Thời hạn để bảo quản và sử dụng thực phẩm đông lạnh

HẠ MÂY (Theo Aboluowang) |

Khi có nhiều thực phẩm không thể ăn hết ngay trong thời gian ngắn chúng ta có thể để vào ngăn đông để trữ. Tuy nhiên, tuỳ vào từng loại thực phẩm mà sẽ có thời hạn bảo quản khác nhau để không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Thịt lợn

Thịt lợn không được để trong tủ mát nhiều nhất là 3 ngày và đông lạnh không quá 3 tháng. Mặc dù thịt lợn đông lạnh khoảng một năm không có vấn đề gì, nhưng ăn không ngon bằng tươi. Thịt lợn muối xông khói có thể bảo quản trong ngăn đá lên đến 6 tháng.

Thịt bò

Nhiệt độ bảo quản tối ưu cho thịt bò là -15 độ C. Đặc tính của thịt bò ổn định hơn, thời gian bảo quản lâu hơn thịt lợn, có thể bảo quản từ 6 - 12 tháng.

Thịt gà, vịt, ngỗng

Thời hạn sử dụng của thịt gia cầm tương đối ngắn, sau khi rửa sạch có thể bảo quản trong ngăn đá từ 8 - 10 tháng.

Cá, sản phẩm thủy sản

Thủy, hải sản có thời hạn bảo quản ngắn nhất. Thời gian cấp đông của cá, tôm, rùa lột, tôm cua là khoảng 6 tháng, nhưng tốt nhất là nên ăn trong vòng 3 tháng.

Tuy nhiên, ngoài vấn đề an toàn thực phẩm, việc cấp đông trong thời gian dài sẽ khiến sản phẩm thịt bốc hơi nước nhất định và một số thành phần có thể trải qua phản ứng oxy hóa, đây cũng là nguyên nhân chính khiến màu sắc và mùi vị của thịt đông lạnh sẽ kém hơn thịt tươi.

HẠ MÂY (Theo Aboluowang)
TIN LIÊN QUAN

10 thực phẩm không nên ăn khi đang niềng răng

DOÃN HẰNG (THEO BOLDSKY) |

Theo Boldsky, một số thực phẩm như bánh quy, socola, kẹo dẻo không nên ăn khi niềng răng. Dưới đây là danh sách 10 thực phẩm không nên ăn khi đang niềng răng.

Những thực phẩm lành mạnh cho trẻ sau 12 tháng tuổi

THỤC NHI (THEO BOLDSKY) |

Khi trẻ được 12 tháng tuổi, thói quen ăn uống và nhu cầu dinh dưỡng sẽ thay đổi. Dưới đây là danh sách những thực phẩm lành mạnh cho trẻ 1 tuổi.

Phòng tránh ngộ độc thực phẩm ở phụ nữ mang thai

Như Ý (Theo Boldsky) |

Ngộ độc thực phẩm trong thời kỳ mang thai có thể rất nguy hiểm đối với cả mẹ bầu và em bé trong bụng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

10 thực phẩm không nên ăn khi đang niềng răng

DOÃN HẰNG (THEO BOLDSKY) |

Theo Boldsky, một số thực phẩm như bánh quy, socola, kẹo dẻo không nên ăn khi niềng răng. Dưới đây là danh sách 10 thực phẩm không nên ăn khi đang niềng răng.

Những thực phẩm lành mạnh cho trẻ sau 12 tháng tuổi

THỤC NHI (THEO BOLDSKY) |

Khi trẻ được 12 tháng tuổi, thói quen ăn uống và nhu cầu dinh dưỡng sẽ thay đổi. Dưới đây là danh sách những thực phẩm lành mạnh cho trẻ 1 tuổi.

Phòng tránh ngộ độc thực phẩm ở phụ nữ mang thai

Như Ý (Theo Boldsky) |

Ngộ độc thực phẩm trong thời kỳ mang thai có thể rất nguy hiểm đối với cả mẹ bầu và em bé trong bụng.