Hải Phòng sẽ kiểm tra, xử phạt khách du lịch vi phạm quy định phòng dịch

Đặng Luân |

Sau nhiều tháng “đóng băng” để phòng dịch, các địa phương như quận Đồ Sơn, huyện Cát Hải (Hải Phòng) sẵn sàng các điều kiện đón khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, chú trọng yếu tố phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng.

Vui mừng đón khách du lịch trong trạng thái bình thường mới

Theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, từ ngày 1.10, thành phố cho phép các địa phương mở các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh nhưng chỉ đón và phục vụ khách nội tỉnh.

Khách và người trực tiếp hướng dẫn khách đến tham quan phải đảm bảo một trong các điều kiện: Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR trong vòng 72 giờ; có chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối hoặc được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định. Cơ sở lưu trú được tổ chức ăn uống tại chỗ nhưng chỉ phục vụ khách hiện đang lưu trú; nhân viên phục vụ phải có xác nhận tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19 trở lên, định kỳ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhân viên 1 tuần/lần….

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết, việc thành phố nới lỏng các biện pháp phòng dịch, cho phép mở lại du lịch là tin vui đối với các địa phương du lịch như Đồ Sơn. Mặc dù mùa du lịch ở Đồ Sơn thường chỉ kéo dài đến tháng 9, tuy nhiên, địa phương kỳ vọng khách du lịch vẫn đến Đồ Sơn trong tháng 10 do thời tiết vẫn nắng nóng. Hơn nữa, du lịch phải “đóng cửa” quá lâu do dịch COVID-19 nên người dân có tâm lý mong chờ tới các điểm tham quan, du lịch. Mặc dù vậy, lượng khách du lịch đến Đồ Sơn sẽ không quá đông.

Còn theo đại diện lãnh đạo UBND huyện Cát Hải, với yêu cầu khách du lịch có chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối thì dự đoán trong tháng 10, khách du lịch đến với Cát Bà là chưa đông.

Khó khăn trong triển khai

Mặc dù được mở cửa du lịch, song, đại diện quận Đồ Sơn, huyện Cát Hải cũng cho rằng, với yêu cầu của UBND TP.Hải Phòng cũng đặt ra khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về phòng dịch COVID-19. Cụ thể, theo ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, ngoài chủ cơ sở lưu trú thì người phục vụ cũng phải xét nghiệm COVID-19. Hiện tại, những trường hợp này thu nhập thấp do du lịch vắng khách, chỉ khoảng 5-6 triệu đồng/tháng (chưa đến 200.000 đồng/ngày công). Trong khi đó, hàng tuần, những lao động này phải xét nghiệm COVID-19 (chi phí hơn 200.000 đồng/lần), điều này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ.

Về việc kiểm soát yếu tố phòng, chống dịch COVID-19 với khách tham quan, du lịch tại địa phương, lãnh đạo quận Đồ Sơn cho biết, những ngày tới, UBND quận Đồ Sơn sẽ tiến hành kiểm tra xác suất, nếu khách du lịch không xuất trình được các giấy tờ theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng sẽ bị lực lượng chức năng nhắc nhở, xử phạt nếu cố tình vi phạm. Ngoài ra, UBND quận thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của các điểm kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú trên địa bàn (kể cả trong khu dân cư). Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine diện rộng (hiện được hơn 80% người dân tiêm vaccine COVID-19), quyết tâm “phủ kín’ các đối tượng đủ điều kiện tiêm trong thời gian sớm nhất.

Còn tại Cát Hải, UBND huyện ra thông báo số 986/TB-UBND ngày 29.9.2021 về mở lại một số hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ trong tình hình mới. Theo đó, ngoài chỉ đạo của UBND TP., huyện yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng, quán ăn vệ sinh, khử trùng các khu vực công cộng và dịch vụ hằng ngày; riêng thang máy, nơi đón tiếp vệ sinh, khử trùng tối thiểu 3 lần/ngày. Các cơ sở từ chối tiếp nhận khách có biểu hiện ho, sốt, cảm cúm; nhân viên có biểu hiện trên nghỉ không đi làm, theo dõi sức khoẻ tại nhà… Huyện vẫn duy trì chốt kiểm soát dịch COVID-19, mọi du khách đi đến đảo Cát Bà đều phải khai báo y tế, theo dõi sức khoẻ và thực hiện các biện pháp 5K theo quy định…

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

100% trường ngoài công lập ở Hải Phòng ký thoả ước lao động tập thể

Mai Dung |

Ngày 1.10, Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Hải Phòng mở cửa du lịch, tín ngưỡng, thể thao ngoài trời, đám cưới…

Mai Chi |

UBND TP.Hải Phòng vừa có công văn gửi các sở ngành, quận huyện về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch và mở lại một số hoạt động về kinh tế xã hội.

Hải Phòng xét nghiệm toàn bộ người về từ Hà Nam từ ngày 15-27.9

Mai Dung |

Ngày 28.9, Sở Y tế Hải Phòng ban hành văn bản hỏa tốc số 4417/SYT-TTKSBT về việc thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm COVID-19 đối với người từ tỉnh Hà Nam về Hải Phòng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

100% trường ngoài công lập ở Hải Phòng ký thoả ước lao động tập thể

Mai Dung |

Ngày 1.10, Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Hải Phòng mở cửa du lịch, tín ngưỡng, thể thao ngoài trời, đám cưới…

Mai Chi |

UBND TP.Hải Phòng vừa có công văn gửi các sở ngành, quận huyện về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch và mở lại một số hoạt động về kinh tế xã hội.

Hải Phòng xét nghiệm toàn bộ người về từ Hà Nam từ ngày 15-27.9

Mai Dung |

Ngày 28.9, Sở Y tế Hải Phòng ban hành văn bản hỏa tốc số 4417/SYT-TTKSBT về việc thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm COVID-19 đối với người từ tỉnh Hà Nam về Hải Phòng.