Hơn 200 công nhân ngừng việc liên quan tiền làm thêm giờ, suất ăn ca

Mai Dung |

Sáng 13.3, hơn 200 công nhân Công ty TNHH Seidensticker Việt Nam chi nhánh tại Kiến An (Hải Phòng) ngừng việc tập thể, yêu cầu quyền lợi liên quan đến tiền làm tăng ca, định mức bữa ăn ca...

Ngày 13.3, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Đức Phong - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Chí Linh (tỉnh Hải Dương) xác nhận, trong sáng cùng ngày đã xảy ra vụ ngừng việc tập thể tại chi nhánh Công ty TNHH Seidensticker Việt Nam tại Hải Phòng (địa chỉ tại Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng).

Công ty TNHH Seidensticker Việt Nam chuyên sản xuất áo sơmi, hiện đang có 2 cơ sở sản xuất tại địa bàn TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương với gần 700 lao động và chi nhánh tại TP.Hải Phòng có hơn 300 lao động.

Trong ngày 13.3, khoảng 200 người lao động tại Hải Phòng tập trung trước cổng chi nhánh doanh nghiệp, căng băngrôn, yêu cầu công ty giải quyết một số kiến nghị: Tăng đơn giá sản phẩm (do công ty muốn cắt giảm); trả lương làm thêm giờ đúng quy định nhà nước (hiện tại do nhu cầu đơn hàng và thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh, việc bố trí thời gian lao động của đơn vị có thể theo nguyện vọng của công nhân lao động làm cả vào ngày nghỉ). Cùng với đó, công nhân phản ánh chất lượng bữa ăn ca 15.000 đồng/suất không phù hợp với giá thị trường, đề nghị công ty điều chỉnh lại....

Công nhân chi nhánh Seidensticker ngừng việc đòi hỏi liên quan tiền làm thêm giờ, suất ăn ca. Ảnh CTV

Ngay sau khi nhận được thông tin, Liên đoàn Lao động TP.Chí Linh chỉ đạo công đoàn cơ sở khẩn trương nắm bắt tình hình, yêu cầu doanh nghiệp giải đáp ý kiến, kiến nghị của người lao động.

Đến chiều 13.3, Công ty ra thông báo gửi người lao động. Trong đó, Ban giám đốc Công ty thảo luận với chủ tịch công đoàn công ty thống nhất 4 nội dung: Đồng ý áp dụng tính đơn giá sản phẩm như năm 2020, từ ngày 1.4, đơn giá sản phẩm sẽ tăng 10% so với đơn giá của năm 2020. Công ty đồng ý không trừ giảm đơn giá sản phẩm đối với những đơn hàng số lượng lớn.

Trong trường hợp người lao động đã làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, mà công ty có yêu cầu người lao động đi làm ngày chủ nhật thì tiền lương làm việc ngày chủ nhật sẽ được tính nhân 2 lần. Trường hợp tiền lương ngày chủ nhật không đạt bằng mức lương tối thiểu hiện hành của nhà nước quy định thì công ty bảo đảm tính lương mức tối thiểu nhân 2 lần.

Trong giờ làm việc hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7 nếu công ty yêu cầu người lao động làm thêm giờ thì tiền lương của giờ làm thêm tính nhân 1,5 lần theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, ngoài 4 nội dung được công ty giải quyết, hiện nay, còn 2 kiến nghị của người lao động liên quan đến bữa ăn ca và tiền phụ cấp xăng xe. Cụ thể, người lao động yêu cầu nâng mức ăn ca (hiện tại công ty đang áp dụng mức ăn ca 15.000 đồng/suất, bảo đảm theo quy định của Tổng Liên đoàn). Về tiền phụ cấp xăng xe, do công ty bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên tạm dừng chi trả phụ cấp này (từ 200.000-300.000 đồng/người) từ tháng 10.2020. Công ty đã giải thích để người lao động chia sẻ với khó khăn của công ty và đang xem xét, dự kiến trả lời người lao động vào thứ 2 (ngày 15.3).

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Huyện tự ý cắt chế độ phụ cấp của giáo viên

Thanh Chung |

15 người lao động là giáo viên, công tác tại huyện Hiệp Đức - địa phương miền núi tỉnh Quảng Nam - sau khi chuyển sang hợp đồng mới đều bị cắt giảm các khoản phụ cấp đối với người công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Trong khi, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam lại khẳng định, việc cắt giảm các chế độ cho các thầy cô là chưa đảm bảo quy định.

Hải Dương: Hơn 2.000 công nhân May Trấn An trở lại làm việc

Mai Dung |

Đến 10h sáng nay 19.1, hơn 2.000 công nhân Công ty May Trấn An (Hải Dương) trở lại làm việc sau khi công ty chấp thuận giữ nguyên mức thưởng Tết.

Hải Dương: Bức xúc thưởng Tết, hơn 2.000 công nhân may ngừng việc

M.Dung |

Chiều 18.1, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH may Trấn An (địa chỉ phường Cẩm Thượng, TP.Hải Dương, Hải Dương) ngừng việc tập thể, yêu cầu doanh nghiệp chi trả tháng lương thứ 13 (được xem như khoản thưởng Tết) cho người lao động.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Huyện tự ý cắt chế độ phụ cấp của giáo viên

Thanh Chung |

15 người lao động là giáo viên, công tác tại huyện Hiệp Đức - địa phương miền núi tỉnh Quảng Nam - sau khi chuyển sang hợp đồng mới đều bị cắt giảm các khoản phụ cấp đối với người công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Trong khi, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam lại khẳng định, việc cắt giảm các chế độ cho các thầy cô là chưa đảm bảo quy định.

Hải Dương: Hơn 2.000 công nhân May Trấn An trở lại làm việc

Mai Dung |

Đến 10h sáng nay 19.1, hơn 2.000 công nhân Công ty May Trấn An (Hải Dương) trở lại làm việc sau khi công ty chấp thuận giữ nguyên mức thưởng Tết.

Hải Dương: Bức xúc thưởng Tết, hơn 2.000 công nhân may ngừng việc

M.Dung |

Chiều 18.1, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH may Trấn An (địa chỉ phường Cẩm Thượng, TP.Hải Dương, Hải Dương) ngừng việc tập thể, yêu cầu doanh nghiệp chi trả tháng lương thứ 13 (được xem như khoản thưởng Tết) cho người lao động.