Dừng san lấp đất hành lang thoát lũ làm sân tập cho CLB bóng đá Hải Phòng

Đặng Luân - Mai Chi |

Chiều 6.10, UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin, quận chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động san lấp bãi bồi ven sông Lạch Tray để làm sân tập cho cầu thủ bóng đá tại Hải Phòng khi chưa được cấp phép.

UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) giao UBND phường Vĩnh Niệm thu giữ máy móc phục vụ việc san lấp bãi bồi và dựng rào chắn ngăn chặn hành vi san lấp; đồng thời xác minh, làm rõ cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi san lấp bãi bồi khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, ngày 6.7.2021, Sở Tài nguyên môi trường (TNMT) Hải Phòng có công văn số 2348/STN&MT-CCQLCC gửi UBND TP. Hải Phòng, trong đó nêu: Thực hiện công văn của UBND TP về việc giao sở này chủ trì, cùng với các sở, ngành xem xét đề xuất của Công ty CP Sông Hồng – Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng xin thuê khu đất từ Km23+900 đến Km24+70 đê Tả Lạch Tray thuộc phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân để làm sân bãi tập.

Sở TNMT cho rằng, khu vực này thuộc quỹ đất nuôi trồng thủy sản, hiện được quận Lê Chân cho một số cá nhân thuê, đến nay đã hết hạn hợp đồng, chưa thanh lý. Theo quy hoạch chung của TP.Hải Phòng được Thủ tướng phê duyệt, vị trí khu đất nằm trong quy hoạch đất cây xanh ngoài sông Lạch Tray. Hiện khu đất không còn phù hợp cho việc nuôi trồng thủy sản. Việc công ty Sông Hồng xin thuê đất để làm sân tập cho cầu thủ là cần thiết. '

“Tuy nhiên, địa điểm này nằm ngoài đê, thuộc khu vực thoát lũ, không phù hợp với quy hoạch chung của Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch quận Lê Chân theo quyết định của UBND TP.Hải Phòng, nên việc công ty lập dự án đầu tư làm cơ sở để thuê đất tại khu vực này là không phù hợp” – công văn Sở TNMT Hải Phòng cũng nêu rõ.

Mặc dù Sở TNMT Hải Phòng cho rằng Công ty CP Sông Hồng xin thuê khu đất trên không phù hợp quy định, nhưng Sở này vẫn đề xuất UBND quận Lê Chân cho cá nhân ông Văn Trần Hoàn – ông chủ đội bóng Hải Phòng – thuê tạm thời, có thời hạn để làm sân luyện tập cho các cầu thủ.

Khu vực diễn ra việc san lấp bãi bồi ven sông Lạch Tray rộng khoảng 5ha. Đến thời điểm hiện tại, UBND quận Lê Chân chưa nhận được phương án xây dựng và bãi đất này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng sân tập bóng, nhưng việc san lấp đã được thực hiện.

Đặng Luân - Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng sẽ kiểm tra, xử phạt khách du lịch vi phạm quy định phòng dịch

Đặng Luân |

Sau nhiều tháng “đóng băng” để phòng dịch, các địa phương như quận Đồ Sơn, huyện Cát Hải (Hải Phòng) sẵn sàng các điều kiện đón khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, chú trọng yếu tố phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng.

Hải Phòng gửi đơn xin đăng cai trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Trung Quốc

AN NGUYÊN |

Chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng chính thức có văn bản gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc xin đăng cai tổ chức 2 trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội bóng Hải Phòng thiếu sân tập, phải thuê đất hành lang thoát lũ

Mai Chi |

Các cơ quan chức năng Hải Phòng đang họp bàn, đề xuất việc lấy 5ha đất ở hành lang thoát lũ ngoài đê sông Lạch Tray làm bãi tập cho các cầu thủ, vì đội bóng thiếu sân tập.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hải Phòng sẽ kiểm tra, xử phạt khách du lịch vi phạm quy định phòng dịch

Đặng Luân |

Sau nhiều tháng “đóng băng” để phòng dịch, các địa phương như quận Đồ Sơn, huyện Cát Hải (Hải Phòng) sẵn sàng các điều kiện đón khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, chú trọng yếu tố phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng.

Hải Phòng gửi đơn xin đăng cai trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Trung Quốc

AN NGUYÊN |

Chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng chính thức có văn bản gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc xin đăng cai tổ chức 2 trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội bóng Hải Phòng thiếu sân tập, phải thuê đất hành lang thoát lũ

Mai Chi |

Các cơ quan chức năng Hải Phòng đang họp bàn, đề xuất việc lấy 5ha đất ở hành lang thoát lũ ngoài đê sông Lạch Tray làm bãi tập cho các cầu thủ, vì đội bóng thiếu sân tập.