Hải Phòng: 25.000 học sinh từ mầm non trở lên được xét nghiệm COVID-19

Mai Chi |

Ngày 7.10, một lãnh đạo sở Giáo dục và đào tạo TP.Hải Phòng cho biết: Trong mấy ngày qua, lực lượng y tế thành phố đã tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 25.000 học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông

Theo đó, ngày 23.9, Sở Giáo dục đào tạo Hải Phòng đã có công văn gửi UBND TP đề nghị tổ chức xét nghiệm xác suất COVID-19 đối với học sinh các cấp theo tỉ lệ xác suất xét nghiệm là 5% đối với học sinh từ cấp mầm non đến bậc trung học phổ thông.

Trước đề nghị này của sở Giáo dục đào tạo, ngày 30.9, UBND TP.Hải Phòng có công văn gửi ngành giáo dục, y tế và UBND các quận huyện, trong đó đồng ý việc tổ chức xét nghiệm xác suất 5% học sinh các cấp virus Sars-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (mẫu gộp 10), giao sở Y tế phối hợp với sở Giáo dục đào tạo, UBND các quận huyện triển khai thực hiện. Nguồn kinh phí xét nghiệm từ ngân sách thành phố chi trả.

Ngay sau khi có ý kiến của UBND thành phố, ngành y tế Hải Phòng đã chỉ đạo các Phòng y tế và trung tâm y tế quận, huyện, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố triển khai việc xét nghiệm xác suất cho 5% số học sinh các cấp trên địa bàn.

Theo lãnh đạo sở Giáo dục đào tạo Hải Phòng, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố có 502.342 học sinh các cấp từ mầm non đến cấp trung học phổ thông. Xác suất 5% số học sinh của toàn thành phố sẽ tương ứng với khoảng 25.000 học sinh Hải Phòng được xét nghiệm lần này. Sở cũng lưu ý, đối với các trường mầm non, sẽ được lấy mẫu xác suất đối với trẻ em toàn trường, và chỉ thực hiện xét nghiệm các trẻ mầm non nếu được phụ huynh xác nhận đồng ý và có biểu hiện lâm sàng sốt, khó thở, ho.

“Tính đến hết ngày 7.10, cơ bản việc lấy mẫu xét nghiệm đã gần hoàn thành. Việc trả mẫu kết quả xét nghiệm sẽ hoàn tất sau vài ngày tới. Những mẫu xét nghiệm đã có kết quả cho đến nay đều âm tính với SARS-CoV-2” – một lãnh đạo ngành Y tế Hải Phòng nói.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên thu tiền ủng hộ thành lập trường, Sở GDĐT Hải Phòng lên tiếng

Mai Dung |

Ngày 7.10, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng thông tin liên quan đến vụ việc cơ quan báo chí nêu về Trường THPT Lê Chân thu nhiều khoản vô lý đầu năm học.

Dừng san lấp đất hành lang thoát lũ làm sân tập cho CLB bóng đá Hải Phòng

Đặng Luân - Mai Chi |

Chiều 6.10, UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin, quận chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động san lấp bãi bồi ven sông Lạch Tray để làm sân tập cho cầu thủ bóng đá tại Hải Phòng khi chưa được cấp phép.

Hình ảnh vắng lặng tại bến xe lâu đời nhất Hải Phòng trước giờ "khai tử"

Mai Dung |

Từ 7.10, TP.Hải Phòng chính thức ngừng khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô tại bến xe khách Niệm Nghĩa - khép lại hành trình gần nửa thế kỉ của bến xe này gắn với kỉ niệm của nhiều thế hệ người Hải Phòng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Giáo viên thu tiền ủng hộ thành lập trường, Sở GDĐT Hải Phòng lên tiếng

Mai Dung |

Ngày 7.10, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng thông tin liên quan đến vụ việc cơ quan báo chí nêu về Trường THPT Lê Chân thu nhiều khoản vô lý đầu năm học.

Dừng san lấp đất hành lang thoát lũ làm sân tập cho CLB bóng đá Hải Phòng

Đặng Luân - Mai Chi |

Chiều 6.10, UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin, quận chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động san lấp bãi bồi ven sông Lạch Tray để làm sân tập cho cầu thủ bóng đá tại Hải Phòng khi chưa được cấp phép.

Hình ảnh vắng lặng tại bến xe lâu đời nhất Hải Phòng trước giờ "khai tử"

Mai Dung |

Từ 7.10, TP.Hải Phòng chính thức ngừng khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô tại bến xe khách Niệm Nghĩa - khép lại hành trình gần nửa thế kỉ của bến xe này gắn với kỉ niệm của nhiều thế hệ người Hải Phòng.