100% công nhân Seidensticker Hải Phòng đi làm trở lại

Mai Dung |

Sáng 16.3, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Seidensticker Việt Nam cho biết, 100% công nhân công ty tại chi nhánh Hải Phòng đã đi làm trở lại.

Cụ thể, theo Công đoàn công ty, sau cuộc đối thoại ngày 15.3, 6/6 kiến nghị của người lao động liên quan đến chế độ, phúc lợi đều được công ty giải đáp, đáp ứng căn cứ trên tình hình thực tế.

Ngoài 4 nội dung được thống nhất từ chiều 13.3, trong ngày 15.3, công ty đồng ý với 2 kiến nghị của người lao động. Trong đó, công ty đồng ý chi trả tiền hỗ trợ nhà trọ và tiền thâm niên cho người lao động từ tháng 3.2021 (khoản này đã dừng chi trả từ tháng 10.2020 do công ty gặp khó khăn trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát).

Về kiến nghị bữa ăn ca, công ty vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là 15.000 đồng/suất, đồng thời, giải thích cho người lao động, mong muốn người lao động chia sẻ khó khăn trong thời gian này. Thời gian tới, khi sản xuất ổn định hơn, công ty sẽ hỗ trợ thêm bữa ăn cho công nhân.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, ngày 13.3, khoảng 200 người lao động chi nhánh Công ty TNHH Seidensticker Việt Nam tại Hải Phòng (địa chỉ tại Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng) tập trung trước cổng chi nhánh doanh nghiệp, căng băng rôn, yêu cầu công ty giải quyết một số kiến nghị: Tăng đơn giá sản phẩm (do công ty muốn cắt giảm); trả lương làm thêm giờ đúng quy định nhà nước (hiện tại do nhu cầu đơn hàng và thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh, việc bố trí thời gian lao động của đơn vị có thể theo nguyện vọng của công nhân lao động làm cả vào ngày nghỉ).

Cùng với đó, công nhân phản ánh chất lượng bữa ăn ca 15.000 đồng/suất không phù hợp với giá thị trường, đề nghị công ty điều chỉnh lại....

Đến chiều 13.3, công ty ra thông báo gửi người lao động. Trong đó, Ban giám đốc công ty thảo luận với chủ tịch Công đoàn công ty thống nhất 4 nội dung: Đồng ý áp dụng tính đơn giá sản phẩm như năm 2020, từ ngày 1.4, đơn giá sản phẩm sẽ tăng 10% so với đơn giá của năm 2020. Công ty đồng ý không trừ giảm đơn giá sản phẩm đối với những đơn hàng số lượng lớn.

Trong trường hợp người lao động đã làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, mà công ty có yêu cầu người lao động đi làm ngày chủ nhật thì tiền lương làm việc ngày chủ nhật sẽ được tính nhân 2 lần. Trường hợp tiền lương ngày chủ nhật không đạt bằng mức lương tối thiểu hiện hành của nhà nước quy định thì công ty bảo đảm tính lương mức tối thiểu nhân 2 lần.

Trong giờ làm việc hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7 nếu công ty yêu cầu người lao động làm thêm giờ thì tiền lương của giờ làm thêm tính nhân 1,5 lần theo quy định của pháp luật.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Bảo đảm việc làm, an toàn cho NLĐ khi công ty hoạt động trở lại

Mai Dung |

Ngày 14.3, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chủ trì buổi gặp mặt với hơn 100 doanh nghiệp thuộc 5 khu công nghiệp trên địa bàn Cẩm Giàng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trở lại làm việc.

Hơn 200 công nhân ngừng việc liên quan tiền làm thêm giờ, suất ăn ca

Mai Dung |

Sáng 13.3, hơn 200 công nhân Công ty TNHH Seidensticker Việt Nam chi nhánh tại Kiến An (Hải Phòng) ngừng việc tập thể, yêu cầu quyền lợi liên quan đến tiền làm tăng ca, định mức bữa ăn ca...

Hàng nghìn công nhân Hải Dương chưa trở lại các khu công nghiệp ở Hải Phòng

Mai Dung |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay, hơn 8.000 lao động là người Hải Dương chưa trở lại các khu công nghiệp tại Hải Phòng làm việc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Dương: Bảo đảm việc làm, an toàn cho NLĐ khi công ty hoạt động trở lại

Mai Dung |

Ngày 14.3, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chủ trì buổi gặp mặt với hơn 100 doanh nghiệp thuộc 5 khu công nghiệp trên địa bàn Cẩm Giàng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trở lại làm việc.

Hơn 200 công nhân ngừng việc liên quan tiền làm thêm giờ, suất ăn ca

Mai Dung |

Sáng 13.3, hơn 200 công nhân Công ty TNHH Seidensticker Việt Nam chi nhánh tại Kiến An (Hải Phòng) ngừng việc tập thể, yêu cầu quyền lợi liên quan đến tiền làm tăng ca, định mức bữa ăn ca...

Hàng nghìn công nhân Hải Dương chưa trở lại các khu công nghiệp ở Hải Phòng

Mai Dung |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay, hơn 8.000 lao động là người Hải Dương chưa trở lại các khu công nghiệp tại Hải Phòng làm việc.