3 doanh nghiệp ở Đồng Nai đón 6.000 lao động trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Có ít nhất 3 doanh nghiệp ngành giày da trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã lên kế hoạch đón lao động từ các tỉnh miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên trở lại làm việc. Công ty cũng hứa hỗ trợ tất cả chi phí, xăng xe đi lại, tìm nhà trọ mới cho người lao động.

Hỗ trợ tiền đi lại, tìm kiếm nhà trọ cho công nhân trở lại

Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, đã chỉ đạo các cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động đưa rước công nhân quay trở lại làm việc.

Hiện nay, đã có một số công ty dự kiến đón người lao động trở lại làm việc như: Công ty Cổ phần Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hoà 2, Đồng Nai) dự kiến rước khoảng 2.000 lao động, Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu) dự kiến đón 2.500 lao động, Tập đoàn Pouchen tại Đồng Nai dự kiến đón 1.500 lao động...

Đồng Nai đón người dân từ TPHCM trở về tỉnh Đồng Nai sau thời gian mắc kẹt do dịch bệnh COVID-19, trong đó có nhiều người lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đồng Nai đón người dân từ TPHCM trở về tỉnh Đồng Nai sau thời gian mắc kẹt do dịch bệnh COVID-19, trong đó có nhiều người lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai) - cho biết, Công ty đang chuẩn bị  đón hơn 400 công nhân ở Đắk Lắk trở lại Đồng Nai làm việc. Ngoài ra, công ty này cũng có kế hoạch đón hàng trăm công nhân khác ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ trở lại Đồng Nai làm việc. “Chúng tôi đang chờ các tỉnh này mở lại để vào đón công nhân trở lại làm việc” - ông Phúc nói.

Tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam, có khoảng 1.550 công nhân đã về quê Đắk Lắk và 2.100 công nhân về quê Ninh Thuận. Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu) - cũng cho biết: “Chúng tôi đã lên kế hoạch đến các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên, đặc biệt là các tỉnh như Ninh Thuận để đón công nhân đã về quê trở lại làm việc. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, chúng tôi đưa xe đón họ trở lại Đồng Nai làm việc để kịp thời bổ sung sản xuất các đơn hàng lớn” - ông Tú cho hay.

“Công ty đã gửi 2 văn bản xin hỗ trợ từ tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Đắk Lắk tạo điều kiện cho công nhân được tiêm vaccine. Ngoài ra, Ban giám đốc Công ty cũng hỗ trợ tất cả chi phí, xăng xe đi lại cho người lao động. Khảo sát lại các khu nhà trọ đảm bảo các điều kiện ăn, ở, chống dịch tốt cho NLĐ” – ông Tú cho biết thêm.

Doanh nghiệp xây dựng chính sách tốt để giữ chân người lao động 

Tính đến hết ngày 20.10, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có khoảng 50.000 lao động (lao động trong doanh nghiệp khoảng 20.000 người; lao động tự do khoảng 30.000 người) về quê ở các tỉnh khu vực miền Trung, Miền Tây, Tây Nguyên.

Theo Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai, trong thời gian tới tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống, việc làm thu nhập của người lao động sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, để tiếp tục đồng hành với chính quyền và doanh nghiệp, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ thực hiện một số giải pháp.

Cụ thể như tiếp tục triển khai việc hỗ trợ gói an sinh của công đoàn cho đoàn viên, người lao động khó khăn; Tạo điều kiện nhanh nhất để người lao động được nhận hỗ trợ từ các gói an sinh của Chính phủ theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116 để người lao động an tâm trở lại làm việc. Đồng thời, cũng tham gia góp ý và đề xuất Tổng LĐLĐVN có gói hỗ trợ mới để tạo điều kiện cho người lao động trở lại doanh nghiệp cũ làm việc.

Chỉ đạo công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác thương lượng, đối thoại với doanh nghiệp xây dựng các chính sách tốt để giữ chân người lao động thông qua chính sách tiền lương, chính sách đãi ngộ đặc biệt đối những người lao động trung thành, gắn bó, không rời bỏ công ty lúc khó khăn…

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Đồng Nai thưởng thêm 1 ngày lương cho công nhân đi làm

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch CĐCS Công ty CP Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hoà 2, Đồng Nai) - cho biết: Hiện nay, đã có 80% công nhân của công ty đi làm trở lại phục hồi sản xuất. Đối với công nhân quay trở lại làm việc đủ 5 ngày thì công ty còn thưởng thêm 1 ngày lương vào tài khoản và một gói lương thực thực phẩm.

Thông xe thu phí đường 319 kết nối cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 20.10, Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đã tổ chức lễ thông xe và thu phí dự án đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đồng Nai hỗ trợ tiền nhà trọ cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 12.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đồng Nai - cho biết: HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua chính sách hỗ trợ cho công nhân lao động tại các khu nhà trọ. Đây là chính sách riêng của tỉnh Đồng Nai nhằm hỗ trợ thêm cho những đối tượng khó khăn của tỉnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Doanh nghiệp Đồng Nai thưởng thêm 1 ngày lương cho công nhân đi làm

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch CĐCS Công ty CP Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hoà 2, Đồng Nai) - cho biết: Hiện nay, đã có 80% công nhân của công ty đi làm trở lại phục hồi sản xuất. Đối với công nhân quay trở lại làm việc đủ 5 ngày thì công ty còn thưởng thêm 1 ngày lương vào tài khoản và một gói lương thực thực phẩm.

Thông xe thu phí đường 319 kết nối cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 20.10, Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đã tổ chức lễ thông xe và thu phí dự án đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đồng Nai hỗ trợ tiền nhà trọ cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 12.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đồng Nai - cho biết: HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua chính sách hỗ trợ cho công nhân lao động tại các khu nhà trọ. Đây là chính sách riêng của tỉnh Đồng Nai nhằm hỗ trợ thêm cho những đối tượng khó khăn của tỉnh.