Đồng Nai tổ chức xe về các tỉnh đón người lao động trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức đón người lao động từ các tỉnh miền Tây Nam bộ, các tỉnh Tây Nguyên... về Đồng Nai làm việc bằng xe ôtô đưa rước hoặc tổ chức xe dẫn đoàn đối với những người lao động có nhu cầu đi xe máy vào Đồng Nai làm việc, phục hồi sản xuất.

Có xe dẫn đoàn cho công nhân đi xe máy vào Đồng Nai

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động, Lao động và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đồng Nai, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có khoảng 20.000 công nhân ở các tỉnh miền Tây Nam bộ và 10.000 công nhân ở các tỉnh Tây Nguyên về quê. Ngoài ra, cũng có khoảng 5.000 công nhân về quê ở các tỉnh phía Bắc.

Công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam trở lại làm việc phục hồi sản xuất. CLIP: HÀ ANH CHIẾN

Bà Hiền cho hay, công nhân sẽ sớm quay trở lại Đồng Nai làm việc do các chính sách của Đồng Nai rất ổn định, chế độ đãi ngộ của các doanh nghiệp tốt, thu hút được lao động nhiều.

Do các khu công nghiệp ở các tỉnh miền Tây chưa phát triển mạnh, nên khi tỉnh Đồng Nai ổn định sản xuất, các doanh nghiệp hoạt động trở lại thì người lao động cũng sẽ trở lại Đồng Nai, vì đa số những lao động về quê này đều đã được tiêm 1 mũi vaccine, đủ điều kiện quay lại Đồng Nai.

“Chúng tôi sẽ liên hệ với các tỉnh để xuống đón người lao động về Đồng Nai bằng ôtô hoặc tổ chức xe dẫn đoàn đối với những người lao động đi xe máy vào Đồng Nai” - bà Hiền chia sẻ.

Không chỉ tỉnh Đồng Nai mà các doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị kế hoạch để đón người lao động của công ty mình trở lại làm việc sau khi tỉnh Đồng Nai cho phép công nhân đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày được đi về hàng ngày để đi làm.

Trước đó, tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức đón được hơn 1.200 người dân từ Bình Dương và TPHCM về lại Đồng Nai bằng cả xe đưa rước và xe dẫn đoàn đối với những người sử dụng xe máy.

Doanh nghiệp cũng tổ chức đón công nhân

Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu) có hơn 40.000 công nhân lao động. Tuy nhiên, thời gian dịch bệnh vừa qua, hàng nghìn công nhân đã về quê ở các tỉnh miền Trung, miền Tây Nam Bộ, Ninh Thuận, Bình Thuận…

Công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam sản xuất trở lại. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam sản xuất trở lại. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu) - cũng cho biết, sau khi Đồng Nai mở rộng các hoạt động phục hồi sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp này đã mở cửa trở lại được 2 nhà máy lớn tại huyện Vĩnh Cửu và huyện Long Thành, nâng tổng số lao động được đi làm lên 15.000 công nhân. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đang rất thiếu lao động để phục vụ các đơn hàng cho dịp Lễ Noel và Tết Dương lịch 2022 sắp tới.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch tiếp tục bổ sung lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đến các tỉnh miền Tây, miền Trung, đặc biệt là các tỉnh như Ninh Thuận, Bình Thuận để đón công nhân đã về quê trở lại làm việc, kịp thời bổ sung sản xuất các đơn hàng lớn. Do số lao động này đều là lao động lành nghề, chỉ về quê để tránh dịch” - ông Tú cho hay.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai hỗ trợ tiền nhà trọ cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 12.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đồng Nai - cho biết: HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua chính sách hỗ trợ cho công nhân lao động tại các khu nhà trọ. Đây là chính sách riêng của tỉnh Đồng Nai nhằm hỗ trợ thêm cho những đối tượng khó khăn của tỉnh.

Đồng Nai hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trở lại

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai sẽ gửi văn bản tới 30 tỉnh thành xin ý kiến kết nối lưu thông vận tải hành khách liên tỉnh với Đồng Nai. Nếu tỉnh, thành nào đồng ý Đồng Nai sẽ mở lại với tỉnh, thành đó.

Đồng Nai cho phép TP.Biên Hoà thí điểm cách ly tại nhà đối với F1, F0

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai sau khi mở cửa cho các hoạt động kinh tế - xã hội được hoạt động trở lại từ ngày 9.10, đã tiếp tục thí điểm cho phép TP.Biên Hoà áp dụng quản lý các trường hợp F0, F1 được cách ly tại nhà.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đồng Nai hỗ trợ tiền nhà trọ cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 12.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đồng Nai - cho biết: HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua chính sách hỗ trợ cho công nhân lao động tại các khu nhà trọ. Đây là chính sách riêng của tỉnh Đồng Nai nhằm hỗ trợ thêm cho những đối tượng khó khăn của tỉnh.

Đồng Nai hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trở lại

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai sẽ gửi văn bản tới 30 tỉnh thành xin ý kiến kết nối lưu thông vận tải hành khách liên tỉnh với Đồng Nai. Nếu tỉnh, thành nào đồng ý Đồng Nai sẽ mở lại với tỉnh, thành đó.

Đồng Nai cho phép TP.Biên Hoà thí điểm cách ly tại nhà đối với F1, F0

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai sau khi mở cửa cho các hoạt động kinh tế - xã hội được hoạt động trở lại từ ngày 9.10, đã tiếp tục thí điểm cho phép TP.Biên Hoà áp dụng quản lý các trường hợp F0, F1 được cách ly tại nhà.