Môi giới bất động sản mừng rỡ vì túc tắc có giao dịch

Tuyết Lan |

Sau thời gian dài thị trường trầm lắng, một số môi giới bất động sản cho biết đang dần xuất hiện lại các giao dịch.

Ròng rã "chăm khách" chờ giao dịch

Thời gian qua thị trường bất động sản trầm lắng khiến những người làm nghề môi giới lâm vào cảnh khó khăn. Khi gam màu thị trường vẫn chưa có sự thay đổi rõ rệt, nhà đầu tư chủ yếu thăm dò thị trường, ít người đưa ra quyết định xuống tiền.

Anh Nguyễn Thành Văn – môi giới bất động sản tại Hà Nam - cho biết, hơn một năm qua anh phải mang tiền nhà đi chạy quảng cáo và chăm sóc khách hàng để giữ mối làm ăn. Sau thời gian dài không có người xuống tiền, thời gian gần đây giao dịch đã "túc tắc" trở lại.

“Từ đầu năm 2022, giao dịch ít dần và gần như không có. Nhiều lúc tôi chán nản muốn bỏ nghề nhưng vẫn cố bám trụ. Thời gian vừa qua Chính phủ có nhiều chính sách gỡ vướng về pháp lý, tín dụng nên thị trường bất động sản có khởi sắc, tâm lý nhà đầu tư cải thiện. Nhờ vậy tôi đã chốt được 4 lô đất ở Thanh Liêm (Hà Nam) cho khách quen. 4 lô đất này khách sử dụng đòn bẩy tài chính phải bán cắt lỗ nên giá giảm sâu, bán được nhanh.

Tôi mất cả nửa năm vừa rồi để tìm lô đất phù hợp với nhu cầu và tài chính cho khách đầu tư. Tìm được khu đất, tôi phải tự đi chụp ảnh lô đất và gửi các giấy tờ pháp lý cho khách. Nếu thời điểm này khách đồng ý đi xem là đã thành công được một nửa" - anh Văn cho biết.

Anh Văn nói thêm phải tác động, thuyết phục chủ đất giảm giá để khách sớm chốt cọc: “Hiện nay thị trường có khởi sắc nhưng chưa đáng kể. Nhiều môi giới đăng lên mạng xã hội 1 tháng chốt được 5 – 6 lô đất, tiền cọc vào tài khoản liên tục đều là chiêu trò "sống ảo", không có thật. Môi giới có trung bình 1 giao dịch/tháng đã gọi là giỏi và làm ăn được” – anh Văn nói.

Trong khi đó anh Nguyễn Ngọc Đỉnh – Giám đốc văn phòng bất động sản tại Hoà Lạc vui mừng cho biết 2 tháng gần đây công ty "đã nhìn thấy tia sáng để duy trì".

“Nhân viên môi giới văn phòng bất động sản của tôi đã bắt đầu rục rịch quay trở lại làm việc. Lượng khách hỏi tham khảo thông tin nhiều hơn, không còn ảm đạm như trước.

Thực tế, ở Hoà Lạc có Đại học Quốc gia Hà Nội và Khu Công nghệ cao nên khách hàng có nhu cầu đầu tư vẫn tương đối lớn. Chủ yếu nhu cầu của nhà đầu tư là mua đất nền để sau này làm nhà cho con hoặc xây trọ kinh doanh. Nhiều nhà đầu tư đã rục rịch xuống tiền xây nhà trọ để kịp tiến độ của Đại học Quốc gia Hà Nội. Văn phòng tôi có 10 người, trung bình 1 tháng cũng có khoảng 4 – 5 giao dịch” – anh Đỉnh chia sẻ.

Theo anh Đỉnh số lượng giao dịch hiện tại không bằng 1/5 giao dịch thời kỳ sốt đất năm 2021. Nhớ lại thời kỳ đó, anh Đỉnh và nhân viên không có thời gian rảnh, cả ngày dẫn hàng chục đoàn khách đi xem đất ở các khu Bình Yên, Tân Xã, Thạch Hoà… Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại chỉ cần số lượng giao dịch ít ỏi này đã giúp môi giới trang trải cuộc sống và có động lực bám trụ lại với nghề.

Thời điểm tốt để thanh lọc

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn - nhận định, bản chất nền bất động sản Việt Nam mang tính “chộp giật”. Khi thị trường vào sóng, rất nhiều người không có kiến thức, không kinh nghiệm đều đổ xô đi làm môi giới. Khi thị trường trầm lắng, ngay lập tức phần đông nhóm môi giới “tay ngang” tan rã.

