Doanh nghiệp bất động sản đau đầu kiếm tiền đáo hạn trái phiếu

Gia Miêu |

Doanh nghiệp bất động sản đang chật vật tìm nguồn vốn để đáo hạn trái phiếu đến hạn vào cuối năm với con số gần 82 nghìn tỉ đồng.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu (VBMA) tổng hợp từ các báo cáo của HNX và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến ngày công bố thông tin 19.5, tổng giá trị trái phiếu đến hạn trong phần còn lại của tháng 5.2023 là 11.191 tỉ đồng. Một số nhóm ngành có giá trị đến hạn lớn bao gồm bất động sản với gần 5 nghìn tỉ đồng,  nguyên vật liệu là 2.600 tỉ đồng và ngân hàng là khoảng 2.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, tình hình khó khăn về dòng tiền đang khiến cho nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp bất động sản liên tục xin gia hạn thanh toán.

Đơn cử như trường hợp của Fuji Nutri Food có hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Công ty có trụ sở chính tại 64 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM. Người đại diện Công ty là ông Lý Trường An. Ngoài ra, ông Lý Trường An cũng là đại diện một loạt công ty bao gồm: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản Bình An, Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư An Nhi, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Sơn Bình, Công ty cổ phần Đầu tư Redwood, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Đại Phát, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản QT12, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản An Gia Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đất Sài Gòn…

Công ty này gây chú ý trên thị trường khi vào tháng 8.2022 đã phát hành thành công lô trái phiếu 1.000 tỉ đồng. Năm 2021, Công ty cũng phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 720 tỉ đồng với kỳ hạn 3 năm. Tuy nhiên, báo cáo về tình hình tài chính năm 2022 vừa được Fuji Nutri Food thông báo thì hoạt động kinh doanh lỗ 8,26 tỉ đồng, trong khi năm trước đó lãi chỉ 35,6 triệu đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đạt 2,72 lần, tăng gần 2 lần so với cuối năm trước. Dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu là 2,68 lần, trong khi cuối năm 2021 là 1,4 lần. Và chính vì vậy, Fuji Nutri Food thông báo không thể thanh toán được 15,2 tỉ đồng lãi trái phiếu đến hạn của lô trái phiếu 1.000 tỉ đồng.

Doanh nghiệp bất động sản đang rất khó khăn về dòng tiền. Ảnh: Gia Miêu
Doanh nghiệp bất động sản đang rất khó khăn về dòng tiền. Ảnh: Gia Miêu

Sau khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP được ban hành, cho phép cơ cấu lại nợ trái phiếu với việc kéo dài thời gian đáo hạn tối đa 2 năm, nhiều doanh nghiệp đã khất nợ và xin gia hạn thời gian trả lãi, gốc trái phiếu. Hưng Thịnh Land có các lô trái phiếu đến hạn thanh toán nợ gốc vào tháng 3.2023, đã đại hội trái chủ xin lui 6 tháng, trả dần mỗi tháng một lần, nhưng tháng 4 vừa rồi chỉ trả được 2%, tức bằng 1/10 số tiền lẽ ra họ phải trả các trái chủ. Ngoài ra còn có hàng loạt doanh nghiệp khác như Becamex, Hải Phát Invest, Novaland... cũng đã quá hạn thanh toán và xin gia hạn thêm.

Nhiều doanh nghiệp có kế hoạch mua lại trái phiếu và đã thông báo cho nhà đầu tư, nhưng đến giờ cũng chào thua. Chẳng hạn, Công ty cổ phần Bất động sản Phát Đạt gia hạn lô trái phiếu trị giá 148 tỉ đồng, chia làm 3 đợt kéo dài từ tháng 5.2023 đến tháng 7.2023.

Áp lực đáo hạn trái phiếu của các doanh nghiệp trong nửa cuối năm là rất lớn. Chỉ riêng trong 4 tháng tới, theo dữ liệu từ VBMA cho thấy, lượng trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đáo hạn lên tới gần 82.000 tỉ đồng. Dòng tiền để tái cơ cấu nợ do vậy vẫn là bài toán khó buộc các doanh nghiệp bất động sản phải tìm được lời giải.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Nợ phải trả Trung Nam Group vượt 2,9 tỉ USD, dư nợ trái phiếu hơn 1 tỉ USD

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản Trung Nam Group vượt 96.000 tỉ đồng (hơn 4 tỉ USD). Nợ phải trả khoảng 68.110 tỉ đồng (2,9 tỉ USD), bao gồm dư nợ trái phiếu lên đến 24.286 tỉ đồng (1 tỉ USD).

