Doanh nghiệp ở Đồng Nai về quê đón hàng nghìn công nhân vào làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Các doanh nghiệp đông công nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có kế hoạch ra tận các tỉnh như Ninh Thuận, Bình Thuận, các tỉnh miền Tây Nam để đón công nhân trở lại làm việc.

“Khát” công nhân phục vụ các đơn hàng lớn

Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu) có hơn 40.000 công nhân lao động. Tuy nhiên, thời gian dịch bệnh vừa qua, hàng nghìn công nhân đã về quê  ở các tỉnh miền Trung, miền Tây Nam Bộ, Ninh Thuận, Bình Thuận…

Công nhân huyện Vĩnh Cửu về quê tại các tỉnh Ninh Thuận, miền Tây Nam Bộ... Ảnh: Nguyễn Hoà
Công nhân huyện Vĩnh Cửu về quê tại các tỉnh Ninh Thuận, miền Tây Nam Bộ... Ảnh: Nguyễn Hoà

Ông Nguyễn Văn Thuộc - Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Cửu - cho biết: Số liệu thống kê chưa đầy đủ nhưng trên địa bàn huyện đã có hơn 10.000 công nhân về quê. Trong đó, số công nhân lao động quê ở Ninh Thuận rất lớn, lên đến cả nghìn người.

Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu) - cũng cho biết, sau khi Đồng Nai mở rộng các hoạt động phục hồi sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp này đã mở cửa trở lại được 2 nhà máy lớn tại huyện Vĩnh Cửu và huyện Long Thành, nâng tổng số lao động được đi làm lên 15.000 công nhân. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đang rất thiếu lao động để phục vụ các đơn hàng cho dịp Lễ Noel và Tết Dương lịch 2022 sắp tới. 

“Chúng tôi đã lên kế hoạch tiếp tục bổ sung lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đến các tỉnh miền Tây, miền Trung, đặc biệt là các tỉnh như Ninh Thuận, Bình Thuận để đón công nhân đã về quê trở lại làm việc. Do số lao động này đều là lao động lành nghề, chỉ về quê để tránh dịch. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, chúng tôi sẽ đưa xe đón họ trở lại Đồng Nai làm việc để kịp thời bổ sung sản xuất các đơn hàng lớn” - ông Tú cho hay.

Thưởng 1,1 triệu đồng khi giới thiệu được mỗi công nhân mới

Trong khi đó, Công ty CP Taekwang Vina Industrial (Khu công nghiệp Biên Hòa 2) cũng mới đưa được vài nghìn công nhân vào làm việc trong tổng số gần 40.000 lao động ở thời điểm dịch bệnh chưa bùng phát. Đến nay, doanh nghiệp này tiếp tục đăng tuyển lao động số lượng hàng nghìn người với yêu cầu: Chỉ cần 18 tuổi trở lên, biết đọc, biết viết.

Công nhân Công ty CP Taekwang Vina tiêm vaccine để được đi làm. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân Công ty CP Taekwang Vina tiêm vaccine để được đi làm. Ảnh: Hà Anh Chiến

Công ty nêu cụ thể các chính sách phúc lợi như: Người lao động (NLĐ) sẽ được tăng lương hằng năm, có 14 ngày phép năm; được thưởng Tết 1,5 tháng lương cơ bản (NLĐ đi làm đủ năm); được thưởng lễ 30.4, 2.9, lì xì đầu năm; được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn 24/24 đầy đủ.

Đặc biệt, công ty thêm chính sách tuyển lại công nhân cũ, giữ lại bậc lương vào thời điểm thôi việc (với mức tối đa bậc 4); thưởng 1,1 triệu đồng khi giới thiệu được mỗi công nhân mới vào công ty làm việc; thưởng cho mỗi công nhân mới mỗi tháng 200.000 đồng trong vòng 1 năm (tương đương 2,4 triệu đồng). Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch CĐCS công ty - cho hay, công ty cũng đã có kế hoạch để đón công nhân từ các tỉnh trở lại Đồng Nai làm việc.