“Đây là một thời điểm tốt để thanh lọc thị trường môi giới bất động sản. Những môi giới bám trụ được với nghề là những người có kiến thức, vững chuyên môn. Bản chất môi giới là những chuyên gia tư vấn, mang lại lợi ích cho cả người bán và nhà đầu tư. Chính vì vậy môi giới chuyên nghiệp cần được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản” – ông Nguyễn Quốc Anh nói.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam sự thiếu nguồn cung phù hợp cộng với dòng tiền yếu và niềm tin bị sụt giảm, khiến cho lượng giao dịch năm 2022 và quý 1/2023 đều có chiều hướng đi xuống.

Cụ thể tỉ lệ hấp thụ chung của toàn thị trường năm 2022 đạt khoảng 39%, tương đương 19.000 giao dịch, chỉ bằng 17% so với lượng giao dịch của năm 2018. Tỉ lệ hấp thụ chung của toàn thị trường trong quý 1 năm 2023 chỉ đạt khoảng 11%, tương đương hơn 2.700 giao dịch, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Lo ngại trước áp lực đáo hạn của trái phiếu bất động sản

Bảo Chương |

Doanh nghiệp bất động sản tiếp tục chiếm áp đảo trong nhóm chậm thanh toán trái phiếu vì khó khăn về dòng tiền.

Thị trường bất động sản đang ở vùng đáy

ANH HUY |

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, giá giao dịch các phân khúc từ đất nền, chung cư, nhà ở riêng lẻ trong 6 tháng đầu năm đều có xu hướng giảm so với cùng kỳ. Với những diễn biến giá được ghi nhận như vậy, hiện thị trường bất động sản nằm trong vùng đáy. Đây là thời điểm phù hợp lựa chọn các bất động sản ở thực hoặc đầu tư.

Thị trường bất động sản sẽ ấm trở lại, nhà đầu tư cân nhắc mua từ bây giờ

THÙY TRANG |

Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, thị trường bất động sản tại các địa phương đã qua thời kỳ khó khăn nhất và nhà đầu tư có thể "xuống tiền" từ bây giờ. Nhưng để thị trường sôi động trở lại thì cần thêm thời gian, doanh nghiệp và nhà đầu tư không nên “mơ” về những thời kỳ giao dịch ầm ầm đã qua.

Gia đình liệt sĩ tố người phụ nữ giả hồ sơ nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn

Khánh Linh |

Hà Nam - Gửi đơn đến Báo Lao Động, gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng (tức Dáy), tố bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý) làm giả hồ sơ, giấy tờ để nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn.

Đến Côn Đảo thăm nơi ra đời bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”

Lâm Điền |

Bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” được Phan Châu Trinh sáng tác trong thời gian bị cầm tù tại trại giam Phú Hải, Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).

So kè doanh thu của Coteccons và Ricons giữa lùm xùm yêu cầu phá sản

Đức Mạnh |

Bức tranh tài chính của Coteccons và Ricons được hé lộ khi công bố báo cáo tài chính quý II/2023.

PODCAST: Sinh viên ra trường làm trái ngành liệu có lãng phí?

Nhóm PV |

Tìm được một công việc phù hợp, đúng với chuyên ngành đã học sau khi ra trường là mong ước của hầu hết sinh viên, thế nhưng trong thời buổi thị trường lao động cạnh tranh như hiện nay để tìm được công việc đúng ngành, đúng nghề với ngành học của mình là một việc không hề đơn giản. Chính bởi vậy, nhiều người buộc phải lựa chọn công việc làm trái với ngành học hoặc rẽ ngang sang một hướng hoàn toàn khác.

Dự báo thời tiết hôm nay 2.8: Nhiều khu vực mưa dông xối xả

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 2.8, mưa dông diện rộng; nhiều khu vực trời nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lo ngại trước áp lực đáo hạn của trái phiếu bất động sản

Bảo Chương |

Doanh nghiệp bất động sản tiếp tục chiếm áp đảo trong nhóm chậm thanh toán trái phiếu vì khó khăn về dòng tiền.

Thị trường bất động sản đang ở vùng đáy

ANH HUY |

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, giá giao dịch các phân khúc từ đất nền, chung cư, nhà ở riêng lẻ trong 6 tháng đầu năm đều có xu hướng giảm so với cùng kỳ. Với những diễn biến giá được ghi nhận như vậy, hiện thị trường bất động sản nằm trong vùng đáy. Đây là thời điểm phù hợp lựa chọn các bất động sản ở thực hoặc đầu tư.

Thị trường bất động sản sẽ ấm trở lại, nhà đầu tư cân nhắc mua từ bây giờ

THÙY TRANG |

Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, thị trường bất động sản tại các địa phương đã qua thời kỳ khó khăn nhất và nhà đầu tư có thể "xuống tiền" từ bây giờ. Nhưng để thị trường sôi động trở lại thì cần thêm thời gian, doanh nghiệp và nhà đầu tư không nên “mơ” về những thời kỳ giao dịch ầm ầm đã qua.