Doanh nghiệp Đồng Nai đón công nhân ở Đắk Lắk trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty Cổ phần Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai) chuẩn bị đón 400 công nhân ở Đắk Lắk và hàng trăm công nhân khác ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ trở lại Đồng Nai làm việc. Công ty này còn đang xin UBND tỉnh Đồng Nai được “đặc cách” đón số lao động này về tỉnh Đồng Nai và xin thêm vaccine để tiêm cho họ.

Hỗ trợ xe đưa đón và xin vaccine để tiêm cho công nhân

Ngày 19.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai) - cho biết, đang chuẩn bị kế hoạch để đón hơn 400 công nhân ở Đắk Lắk trở lại Đồng Nai làm việc.

Theo ông Phúc, đây là số công nhân cũ của công ty đã về quê trong đợt dịch vừa qua. Hiện nay, công ty đi vào phục hồi sản xuất nên sẽ đưa xe lên Đắk Lắk để đón số lao động này trở lại làm việc.

Ngoài ra, công ty này cũng có kế hoạch đón hàng trăm công nhân khác ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ trở lại Đồng Nai làm việc. “Chúng tôi đang chờ các tỉnh này mở lại để vào đón công nhân trở lại làm việc” - ông Phúc nói.

Công nhân công ty TNHH Changshin Việt Nam phục hồi sản xuất. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân công ty TNHH Changshin Việt Nam phục hồi sản xuất. Ảnh: Hà Anh Chiến

Hiện nay, tại Công ty Cổ phần Taekwang Vina đã có 22.000 công nhân/32.000 công nhân đi làm trở lại, đạt hơn 70%. Ngoài việc đưa công nhân trở lại làm việc, công ty này cũng đang có nhu cầu tuyển thêm từ 2.000 - 3.000 công nhân mới.

Cũng theo ông Phúc, đối với số 400 công nhân ở Đắk Lắk, nhiều người chưa được tiêm vaccine mũi 1. “Do đó, chúng tôi đang xin ý kiến UBND tỉnh Đồng Nai được phép đặc cách đón số công nhân này về và xin thêm vaccine để tiêm ngừa luôn cho số người lao động này” - ông Phúc cho biết thêm.

Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu) - cũng cho biết, doanh nghiệp đang phục hồi nhanh chóng trở lại, tâm lý công nhân rất vui vẻ, phấn khởi. Doanh nghiệp cũng có kế hoạch đưa lao động từ các tỉnh khác về Đồng Nai để phục vụ các đơn hàng dịp lễ Noel và Tết Dương lịch 2022.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch đến các tỉnh miền Tây, miền Trung, đặc biệt là các tỉnh như Ninh Thuận, Bình Thuận để đón công nhân đã về quê trở lại làm việc. Do số lao động này đều là lao động lành nghề, chỉ về quê để tránh dịch. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, chúng tôi đưa xe đón họ trở lại Đồng Nai làm việc để kịp thời bổ sung sản xuất các đơn hàng lớn” - ông Tú cho hay.

Tỉnh Đồng Nai cũng lên phương án đón công nhân

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBDN tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay, các doanh nghiệp đã sẵn sàng hỗ trợ các chuyến xe đưa công nhân từ các tỉnh về Đồng Nai để tiếp tục lao động tại Đồng Nai. Do đó, ông Dũng đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) nhanh chóng gửi công văn tới các địa phương để thống kê số lượng công nhân trở lại tỉnh Đồng Nai bằng xe đưa đón hoặc xe máy để từ đó tỉnh Đồng Nai lên phương án tổ chức xe đưa đón.

Theo ông Dũng, mặc dù hiện nay các doanh nghiệp vẫn mở dần trở lại các hoạt động sản xuất, chưa phục hồi hoàn toàn 100% nhưng sẽ xảy ra việc thiếu hụt lao động do một lượng lớn công nhân đã về quê. Do đó, việc đưa đón công nhân trở lại Đồng Nai làm việc, giúp bổ sung nguồn lao động phục hồi sản xuất và còn giúp tỉnh kiểm soát được nguồn lao động vào tỉnh Đồng Nai làm việc cũng như kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Đồng Nai đón người dân từ TPHCM về lại Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đồng Nai đón người dân từ TPHCM về lại Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có khoảng 40.000 công nhân lao động đã về quê. Trong đó, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ (khoảng 20.000 công nhân) và công nhân ở các tỉnh Tây Nguyên (khoảng 10.000 công nhân) về quê. Ngoài ra, cũng có khoảng 5.000 công nhân về quê ở các tỉnh phía Bắc.

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cho hay: Sau khi Đồng Nai phục hồi sản xuất, đến nay, tỉnh Đồng Nai đã có 1.444 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp hoạt động trở lại, đạt 84%. Số công nhân đi làm trở lại là 426.000 người, đạt tỉ lệ 69%.

“Đặc biệt, ở ngành giày da, doanh nghiệp trở lại hoạt động tốt, các đơn hàng đang nhiều nhằm phục vụ Noel và Tết Dương Lịch, các doanh nghiệp tập trung đang tuyển thêm công nhân lao động” - ông Danh cho biết.  

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai không thu tiền xét nghiệm COVID-19 của bệnh nhân và người nhà

HÀ ANH CHIẾN |

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ đề nghị các đơn vị trực thuộc không thu tiền xét nghiệm COVID-19 của người bệnh nội trú, ngoại trú và người nhà bệnh nhân.

Vì sao Đồng Nai vẫn chưa cho phép lưu thông liên tỉnh bằng xe máy?

HÀ ANH CHIẾN |

Về lưu thông đi lại giữa TPHCM vào Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận vào Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết: Ủng hộ công nhân, người lao động đi vào Đồng Nai bằng xe ôtô đưa đón, các chuyên gia vào Đồng Nai cũng đi bằng xe đưa đón hoặc tự lái xe ôtô cá nhân, chưa cho phép xe máy đi liên tỉnh.

Đồng Nai xếp cấp độ 1 (bình thường mới) theo Nghị quyết 128 của Chính phủ

HÀ ANH CHIẾN |

Căn cứ theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tỉnh Đồng Nai xếp cấp độ 1 - bình thường mới. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai cho rằng, Đồng Nai vẫn chưa thực sự an toàn, người dân cần thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Đồng Nai không thu tiền xét nghiệm COVID-19 của bệnh nhân và người nhà

HÀ ANH CHIẾN |

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ đề nghị các đơn vị trực thuộc không thu tiền xét nghiệm COVID-19 của người bệnh nội trú, ngoại trú và người nhà bệnh nhân.

Vì sao Đồng Nai vẫn chưa cho phép lưu thông liên tỉnh bằng xe máy?

HÀ ANH CHIẾN |

Về lưu thông đi lại giữa TPHCM vào Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận vào Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết: Ủng hộ công nhân, người lao động đi vào Đồng Nai bằng xe ôtô đưa đón, các chuyên gia vào Đồng Nai cũng đi bằng xe đưa đón hoặc tự lái xe ôtô cá nhân, chưa cho phép xe máy đi liên tỉnh.

Đồng Nai xếp cấp độ 1 (bình thường mới) theo Nghị quyết 128 của Chính phủ

HÀ ANH CHIẾN |

Căn cứ theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tỉnh Đồng Nai xếp cấp độ 1 - bình thường mới. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai cho rằng, Đồng Nai vẫn chưa thực sự an toàn, người dân cần thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.