Dân thấp thỏm vì chung cư "nghiêng", tường chạm tay là vỡ vụn ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sau 40 năm đi vào sử dụng, năm 2017, khu chung cư 5 tầng phường Hải Sơn (Đồ Sơn, Hải Phòng) được cơ quan chức năng đánh giá nguy hiểm cấp độ D, cấp nguy hiểm cao nhất. Đến nay, khu chung cư mỗi ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi khiếp sợ của hàng chục hộ dân sinh sống tại đây.
 
Khu chung cư 5 tầng xuống cấp nằm trên địa bàn Tổ dân phố Cầu Vồng (phường Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng). Được biết, khu chung cư do Công ty Du lịch Hải Phòng xây dựng (kinh phí nguồn quỹ phúc lợi của doanh nghiệp và huy động kinh phí từ cán bộ nhân viên...) từ năm 1978, đi vào sử dụng từ năm 1986. Ảnh MD
 
Theo bà Nguyễn Kim Phượng - Bí thư chi bộ Tổ dân phố Cầu Vồng, cư dân sống ở tầng 4 chung cư 5 tầng: Khoảng 20 năm trở lại đây, chung cư có dấu hiệu xuống cấp và ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Đến nay, tường, trần mục nát, chạm nhẹ cũng vỡ từng mảng. Năm 2005, cơ quan quản lý chung cư có đo đạc, kiểm tra, thông tin với các hộ dân là dãy nhà nghiêng 15-20 độ về phía Bắc khiến các hộ dân càng hoang mang. Ảnh MD
 
Tường cầu thang tầng 3 chung cư bong hết vữa, ô thoáng cầu thang trơ sắt. Ảnh MD
 
Nhiều phòng tầng 4, 5 chung cư trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh Mai Dung
 
Theo bà Nguyễn Kim Phượng, chung cư dột nát, xuống cấp nhiều năm khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng lớn. Nhiều gia đình căng bạt che chắn những mảng trần vỡ nhưng vẫn không khỏi lo lắng, phải chuyển đi nơi khác sinh sống. Ảnh MD
 
Nhiều đoạn tường, cầu thang trơ sắt, han gỉ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh MD
 
Tường nhà nứt vỡ nghiêm trọng. Ảnh MD
 
Theo người dân sống ở chung cư, tình trạng trần, tường vỡ vụn xảy ra "như cơm bữa". Người dân phải "rón rén" mỗi khi di chuyển qua các tầng chung cư nhưng đôi lúc vẫn bị những mảng vữa nhỏ rơi trúng người. Ảnh MD
 
Theo ông Nguyễn Thành Kiên - Phó Chủ tịch UBND phường Hải Sơn, hiện, chung cư có 32 hộ dân sinh sống. Tuy vậy trên thực tế, tại khu chung cư 5 tầng phần lớn người dân chỉ dám sinh sống ở tầng 1, các phòng tầng trên đều khoá trái cửa, để hoang lâu ngày. Nhiều hộ chuyển xuống dựng nhà tạm ở sân chung cư hoặc chuyển đi thuê nhà nơi khác vì lo sợ nguy hiểm tính mạng. Ảnh Mai Dung
 
Cách khu chung cư 5 tầng chỉ vài trăm mét, khu chung cư 3 tầng của cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Công đoàn cũng trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, tường rộp từng mảng. Theo Kết luận số 25 ngày 17.3.2017 của Sở Xây dựng Hải Phòng, cả 2 khu chung cư 5 tầng và 3 tầng phường Hải Sơn đều được đánh giá mức độ nguy hiểm cấp độ D, cấp nguy hiểm cao nhất. Tuy nhiên, địa phương chưa nhận được văn bản chính thức của cơ quan chức năng về thông tin chung cư nghiêng 15-20 độ như phản ánh của các hộ dân. Ảnh Mai Dung
 
Chị Hoàng Thị Tâm (cư dân chung cư 3 tầng) cho biết, ít ngày trước, một mảng vữa lớn trên trần căn bếp của gia đình chị bất ngờ rơi xuống, làm hư hỏng nhiều đồ đạc. Đến nay, chị Tâm vẫn lo sợ mỗi khi đứng nấu nướng, dọn dẹp trong căn bếp này vì trần có thể rơi bất cứ khi nào. Khu chung cư xuống cấp, gia đình chị Tâm cũng như nhiều hộ dân phải tự bỏ kinh phí sửa sang, "chắp vá" với chi phí mỗi lần hàng chục triệu đồng. Ảnh Mai Dung
 
Bà Hoàng Thị Sơn - Tổ trưởng Tổ dân phố Cầu Vồng - Cư dân chung cư 3 tầng cho biết: Trước đây, chung cư có 28 hộ, nhưng thực tế đến nay chỉ còn 13 hộ sinh sống thường xuyên tại đây. Người dân mong muốn thành phố sớm có phương án cụ thể khắc phục tình trạng xuống cấp ở chung cư này. Ảnh Mai Dung
 
Hình ảnh nhếch nhác khu chung cư 3 tầng phường Hải Sơn nhìn từ bên ngoài. Đến tháng 3.2021, Hải Phòng còn 187 chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng lại. Từ đầu năm 2021, Ban cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo và xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương cải tạo chung cư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố cụ thể: Phá dỡ 150 chung cư cũ (trong đó: 64 chung cư cấp độ D, 79 chung cư cấp độ C và 7 chung cư cấp độ B); sửa chữa cục bộ 37 chung cư cũ. Ảnh Mai Dung
Toàn cảnh 2 khu chung cư xuống cấp, nguy hiểm cấp độ D ở phường Hải Sơn (Đồ Sơn, Hải Phòng). Video MD
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Dừng san lấp đất hành lang thoát lũ làm sân tập cho CLB bóng đá Hải Phòng

Đặng Luân - Mai Chi |

Chiều 6.10, UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin, quận chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động san lấp bãi bồi ven sông Lạch Tray để làm sân tập cho cầu thủ bóng đá tại Hải Phòng khi chưa được cấp phép.

Hải Phòng xét nghiệm COVID-19 xác suất 5% với học sinh các cấp

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng có văn bản 7135/UBND-VX đồng ý tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 xác suất 5% học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sống thấp thỏm tại khu chung cư dột nát gần nửa thế kỉ ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Tường trần nứt vỡ từng mảng, nước thải chảy từ tầng trên xuống tầng dưới…. là thực trạng diễn ra tại khu chung cư 4 tầng ngõ 168 Lê Duẩn (phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng) hơn chục năm trở lại đây.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dừng san lấp đất hành lang thoát lũ làm sân tập cho CLB bóng đá Hải Phòng

Đặng Luân - Mai Chi |

Chiều 6.10, UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin, quận chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động san lấp bãi bồi ven sông Lạch Tray để làm sân tập cho cầu thủ bóng đá tại Hải Phòng khi chưa được cấp phép.

Hải Phòng xét nghiệm COVID-19 xác suất 5% với học sinh các cấp

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng có văn bản 7135/UBND-VX đồng ý tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 xác suất 5% học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sống thấp thỏm tại khu chung cư dột nát gần nửa thế kỉ ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Tường trần nứt vỡ từng mảng, nước thải chảy từ tầng trên xuống tầng dưới…. là thực trạng diễn ra tại khu chung cư 4 tầng ngõ 168 Lê Duẩn (phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng) hơn chục năm trở lại đây.