Hàng nghìn công nhân Hải Dương chưa trở lại các khu công nghiệp ở Hải Phòng

Mai Dung |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay, hơn 8.000 lao động là người Hải Dương chưa trở lại các khu công nghiệp tại Hải Phòng làm việc.

Thống kê của Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, ngày 10.3 cho biết, tổng số lao động ngoại tỉnh đến từ Hải Dương là hơn 11.700 người, trong đó, lao động lưu trú tại Hải Phòng là khoảng 3.000 người.

Như vậy, còn khoảng 8.700 lao động chưa trở lại làm việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, được doanh nghiệp cho nghỉ hưởng lương tối thiểu hoặc làm việc từ xa (tính đến tháng 2.2021).

Trong đó, phần lớn số lượng này tập trung ở doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Nomura, Tràng Duệ, An Dương (nằm trên địa bàn huyện An Dương, huyện giáp tỉnh Hải Dương).

Một số doanh nghiệp thiếu khoảng 200-1.000 lao động gồm Công ty TNHH Toyoda Gosei, Tohoku Pionneer, Yazaki Hải Phòng, Crystal Sweater Việt Nam, LG Display Việt Nam....

Đến 12h ngày 10.3, TP.Hải Phòng vẫn thực hiện cách ly tập trung với người về từ tỉnh Hải Dương. Thời điểm này, lao động là người Hải Dương vẫn chưa trở lại làm việc theo quy định thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của TP.Hải Phòng.

Theo bà Bùi Thị Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, tính đến 26.2.2021 số lao động là người Hải Dương chưa trở lại làm việc chiếm khoảng 17.000 người.

Trước tình hình thiếu lực lượng lớn lao động từ Hải Dương, các cấp công đoàn động viên công nhân lao động, nhất là công nhân lao động tại các khu công nghiệp tạm thời tăng ca, để hỗ trợ, chia sẻ với doanh nghiệp bảo đảm tiến độ đơn hàng, ổn định sản xuất. Tuy nhiên, vẫn phải bảo đảm đầy đủ các quy định phòng, chống dịch.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Gần 2.400 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mai Dung |

Hai tháng đầu năm 2021, TP.Hải Phòng có 2.380 lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng với tổng kinh phí chi trả gần 45 tỉ đồng.

Gần 1.500 người lao động được hỗ trợ từ Quỹ trợ vốn của LĐLĐ TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Hiện nay, tổng số CNVCLĐ Hải Phòng vay vốn từ Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo (Liên đoàn Lao động thành phố) đạt gần 1.500 người, với tổng dư nợ hơn 19,8 tỉ đồng.

Hải Phòng: Hơn 1.200 suất quà tặng công nhân lao động

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động huyện Thủy Nguyên vừa phối hợp Ngân hàng Agribank chi nhánh Đông Hải Phòng trao 1.236 suất quà là nông sản sạch tặng công nhân lao động trên địa bàn.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Hải Phòng: Gần 2.400 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mai Dung |

Hai tháng đầu năm 2021, TP.Hải Phòng có 2.380 lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng với tổng kinh phí chi trả gần 45 tỉ đồng.

Gần 1.500 người lao động được hỗ trợ từ Quỹ trợ vốn của LĐLĐ TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Hiện nay, tổng số CNVCLĐ Hải Phòng vay vốn từ Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo (Liên đoàn Lao động thành phố) đạt gần 1.500 người, với tổng dư nợ hơn 19,8 tỉ đồng.

Hải Phòng: Hơn 1.200 suất quà tặng công nhân lao động

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động huyện Thủy Nguyên vừa phối hợp Ngân hàng Agribank chi nhánh Đông Hải Phòng trao 1.236 suất quà là nông sản sạch tặng công nhân lao động trên địa bàn.