Hải Dương: Hơn 2.000 công nhân May Trấn An trở lại làm việc

Mai Dung |

Đến 10h sáng nay 19.1, hơn 2.000 công nhân Công ty May Trấn An (Hải Dương) trở lại làm việc sau khi công ty chấp thuận giữ nguyên mức thưởng Tết.

Liên quan đến vụ ngừng việc của hơn 2.000 lao động Công ty TNHH May Trấn An (TP.Hải Dương), sáng 19.1, các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương, các cơ quan liên quan cùng lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức đối thoại trực tiếp với toàn thể công nhân, lao động.

Tại cuộc đối thoại, người lao động đề nghị doanh nghiệp giữ nguyên tháng lương thứ 13 bằng một tháng lương cơ bản. “Cả năm người lao động làm việc vất vả, thường xuyên phải tăng ca để bảo đảm tiến độ đơn hàng nên chỉ trông chờ vào khoản thưởng Tết, tháng lương thứ 13. Chúng tôi mong muốn công ty giữ nguyên mức thưởng” – một công nhân phát biểu tại đối thoại.

Cũng tại cuộc đối thoại, đại diện doanh nghiệp, công đoàn cơ sở cũng thông tin về tình hình sản xuất cũng như khó khăn tại doanh nghiệp thời điểm hiện tại, mong muốn người lao động chia sẻ khó khăn, trở lại làm việc.

Sau nhiều lần cân nhắc mức lương tháng thứ 13, đến 9h30 sáng, đại diện doanh nghiệp đồng ý với kiến nghị của công nhân đồng thời, thông báo bằng văn bản về việc người lao động được nhận tháng lương thứ 13 là 100% tháng lương cơ bản (nếu làm từ 12 tháng trở lên) và 50% tháng lương cơ bản với người lao động làm từ 6 đến 12 tháng.

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương cho biết, sau khi có thông báo của doanh nghiệp về việc thưởng tháng lương 13, công nhân Công ty May Trấn An quay trở lại làm việc.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, từ 14h30 chiều nay (18.1), toàn bộ công nhân công ty ngừng việc, yêu cầu doanh nghiệp thông tin chính thức về lương tháng thứ 13 (được xem như khoản thưởng Tết).

Sau khi người lao động đồng loạt ngừng việc, ngay trong chiều 18.1, công nhân nhận được thông báo bằng văn bản từ phía doanh nghiệp. Cụ thể, công ty thông báo tiền thưởng năm 2020 căn cứ vào thời gian làm việc: Từ 5-11 tháng được thưởng 25% tháng lương cơ bản, từ 1 năm trở lên thưởng 50% tháng lương cơ bản. Nếu người lao động tự ý dừng việc trái pháp luật, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, công ty sẽ xử phạt theo quy định.

Tuy nhiên, người lao động không đồng ý với phương án này và tiếp tục ngừng việc trong sáng nay 19.1 cho đến khi có thông báo mới.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Bức xúc thưởng Tết, hơn 2.000 công nhân may ngừng việc

M.Dung |

Chiều 18.1, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH may Trấn An (địa chỉ phường Cẩm Thượng, TP.Hải Dương, Hải Dương) ngừng việc tập thể, yêu cầu doanh nghiệp chi trả tháng lương thứ 13 (được xem như khoản thưởng Tết) cho người lao động.

Công đoàn Hải Dương tặng quà và vé xe cho công nhân

Diệu Thuý |

Chiều 16.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình "Tết sum vầy - kết nối yêu thương". Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tới dự.

Hải Dương: Điều tra băng nhóm Trưởng "Hàng" chuyên bảo kê

Mai Dung |

Tối 15.1, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, các đơn vị đang phối hợp điều tra, xử lý băng nhóm do Hoàng Văn Trưởng (tức Trưởng “Hàng”) cầm đầu gây ra nhiều vụ án vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Dương: Bức xúc thưởng Tết, hơn 2.000 công nhân may ngừng việc

M.Dung |

Chiều 18.1, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH may Trấn An (địa chỉ phường Cẩm Thượng, TP.Hải Dương, Hải Dương) ngừng việc tập thể, yêu cầu doanh nghiệp chi trả tháng lương thứ 13 (được xem như khoản thưởng Tết) cho người lao động.

Công đoàn Hải Dương tặng quà và vé xe cho công nhân

Diệu Thuý |

Chiều 16.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình "Tết sum vầy - kết nối yêu thương". Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tới dự.

Hải Dương: Điều tra băng nhóm Trưởng "Hàng" chuyên bảo kê

Mai Dung |

Tối 15.1, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, các đơn vị đang phối hợp điều tra, xử lý băng nhóm do Hoàng Văn Trưởng (tức Trưởng “Hàng”) cầm đầu gây ra nhiều vụ án vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận.