Ninh Thuận lý giải lý do hủy thông báo thu hồi đất xây nhà máy điện hạt nhân

Hữu Long |

Việc Ninh Thuận quyết định hủy các thông báo thu hồi đất xây 2 dự án điện hạt nhân dựa trên nghị quyết của Quốc hội và quy hoạch sử dụng đất của địa phương đến năm 2030.

Ngày 31.7, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản cung cấp thông tin liên quan đến Thông báo số 74 (tháng 7.2023) về việc hủy các Thông báo thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 (huyện Thuận Nam và huyện Ninh Hải).

Trước đó vào năm 2009, Quốc hội, Chính phủ đã có Nghị quyết và chủ trương về đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Người trong vùng quy hoạch bày tỏ niềm vui khi nghe thông báo hủy thu hồi đất xây nhà máy điện hạt nhân. Ảnh: Hữu Long
Người trong vùng quy hoạch bày tỏ niềm vui khi nghe thông báo hủy thu hồi đất xây nhà máy điện hạt nhân. Ảnh: Hữu Long

Trên cơ sở quy hoạch địa điểm được Bộ Công Thương phê duyệt (năm 2010), tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Thông báo số 86 thu hồi 540ha đất tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Thông báo số 87 thu hồi 550ha đất tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Đến năm 2015, Bộ Công Thương ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Sau đó, tỉnh Ninh Thuận có Thông báo số 49 điều chỉnh diện tích đất thu hồi tại Thông báo số 86, 87.

Cụ thể, địa phương điều chỉnh diện tích đất thu hồi thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 từ 540ha xuống còn 427ha; điều chỉnh diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 từ 550ha xuống còn 404ha.

Căn cứ các Thông báo Thu hồi đất của tỉnh Ninh Thuận, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác kiểm kê, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất.

Tuy vậy, từ khi có các thông báo thu hồi đất đã hơn 10 năm, nhân dân trong vùng dự án gặp khó khăn về đời sống, kinh tế, xã hộI; bị hạn chế quyền sử dụng đất, không được khà nước đầu tư cơ sở hạ tầng.

Chưa hết, từ khi công bố quy hoạch địa điểm 2 dự án nhà máy điện hạt nhân, các nhà đầu tư quan ngại nên việc thu hút đầu tư vào tỉnh nói chung và nhất là 2 khu vực quy hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải thích về các căn cứ pháp lý để địa phương ban hành Thông báo số 74 về huỷ các thông báo thu hồi đất đã ban hành liên quan đến khu vực quy hoạch xây dựng các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Cụ thể, địa phương căn cứ vào Nghị quyết năm 2016 của Quốc hội về dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận.

Ngoài ra, theo hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thuận Nam và Ninh Hải (phê duyệt năm 2022), các khu vực này được cập nhật theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận đến năm 2035 và được quy hoạch giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng đất, không còn quy hoạch mục đích đất năng lượng...

Từ những cơ sở trên, việc tỉnh Ninh Thuận ban hành thông báo số 74 về việc hủy các Thông báo thu hồi đất để bồi 4 thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 là đảm bảo về mặt cơ sở pháp lý.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hủy thông báo thu hồi đất làm điện hạt nhân là quyết định thuận lòng dân

Hữu Long |

Nhận các thông báo hủy thông báo thu hồi đất xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, đa phần người dân xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam) và xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải) đều bày tỏ niềm vui, đồng thuận.

Công an Ninh Thuận phản hồi vụ người phụ nữ bị bắt cóc sang Campuchia

Hữu Long |

Công an tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục xác minh, điều tra liên quan đến sự việc người phụ nữ ở TP Phan Rang - Tháp Chàm bị bắt cóc sang Campuchia.

Điện mặt trời ngàn tỉ ở Ninh Thuận chồng trên quy hoạch hồ thủy lợi Tân Mỹ

Hữu Long |

Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân Solar Ninh Thuận có vốn đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng. Dự án này từ đầu xây dựng trên quy hoạch hồ thủy lợi Tân Mỹ, lo ngại gây mất an toàn hồ đập. Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, dự án này nằm trong danh sách Bộ Công an đang xác minh, điều tra.

Mưa lớn gây ngập, người dân vất vả qua cầu Vĩnh Tuy, Chương Dương

Thế Kỷ |

Hà Nội - Cơn mưa lớn chiều tối nay (1.8) khiến một số khu vực ở quận Long Biên xảy ra ngập, các phương tiện di chuyển khó khăn, đặc biệt qua cầu Vĩnh Tuy, cầu Chương Dương.

Chung cư cao cấp Hà Nội cho thuê theo ngày, tặng nơi đỗ ôtô vẫn ế ẩm

Thu Giang |

Có giá thuê hàng chục triệu đồng/tháng, nhiều căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn Hà Nội đang phải cho thuê theo ngày, giảm tiền đặt cọc, miễn phí dịch vụ, tặng chỗ để ôtô dưới hầm nhằm thu hút khách thuê.

Tin 20h: Lao động hưởng lợi nhờ rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 1.8: Chợ “tiền tỉ” Tây Mỗ bỏ hoang, tiểu thương lý giải nguyên nhân; Chấp nhận “luật ngầm”, người bán vé số dạo ốm đau cũng không dám nghỉ; Lao động hưởng lợi nhờ rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội...

Khách Việt có thể xin visa điện tử vào Nga từ 1.8

Nhật Hạ |

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký sắc lệnh đưa Việt Nam, Campuchia, Myanmar vào danh sách quốc gia có công dân được cấp visa điện tử.

Ngang nhiên "chặt chém" giá gửi xe tại cổng các bệnh viện tại Hà Nội

HOÀI LUÂN - THUỲ DƯƠNG |

Để có chỗ gửi xe vào khám bệnh tại một số bệnh viện trong nội thành Hà Nội, nhiều người dân phải "ngậm đắng nuốt cay" trả số tiền gấp nhiều lần so với quy định.

Hủy thông báo thu hồi đất làm điện hạt nhân là quyết định thuận lòng dân

Hữu Long |

Nhận các thông báo hủy thông báo thu hồi đất xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, đa phần người dân xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam) và xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải) đều bày tỏ niềm vui, đồng thuận.

Công an Ninh Thuận phản hồi vụ người phụ nữ bị bắt cóc sang Campuchia

Hữu Long |

Công an tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục xác minh, điều tra liên quan đến sự việc người phụ nữ ở TP Phan Rang - Tháp Chàm bị bắt cóc sang Campuchia.

Điện mặt trời ngàn tỉ ở Ninh Thuận chồng trên quy hoạch hồ thủy lợi Tân Mỹ

Hữu Long |

Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân Solar Ninh Thuận có vốn đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng. Dự án này từ đầu xây dựng trên quy hoạch hồ thủy lợi Tân Mỹ, lo ngại gây mất an toàn hồ đập. Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, dự án này nằm trong danh sách Bộ Công an đang xác minh, điều tra.