Sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau: Hoàn thành gia cố trước ngày 30.4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã chính thức tổ chức gia cố, chỉnh trang. Tất cả công việc sẽ được hoàn thành trước ngày 30. 4.

Ngày 25.4, ông Trần Văn Mậu, Phó Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu cho biết, đơn vị thi công đang khẩn trương sửa chữa hư hỏng bờ kè đoạn qua phường 3, TP.Bạc Liêu.

Ông Mậu cho biết: “Kinh phí sửa chữa khoảng 1 tỉ đồng, thời gian hoàn thành trước ngày 30.4.2023. Phương án trước mắt là dỡ hết lớp gạch lót vỉa hè, sau đó đổ cát làm nền rồi thêm lớp đá, vỉ sắt và gia cố bằng bê tông để kết nối lại với phần kè chính.

Đặc biệt là tập trung khẩn trương thi công đoạn kè qua khu vực chợ Bạc Liêu là trước khu vực Nhà công tử Bạc Liêu, sau đó sẽ tiếp tục xử lí các khu vực hư hỏng khác”.

Nhiều đoạn đã được khắc phục, nhất là đoạn trước Nhà Công tử Bạc Liêu đã được chỉnh trang. Ảnh: Nhật Hồ
Nhiều đoạn đã được khắc phục, nhất là đoạn trước Nhà Công tử Bạc Liêu đã được chỉnh trang. Ảnh: Nhật Hồ

Ngày 25.4, đơn vị thi công đã tiến hành thi công nhiều đoạn kè này trước sự phấn khởi của người dân.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, thời gian qua, tại tuyến bờ kè 2 bên bờ kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau đoạn qua khu vực phường 2, phường 3 và phường 5, TP.Bạc Liêu đã được đầu tư xây dựng từ nhiều năm qua, đang bị sụp lún nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, nhiều vị trí dọc bờ kè này bị nứt toác, đặc biệt là đoạn qua địa bàn phường 3. Nền bờ kè đã xuống cấp, hư hại nghiêm trọng, những chỗ sụp lún có đoạn hơn gang tay, có đoạn gần cả mét.

Phía dưới nền hầu như trống trơn, không còn độ bám nào giữa gạch và bê tông, nhất là đoạn qua chợ Bạc Liêu, chợ Nông sản - Thực phẩm.

Còn đoạn cuối đường, cây cỏ mọc um tùm. Một số vị trí người dân vứt rác tùy tiện không đảm bảo mỹ quan đô thị, không đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.

Theo Phòng Quản lý đô thị TP.Bạc Liêu, công trình bờ kè kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, giai đoạn 1 hoàn thành và được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu bàn giao cho UBND TP Bạc Liêu ngày 4.11.2020.

TP.Bạc Liêu tiếp nhận và quản lý, khai thác hạng mục, như: đường giao thông, vỉa hè, hệ thống đèn chiếu sáng, công viên, cây xanh… Còn phần kè giao cho Chi cục Thủy lợi quản lý.

Nguyên nhân sụp lún là do sau thời gian đưa vào khai thác, sử dụng bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết, làm cho phần cát đắp nền bị lún xuống, gây phá vỡ kết cấu kè, hở lớp gạch lát vỉa hè kết nối với kè chính.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Các trường hợp COVID-19 được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan

NHẬT HỒ |

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, các trường hợp COVID-19 mới phát hiện đã được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan.

Bạc Liêu: Dịp 30.4, nhà xe không được tăng giá quá 40%

NHẬT HỒ |

Ông Nguyễn Chí Hoài - Giám đốc Ban quản lý bến xe tàu Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Các nhà xe có thể tăng giá nhưng không vượt 40% so với ngày thường.

Từ ngày 17.4, tất cả cán bộ, công chức Bạc Liêu phải đeo khẩu trang

NHẬT HỒ |

Từ 0 giờ ngày 17.4, tất cả cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện việc đeo khẩu trang phòng ngừa COVID-19.

Bạc Liêu: Nhiều hộ dân kêu cứu vì ô nhiễm khói bụi từ nhà máy xay xát

Văn Sỹ |

Không chịu nổi khói bụi từ một nhà máy xay xát lúa gạo, hàng chục hộ dân ở ấp Ninh Thạnh II, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan báo chí để phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Bạc Liêu tạm ngưng lưu thông một cây cầu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thời gian tạm ngừng lưu thông kể từ 18h ngày 12.4 đến 5h ngày 13.4, để đơn vị thi công thực hiện hạng mục ép các chân cầu của tường chắn mố MB. Trước đó, trên tuyến đường huyết mạch này cũng ngưng lưu thông để làm cầu Ninh Quới A.

Rắc rối vì tên gọi, khu công nghệ cao ở Bạc Liêu phải chờ Luật Đất đai mới

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu có tên gọi lạ, không giống ai nên muốn hoạt động phải chờ Luật Đất đai mới.

Phân luồng giao thông ở Hà Nội, TPHCM dịp 30.4 và 1.5

Việt Dũng |

Để chủ động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và giải quyết ùn tắc dịp lễ 30.4 và 1.5 tới, Cục Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương đưa ra các phương án phân luồng ở Hà Nội, TPHCM.

Mất cả triệu vẫn phải xếp hàng, khai lí lịch tư pháp vì tin "cò mồi"

NHÓM PV |

Lợi dụng tâm lí muốn làm xác minh lí lịch tư pháp nhanh của một số người dân, nhiều "cò mồi" đã nhận làm nhanh với giá “cắt cổ”, gấp hơn 4-5 lần mức thu phí thông thường.

Bạc Liêu: Các trường hợp COVID-19 được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan

NHẬT HỒ |

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, các trường hợp COVID-19 mới phát hiện đã được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan.

Bạc Liêu: Dịp 30.4, nhà xe không được tăng giá quá 40%

NHẬT HỒ |

Ông Nguyễn Chí Hoài - Giám đốc Ban quản lý bến xe tàu Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Các nhà xe có thể tăng giá nhưng không vượt 40% so với ngày thường.

Từ ngày 17.4, tất cả cán bộ, công chức Bạc Liêu phải đeo khẩu trang

NHẬT HỒ |

Từ 0 giờ ngày 17.4, tất cả cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện việc đeo khẩu trang phòng ngừa COVID-19.

Bạc Liêu: Nhiều hộ dân kêu cứu vì ô nhiễm khói bụi từ nhà máy xay xát

Văn Sỹ |

Không chịu nổi khói bụi từ một nhà máy xay xát lúa gạo, hàng chục hộ dân ở ấp Ninh Thạnh II, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan báo chí để phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Bạc Liêu tạm ngưng lưu thông một cây cầu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thời gian tạm ngừng lưu thông kể từ 18h ngày 12.4 đến 5h ngày 13.4, để đơn vị thi công thực hiện hạng mục ép các chân cầu của tường chắn mố MB. Trước đó, trên tuyến đường huyết mạch này cũng ngưng lưu thông để làm cầu Ninh Quới A.

Rắc rối vì tên gọi, khu công nghệ cao ở Bạc Liêu phải chờ Luật Đất đai mới

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu có tên gọi lạ, không giống ai nên muốn hoạt động phải chờ Luật Đất đai mới.