Còn Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (TP.Biên Hòa) thì đang đăng tuyển khoảng 3.000 lao động với nhiều hình thức tuyển dụng khác nhau.

Công ty TNHH Cibao (TP.Long Khánh) cũng đang đăng tuyển 1.200 NLĐ ở các vị trí khác nhau, trong đó cần 1.000 người là công nhân sản xuất. Mức thu nhập từ 7 triệu đồng/tháng trở lên, kèm theo nhiều phúc lợi khác như: Tiền thưởng sản xuất, sản lượng…

Ông Nguyễn Tấn Hưng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty - cho hay, từ nay đến cuối năm, đơn hàng của công ty đang còn “nối dài”, đòi hỏi nguồn nhân lực lớn và ổn định để thực hiện. Do đó, công ty đang đăng tuyển thêm nhiều lao động, mong sao sớm đưa doanh nghiệp hồi phục trở lại, NLĐ có việc làm và thu nhập ổn định.

Khoảng 40.000 công nhân đã về quê

Hiện nay, Đồng Nai đã cho phép các doanh nghiệp đón lao động vào làm việc phục hồi sản xuất. Tuy nhiên, mới chỉ đáp ứng được 5-10% công suất làm việc do còn nhiều công nhân “mắc kẹt” trong các vùng đỏ, chưa được phép đi làm. Ngoài ra, theo thống kê, trong những ngày qua, tại Đồng Nai đã có khoảng 40.000 công nhân về quê.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai chính thức bỏ giấy đi đường, công nhân chỉ cần đeo thẻ nhân viên

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai bỏ cấp giấy đi đường đối với người lao động di chuyển hàng ngày từ nhà đến nơi làm việc của doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, người lao động phải đeo thẻ nhân viên, mặc đồng phục của doanh nghiệp để nhận diện khi lưu thông qua chốt kiểm soát.

Đồng Nai dự kiến mở lại các hoạt động thể thao, cắt tóc gội đầu từ 9.10

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai dự thảo từ 0h ngày 9.10 sẽ cho các hoạt động thể thao, cắt tóc, sửa xe được hoạt động trở lại. Người dân đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông. Ngoài ra, Đồng Nai cũng giải toả các chốt vùng xanh chuyển qua tuần tra kiểm soát. Vùng vàng, vùng cam được hoạt động, chỉ hạn chế ở vùng phong toả.

Người từ TPHCM về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai vừa có văn bản phản hồi TPHCM về vấn đề lưu thông liên vùng. Theo đó, Đồng Nai đề nghị người lao động từ TPHCM về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô, phương án người lao động tự đi bằng xe cá nhân chỉ áp dụng khi Đồng Nai trở lại trạng thái bình thường mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đồng Nai chính thức bỏ giấy đi đường, công nhân chỉ cần đeo thẻ nhân viên

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai bỏ cấp giấy đi đường đối với người lao động di chuyển hàng ngày từ nhà đến nơi làm việc của doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, người lao động phải đeo thẻ nhân viên, mặc đồng phục của doanh nghiệp để nhận diện khi lưu thông qua chốt kiểm soát.

Đồng Nai dự kiến mở lại các hoạt động thể thao, cắt tóc gội đầu từ 9.10

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai dự thảo từ 0h ngày 9.10 sẽ cho các hoạt động thể thao, cắt tóc, sửa xe được hoạt động trở lại. Người dân đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông. Ngoài ra, Đồng Nai cũng giải toả các chốt vùng xanh chuyển qua tuần tra kiểm soát. Vùng vàng, vùng cam được hoạt động, chỉ hạn chế ở vùng phong toả.

Người từ TPHCM về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai vừa có văn bản phản hồi TPHCM về vấn đề lưu thông liên vùng. Theo đó, Đồng Nai đề nghị người lao động từ TPHCM về Đồng Nai phải đi bằng xe ô tô, phương án người lao động tự đi bằng xe cá nhân chỉ áp dụng khi Đồng Nai trở lại trạng thái bình thường mới.