ, 200 người lao động được nhận những phần quà, hỗ trợ thiết thực từ công đoàn.

LĐLĐ Bình Dương chăm lo vật chất và sức khỏe cho NLĐ nhân Tháng Công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.5, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh Lao động năm 2023.

Trao 200 suất quà cho công nhân khó khăn tại lễ phát động Tháng công nhân

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại lễ phát động “Tháng công nhân” năm 2023, đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh và các đơn vị doanh nghiệp đã trao 200 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.