Lương thấp, áp lực lớn, nhiều giáo viên phải nghỉ việc

Vân Trang |

Với đồng lương eo hẹp, nhiều giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non phải nghỉ việc, tìm cho mình cơ hội mới.

Hơn 9.000 giáo viên nghỉ việc trong năm qua

Từ 6h sáng, cô giáo Dương Nguyệt, Trường Mầm non Quảng Minh (Bắc Giang) có mặt tại trường và phải sau 17h cô mới trở về nhà. Quen với công việc nuôi dạy trẻ, nhưng cô vẫn không khỏi chạnh lòng khi nói về nghề.

"Giáo viên mầm non vất vả, nhưng thu nhập không tương xứng với công sức. Mặc dù 17h tan, nhưng nhiều lúc, phụ huynh đến đón con muộn, giáo viên vẫn phải ở lại đến khi học sinh về hết. Hay có những hôm thứ Bảy, Chủ nhật có việc phát sinh vẫn phải lên trường" - cô Nguyệt nói.

Công việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ có đặc thù riêng, giáo viên đi sớm về muộn, phải đảm đương nhiều công việc, trách nhiệm nặng nề, áp lực. Trong khi đó, thu nhập của nhà giáo hiện nay chưa tương xứng, nhất là những giáo viên hợp đồng lâu nay chưa được hưởng nhiều quyền lợi.

Cô Nguyễn Thị Hạnh - giáo viên mầm non tại Thanh Hoá đã quyết định nghỉ việc sau 10 năm gắn bó với nghề giáo viên mầm non.

"Nghề giáo viên mầm non rất vất vả. Đồng lương rất thấp, chưa hề tương xứng với tâm sức giáo viên bỏ ra. Trước kia, khi chưa có gia đình, còn có thể bám trụ với nghề. Nhưng hiện tại, sau khi trừ đi các khoản đóng góp, tôi còn khoảng 5 triệu mỗi tháng, không đủ để chi trả cho cuộc sống sinh hoạt ở thành phố, nuôi 2 con trong độ tuổi đến trường" - cô Hạnh nói.

Tình trạng giáo viên công lập bỏ việc trong bối cảnh cả nước thiếu 118.253 giáo viên cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nêu ra tại Hội nghị Giám đốc Sở năm 2023 vừa diễn ra.

Theo thống kê của Bộ GDĐT, năm học 2022-2023, toàn quốc giảm hơn 19.300 giáo viên công lập. Số này bao gồm 10.094 giáo viên nghỉ hưu và 9.295 giáo viên nghỉ việc.

Theo nhiều thầy cô, lí do chính khiến nhiều giáo viên, mặc dù còn yêu nghề, nhưng đành nghỉ việc, tìm hướng đi khác là do thu nhập hiện nay quá thấp. Trong khi đó, giá cả mọi chi phí sinh hoạt đều leo thang.

Chính vì lí do này, nhiều giáo viên kiến nghị, cần sớm có các chế độ chính sách đãi ngộ để giữ chân nhà giáo, để thầy cô yên tâm với nghề.

Đề xuất đưa giáo viên mầm non là ngành nghề nặng nhọc

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp để ngăn chặn làn sóng giáo viên nghỉ việc. Cụ thể như: Tham gia cùng Bộ GDĐT rà soát các qui định, chế độ chính sách liên quan đến lao động nghề nghiệp, việc làm của nhà giáo, người lao động; Hỗ trợ các trường hợp đặc biệt; Tham gia nghiêm túc, bài bản và trách nhiệm trong việc góp ý cho các văn bản qui định mới về chế độ tiền lương của giáo viên, người lao động trong thời gian tới,...

"Thời gian qua, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã thường xuyên họp trực tuyến với Công Đoàn Giáo dục các tỉnh/thành phố để nắm bắt tình hình giáo viên nghỉ việc. Từ đó, thông tin với các bộ, ngành liên quan để xử lí theo chứng năng.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức nghiên cứu cơ sở lý luận để đề xuất nhóm giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc để có thể áp dụng chế độ nghỉ hưu dưới 60 tuổi" - ông Ân nói.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất tăng lương để chặn làn sóng giáo viên nghỉ việc

Trà My |

Chật vật với chuyện “cơm áo gạo tiền”, không ít các thầy cô đã từ bỏ con đường dạy học để rẽ nhánh sang hướng đi khác. Nhiều thầy cô đề xuất tăng lương để chặn "làn sóng" giáo viên nghỉ việc.

Điểm mặt 3 ngành học có điểm chuẩn cao chót vót

Vân Trang |

Dưới đây là những ngành có điểm chuẩn cao chót vót năm 2022 mà thí sinh có thể tham khảo để làm căn cứ lựa chọn ngành, nghề.

Địa phương duy nhất miễn học phí 100% cho học sinh các cấp

Vân Trang |

Theo ghi nhận của Lao Động, đến thời điểm hiện tại, có duy nhất 1 địa phương miễn 100% học phí cho học sinh các cấp.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cảm ơn ban nhạc Blackpink

BlackPink |

Ngày 31.7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ông Trần Sỹ Thanh đã có thư cảm ơn gửi ban nhạc Blackpink, khán giả hâm mộ ban nhạc và các lực lượng chức năng Thành phố Hà Nội.

Dân khổ vì ùn tắc, loạt dự án giải cứu kẹt xe Tân Sơn Nhất ì ạch

HỮU CHÁNH |

Nhiều năm qua, ngành giao thông TP Hồ Chí Minh đã đề xuất một loạt dự án nhằm "giải cứu" nạn kẹt xe quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, nhiều dự án quan trọng đến nay vẫn ì ạch, chưa hẹn ngày về đích.

Môi giới bất động sản mừng rỡ vì túc tắc có giao dịch

Tuyết Lan |

Sau thời gian dài thị trường trầm lắng, một số môi giới bất động sản cho biết đang dần xuất hiện lại các giao dịch.

Ninh Thuận lý giải lý do hủy thông báo thu hồi đất xây nhà máy điện hạt nhân

Hữu Long |

Việc Ninh Thuận quyết định hủy các thông báo thu hồi đất xây 2 dự án điện hạt nhân dựa trên nghị quyết của Quốc hội và quy hoạch sử dụng đất của địa phương đến năm 2030.

Ban tổ chức Miss World Vietnam xin lỗi sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Hoa hậu Ý Nhi

ĐÔNG DU |

Chiều 31.7, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam đã gửi lời xin lỗi đến khán giả sau những phát ngôn thiếu kiểm soát của Hoa hậu Ý Nhi gây tranh cãi thời gian qua.

Đề xuất tăng lương để chặn làn sóng giáo viên nghỉ việc

Trà My |

Chật vật với chuyện “cơm áo gạo tiền”, không ít các thầy cô đã từ bỏ con đường dạy học để rẽ nhánh sang hướng đi khác. Nhiều thầy cô đề xuất tăng lương để chặn "làn sóng" giáo viên nghỉ việc.

Điểm mặt 3 ngành học có điểm chuẩn cao chót vót

Vân Trang |

Dưới đây là những ngành có điểm chuẩn cao chót vót năm 2022 mà thí sinh có thể tham khảo để làm căn cứ lựa chọn ngành, nghề.

Địa phương duy nhất miễn học phí 100% cho học sinh các cấp

Vân Trang |

Theo ghi nhận của Lao Động, đến thời điểm hiện tại, có duy nhất 1 địa phương miễn 100% học phí cho học sinh các cấp.