200 người lao động Kiên Giang được nhận quà nhân Tháng Công nhân năm 2023

PHONG LINH - MỸ LY |

Ngày 5.5, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2023, gắn với phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tại buổi lễ, 200 người lao động được nhận những phần quà, hỗ trợ thiết thực từ công đoàn.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trương Thanh Thúy cho biết: Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, hậu quả của dịch bệnh COVID-19 để lại nặng nề làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống người lao động (NLĐ) gặp nhiều khó khăn. Song Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tích cực, chủ động chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, NLĐ tích cực công tác, lao động sản xuất.

 
Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2023, gắn với phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Mỹ Ly
 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trương Thanh Thúy phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Phong Linh

“Năm nay, Tháng Công nhân sẽ được tổ chức cùng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” được phát động với 06 nhóm hoạt động, gắn với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” bắt đầu từ ngày 1 đến hết ngày 31.5.2023.

Đây là dịp để công đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống cho NLĐ, đảm bảo tình hình quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà” - bà Thúy phát biểu.

 
Những phần quà được trao tay đến đoàn viên, NLĐ. Ảnh: Mỹ Ly
 
Ảnh: Mỹ Ly
NLĐ hạnh phúc với những phần quà được trao tay. Ảnh: Mỹ Ly
NLĐ hạnh phúc với những phần quà được trao tay. Ảnh: Mỹ Ly

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung mong muốn các cấp, các ngành, doanh nghiệp và NLĐ chủ động sáng tạo, tập trung phối hợp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục chung tay cùng tổ chức công đoàn quan tâm, chăm lo trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân, NLĐ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Dịp này, ban tổ chức cũng trao 200 phần quà cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng; 285 phần quà cho chị em phụ nữ đang mang thai; hỗ trợ 16 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở; tổ chức khám sức khỏe cho phụ nữ mang thai...

 
Chị Thị Oanh Na chia sẻ niềm vui khi được nhận quà từ LĐLĐ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Phong Linh

Nhận phần quà hỗ trợ trên tay, chị Thị Oanh Na - hộ lý tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành - xúc động: "Không có từ ngữ nào để diễn tả hết niềm vui của tôi bởi gia đình tôi cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sinh, nhất là vấn đề kinh tế. Với sự quan tâm của các cấp công đoàn, chúng tôi tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt công việc của mình, góp phần xây dựng tỉnh Kiên Giang giàu đẹp".

Chị Lê Huỳnh Ngọc Trúc - công nhân đang làm việc ở Công ty TNHH Huy Nam - chia sẻ: "Tôi rất vui mừng và cảm ơn công đoàn đã tạo điều kiện cho chị em công nhân chúng tôi được khám sức khỏe miễn phí.

Tôi mong muốn những chương trình như thế này sẽ được tổ chức nhiều hơn, có thể là hàng tháng, hàng năm để các chị em công nhân được kiểm tra sức khỏe định kỳ".

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tham quan các gian hàng. Ảnh: Mỹ Ly
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tham quan các gian hàng. Ảnh: Mỹ Ly
Đoàn viên, NLĐ tham quan mua sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tại các gian hàng phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: Mỹ Ly
Đoàn viên, NLĐ tham quan mua sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tại các gian hàng phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: Mỹ Ly
 
Chương trình khám sức khỏe cho phụ nữ mang thai. Ảnh: Mỹ Ly

Sau lễ phát động, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ công nhận và gắn biển công trình thi đua chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, công trình xây dựng “Cầu Phước Đông” nối liền ấp 3 Biển B và ấp Yên Quý xã Nam Yên, huyện An Biên là công trình đầu tiên được LĐLĐ tỉnh công nhận và gắn biển chào mừng Đại hội với tổng trị giá 320 triệu đồng.

 
Lễ công nhận công trình thi đua chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Mỹ Ly
Ảnh: Mỹ Ly
Ảnh: Mỹ Ly
PHONG LINH - MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Trao 200 suất quà cho công nhân khó khăn tại lễ phát động Tháng công nhân

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại lễ phát động “Tháng công nhân” năm 2023, đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh và các đơn vị doanh nghiệp đã trao 200 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Lâm Đồng phát động "Tháng Công nhân" năm 2023

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Sáng 5.5 Lễ phát động “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân” năm 2023  đã được tổ chức.

Khởi tố vụ án mua sắm thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Cả 2 gói thầu do Sở Y tế Kiên Giang ký mua sắm thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 đều mua giá cao hơn các mặt hàng cùng loại khác.

Áp thấp nhiệt đới gây nguy hiểm cho những tỉnh nào?

Hiếu Anh |

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới gây ra sẽ từ Quảng Bình đến Kiên Giang.

Lừa đảo qua mạng nở rộ, chuyên gia chỉ rõ lỗ hổng

Nhóm Pv |

Theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu - Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia, để giảm thiểu vấn nạn lừa đảo qua mạng, lừa đảo giả mạo qua điện thoại... các ngân hàng cần siết chặt hơn trong việc xác thực thông tin, danh tính của người dùng.

"Miếng bánh" của ông Bùi Thành Nhơn tại Novaland ngày một thu hẹp

Đức Mạnh |

Việc đẩy mạnh bán ra cổ phiếu được gia đình Chủ tịch Bùi Thành Nhơn chấp nhận thực hiện để giải quyết vấn đề dòng tiền khi không đủ khả năng để “bơm” thêm vốn cho Novaland

Nhiều bộ, ngành giải ngân dưới 1%

Xuyên Đông |

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng 4.2023, tỷ lệ giải ngân mới đạt 15,65% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 2,83%.

Khách Việt cần chuẩn bị gì khi lần đầu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn

Chí Long |

Nằm bên Đà Giang thơ mộng, Phượng Hoàng Cổ Trấn - trấn cổ 1.300 năm tuổi là điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch khi đến Hồ Nam, Trung Quốc.

Trao 200 suất quà cho công nhân khó khăn tại lễ phát động Tháng công nhân

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại lễ phát động “Tháng công nhân” năm 2023, đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh và các đơn vị doanh nghiệp đã trao 200 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Lâm Đồng phát động "Tháng Công nhân" năm 2023

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Sáng 5.5 Lễ phát động “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân” năm 2023  đã được tổ chức.

Khởi tố vụ án mua sắm thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Cả 2 gói thầu do Sở Y tế Kiên Giang ký mua sắm thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 đều mua giá cao hơn các mặt hàng cùng loại khác.