98 doanh nghiệp đang chậm trả 128.000 tỉ đồng trái phiếu

Lam Duy |

Tổng giá trị trái phiếu mà tổ chức phát hành chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tăng tới 13,6% so với lần cập nhật gần nhất.

Cảnh báo nợ xấu trái phiếu từ doanh nghiệp bất động sản

Gia Miêu |

Đã có những cảnh báo về tình trạng nợ xấu trái phiếu  gia tăng, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản, trong khi đó các giải pháp tháo gỡ chỉ cho thấy việc đẩy nợ về tương lai chứ chưa thể mang lại thanh khoản thực.

Doanh nghiệp có trách nhiệm đến cùng thanh toán trái phiếu cho nhà đầu tư

ĐÌNH TRƯỜNG |

Vừa qua, nhiều doanh nghiệp tiếp tục công bố thông tin bất thường về trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) với nội dung chậm thanh toán. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với doanh nghiệp có dư nợ TPDN đến hạn lớn, yêu cầu các doanh nghiệp có trách nhiệm đến cùng thanh toán đầy đủ nghĩa vụ trái phiếu cho nhà đầu tư.

Nhiều thách thức với bài toán dòng tiền trả nợ trái phiếu

Gia Miêu |

Câu chuyện các doanh nghiệp liên tục gia hạn thời gian trả nợ trái phiếu dường như chỉ là một giải pháp đẩy nợ đến tương lai. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn cần dòng tiền “giải cứu” một cách cụ thể, rõ ràng hơn.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ ngày 27.5 đến 6.6 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 27.5 - 6.6.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Thời điểm nắng nóng gay gắt diện rộng quay lại miền Bắc và miền Trung

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 30 - 31.5, Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Cùng thời điểm này, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt có nơi trên 39 độ C.

Dù thua lỗ công ty xi măng vẫn gây bất ngờ khi cổ phiếu tăng 42% trong tuần

Thanh Giang |

Trên sàn HNX, nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp sản xuất tăng mạnh trên 20%. Nổi bật trong đó, cổ phiếu SDG thậm chí còn tăng đến 42%. Kết thúc quý 1.2023, SDG báo lỗ sau thuế gần 26 tỉ đồng.

Nợ phải trả Trung Nam Group vượt 2,9 tỉ USD, dư nợ trái phiếu hơn 1 tỉ USD

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản Trung Nam Group vượt 96.000 tỉ đồng (hơn 4 tỉ USD). Nợ phải trả khoảng 68.110 tỉ đồng (2,9 tỉ USD), bao gồm dư nợ trái phiếu lên đến 24.286 tỉ đồng (1 tỉ USD).

98 doanh nghiệp đang chậm trả 128.000 tỉ đồng trái phiếu

Lam Duy |

Tổng giá trị trái phiếu mà tổ chức phát hành chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tăng tới 13,6% so với lần cập nhật gần nhất.

Cảnh báo nợ xấu trái phiếu từ doanh nghiệp bất động sản

Gia Miêu |

Đã có những cảnh báo về tình trạng nợ xấu trái phiếu  gia tăng, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản, trong khi đó các giải pháp tháo gỡ chỉ cho thấy việc đẩy nợ về tương lai chứ chưa thể mang lại thanh khoản thực.

Doanh nghiệp có trách nhiệm đến cùng thanh toán trái phiếu cho nhà đầu tư

ĐÌNH TRƯỜNG |

Vừa qua, nhiều doanh nghiệp tiếp tục công bố thông tin bất thường về trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) với nội dung chậm thanh toán. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với doanh nghiệp có dư nợ TPDN đến hạn lớn, yêu cầu các doanh nghiệp có trách nhiệm đến cùng thanh toán đầy đủ nghĩa vụ trái phiếu cho nhà đầu tư.

Nhiều thách thức với bài toán dòng tiền trả nợ trái phiếu

Gia Miêu |

Câu chuyện các doanh nghiệp liên tục gia hạn thời gian trả nợ trái phiếu dường như chỉ là một giải pháp đẩy nợ đến tương lai. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn cần dòng tiền “giải cứu” một cách cụ thể, rõ ràng hơn.