Ban tổ chức Miss World Vietnam xin lỗi sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Hoa hậu Ý Nhi

ĐÔNG DU |

Chiều 31.7, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam đã gửi lời xin lỗi đến khán giả sau những phát ngôn thiếu kiểm soát của Hoa hậu Ý Nhi gây tranh cãi thời gian qua.

Trước những tranh cãi của Hoa hậu Ý Nhi về việc phát ngôn thiếu kiểm soát, gây tranh cãi dẫn đến việc cô bị lập nhóm antifan hơn 200 nghìn thành viên, chiều 31.7, ban tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam đã có những phản hồi.

Cụ thể, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam chia sẻ: "Chúng tôi xin lỗi vì những phát ngôn chưa chuẩn của Hoa hậu Ý Nhi đã làm tổn thương nhiều bạn trẻ. Trong suốt những ngày qua, bản thân Ý Nhi đã có sự nhìn nhận lại và hiểu được những điều mình chưa hoàn thiện. Chúng tôi chân thành xin lỗi.

Xin được cảm ơn vì đã góp ý và sẻ chia để Ý Nhi có cơ hội được hoàn thiện bản thân mình".

Ảnh đời thường của Ý Nhi. Ảnh: SV.
Ảnh đời thường của Ý Nhi. Ảnh: SV.

Trước đó, chỉ trong 1 tuần đăng quang, người đẹp đã có những phát ngôn gây mất thiện cảm với công chúng.

Cụ thể, sau đăng quang, Ý Nhi nhận được câu hỏi: "Bạn trai có cần thay đổi gì sau khi cô đăng quang hay không?", người đẹp nêu quan điểm: "Tôi hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai vẫn giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân tôi mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình".

Nhiều khán giả chỉ trích hoa hậu Ý Nhi đang đề cao bản thân, ''đòi hỏi'' người yêu phải thay đổi vì mình.

Trong một cuộc phỏng vấn sau khi đăng quang, Ý Nhi nói: "Trong khi bạn bè đồng trang lứa với tôi chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì tôi đã tham dự cuộc thi hoa hậu. Tôi nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn, khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm thì tôi đã là một hoa hậu. Từ giờ tôi sẽ giữ mình hơn để xứng đáng với cương vị của một hoa hậu".

Phát ngôn của Ý Nhi tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Khán giả để lại nhiều phản ứng trái chiều, đặc biệt là giới trẻ - những người cùng độ tuổi với người đẹp quê Bình Định.

Cũng trong một buổi phỏng vấn, nàng hậu đồng tình với quan điểm "kiều nữ yêu đại gia" - một chủ đề rất nhạy cảm hiện nay. Hoa hậu Ý Nhi thẳng thắn cho rằng việc mọi người so sánh kiều nữ với đại gia giống như câu nói "gió tầng nào gặp mây tầng đó".

"Hoa hậu là một người có nhan sắc, tôi nghĩ là để hoa hậu chọn được một anh đại gia nào đó thì anh đại gia đó cũng phải là một người rất tinh tế, hữu duyên với nhau chứ không phải theo hướng quá tiêu cực như mọi người thường hay nghĩ", cô chia sẻ.

Sau đó, đích thân hoa hậu đã lên tiếng xin lỗi và nhận sai sót về bản thân mình.

Trước những phát ngôn này, Ý Nhi không chỉ bị lập nhóm anti-fan mà cô còn bị nhiều khán giả đề nghị tước vương miện Miss World Vietnam 2023.

Ý Nhi 21 tuổi, đang là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng lần lượt là 79-59-89 cm. Người đẹp sẽ đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2024.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Tân hoa hậu Ý Nhi bị hơn 200.000 antifan tẩy chay và loạt hoa hậu vạ miệng

MINH PHONG |

Từ phát ngôn vạ miệng của Hoa hậu Ý Nhi đến những ồn ào của Hương Giang đã mang đến bài học cho nghệ sĩ Việt về việc cẩn trọng trong phát ngôn.

Hoa hậu Ý Nhi bị lập nhóm anti-fan hơn 100.000 thành viên sau những phát ngôn vạ miệng

NGỌC ANH |

Chỉ một thời gian ngắn, nhóm anti-fan của hoa hậu Ý Nhi đã hơn 100.000 thành viên. Được biết nguyên do chính ở việc người đẹp có những phát ngôn tranh cãi sau đăng quang Miss World Vietnam 2023.

Ồn ào bủa vây hoa hậu Ý Nhi sau đăng quang Miss World Vietnam 2023

NGỌC ANH |

Hoa hậu Ý Nhi liên tục gây tranh cãi vì những phát ngôn của mình trước công chúng sau đăng quang Miss World Vietnam 2023.

Cấu trúc khác thường của cơn bão gần Trung Quốc

Thanh Hà |

Bão Khanun có cấu trúc thành mắt bão (nằm ngay sát mắt bão) khác thường, giống như một cơn bão nhỏ trong một cơn bão lớn hơn. Ảnh vệ tinh cho thấy giữa 2 thành mắt bão có "con hào" rộng hơn 90 hải lý.

3 ngày ngắm trọn vẻ đẹp non nước Cao Bằng

Linh Boo |

Cao Bằng sắp vào thời điểm đẹp nhất trong năm khi lúa bắt đầu chín vàng trên các thửa ruộng bậc thang… thu hút du khách tới check-in, khám phá.

Bản tin công đoàn: Thống nhất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xuống 75

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký quy chế phối hợp; Thống nhất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí từ 80 xuống 75; Công đoàn chung tay hỗ trợ gia đình nữ công nhân nghèo,...

Thiếu giáo viên trầm trọng nhưng sinh viên sư phạm vẫn thất nghiệp

Vân Trang |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tình trạng thiếu giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông công lập trên cả nước tiếp tục gia tăng.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và vợ ly thân

Khánh Minh |

Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo ly thân vợ, bà Sophie Grégoire Trudeau.

Tân hoa hậu Ý Nhi bị hơn 200.000 antifan tẩy chay và loạt hoa hậu vạ miệng

MINH PHONG |

Từ phát ngôn vạ miệng của Hoa hậu Ý Nhi đến những ồn ào của Hương Giang đã mang đến bài học cho nghệ sĩ Việt về việc cẩn trọng trong phát ngôn.

Hoa hậu Ý Nhi bị lập nhóm anti-fan hơn 100.000 thành viên sau những phát ngôn vạ miệng

NGỌC ANH |

Chỉ một thời gian ngắn, nhóm anti-fan của hoa hậu Ý Nhi đã hơn 100.000 thành viên. Được biết nguyên do chính ở việc người đẹp có những phát ngôn tranh cãi sau đăng quang Miss World Vietnam 2023.

Ồn ào bủa vây hoa hậu Ý Nhi sau đăng quang Miss World Vietnam 2023

NGỌC ANH |

Hoa hậu Ý Nhi liên tục gây tranh cãi vì những phát ngôn của mình trước công chúng sau đăng quang Miss World Vietnam 2023.