Dự đoán điểm chuẩn ngành Báo chí, truyền thông năm 2023

Vân Trang |

Chuyên gia dự đoán, điểm chuẩn vào các trường đại học đào tạo ngành báo chí, truyền thông năm nay có thể tăng nhẹ 0,25 - 0,5 điểm so với năm ngoái.

Nhóm ngành Báo chí, truyền thông nhiều năm trở lại được nhiều thí sinh quan tâm. Số lượng thí sinh ứng tuyển vào nhóm ngành này tăng, khiến điểm chuẩn tăng cao.

Năm 2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có điểm chuẩn dao động từ 22,8 - 29,25 điểm (thang 30 điểm); từ 33,3 - 37,6 điểm theo thang điểm 40.

Ngành Truyền thông đa phương tiện lấy điểm cao nhất là 29,25 điểm (thang 30 điểm) xét tổ hợp C15 (Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội).

Điểm chuẩn Học viện Báo chí tuyên truyền trong 2 năm trở lại.

Năm nay, nhiều ngành của Học viện Báo chí Tuyên truyền có mức điểm sàn cao hơn năm trước 1 - 2 điểm, điều này khiến nhiều thí sinh lo lắng, điểm chuẩn đầu vào sẽ tăng cao.

Đại diện Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự báo điểm chuẩn năm nay của trường sẽ tăng hơn năm ngoái, thậm chí tăng mạnh đối với những ngành hot.

Đặc biệt những ngành học nhận được nhiều sự quan tâm như Báo chí, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ quốc tế... điểm chuẩn sẽ tăng mạnh.

Bên cạnh đó, khối ngành lý luận của nhà trường dự kiến cũng sẽ có những biến động về điểm chuẩn khi ngày càng được sự quan tâm lớn của các thí sinh.

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội dự đoán điểm chuẩn vào trường năm nay giảm.

Năm ngoái, ba ngành có điểm chuẩn cao nhất gồm: Hàn Quốc học, Đông phương học; Quan hệ công chúng, cùng lấy 29,95 điểm. Các ngành Quốc tế học, quản trị văn phòng (khối C00) 29 điểm.

Điểm trúng tuyển ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lên đến 29,9 điểm ở tổ hợp C00, ở các tổ hợp môn khác điểm chuẩn không cao bằng. Do đó, thí sinh vẫn có thể ứng tuyển vào ngành này.

Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn nhấn mạnh, đây chỉ là dự đoán, điểm tăng hay giảm còn phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký nhiều hay ít. Thí sinh nên đặt những nguyện vọng mong muốn theo học nhất lên hàng đầu với thứ tự hợp lý.

Thạc sĩ Trần Nam - Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) dự đoán, điểm chuẩn năm nay của trường tương đương năm ngoái hoặc tăng nhẹ. Đặc biệt với các ngành hot như báo chí, truyền thông.

Cụ thể, với những ngành xét tuyển bằng tổ hợp khối C00 (Văn, Sử, Địa) và D01 (Toán, Văn, Anh) có khả năng giữ nguyên hoặc tăng, giảm trong biên độ từ 0,5 - 1 điểm.

Năm ngoái, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp của trường dao động 20 - 28,25 điểm, cao nhất là ngành Báo chí ở tổ hợp C00.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Học phí năm 2023 tại các tỉnh thành trên cả nước

Vân Trang |

Hà Nội và một số tỉnh thành đã công bố mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Thí sinh không nên chọn trường theo hiệu ứng đám đông

Tường Vân |

Nhiều thí sinh lựa chọn ngành nghề theo sở thích, đam mê. Nhưng cũng không ít em chọn nghề chạy theo hiệu ứng đám đông.

Điểm chuẩn Trường Đại học Thuỷ Lợi sẽ tăng hay giảm?

Vân Trang |

Thầy Nguyễn Đình Trinh – Phó trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Thuỷ Lợi cho rằng, điểm chuẩn năm nay của trường không có nhiều thay đổi so với năm ngoái.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu điều tra viên phải truy nộp hơn 18 tỉ lừa đảo

Việt Dũng |

Hoàng Văn Hưng - cựu điều tra viên bị TAND Hà Nội tuyên phạt tù chung thân tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và buộc bị cáo phải truy nộp hơn 18 tỉ đồng trong vụ chuyến bay giải cứu.

Bản tin công đoàn: Công nhân thất nghiệp, chủ trọ, người buôn bán cũng ế ẩm

NHÓM PV |

Bản tin Công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Diễn đàn Người lao động - kênh quan trọng để Quốc hội xem xét nội dung công tác lập pháp; Công nhân thất nghiệp, chủ trọ và người buôn bán cũng ế ẩm; Chỉ chưa đầy 30% lao động còn tin vào doanh nghiệp cắt giảm nhân sự;...

23 chủ doanh nghiệp tại Ninh Bình bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình đã ban hành trên 2.000 quyết định cưỡng chế tài khoản, 78 quyết định cưỡng chế hóa đơn và công khai thông tin của 640 lượt người nợ thuế, đồng thời đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với 23 cá nhân là chủ doanh nghiệp nợ thuế.

Xe chở đất quần thảo, cày nát đường dân sinh

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Đường trục đường chính tại xã Tân Hòa (huyện Phú Bình) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nắng bụi mưa lầy. Theo người dân phản ánh, nguyên nhân nằm ở những đoàn xe tải đêm ngày nối đuôi nhau chở đất qua khu vực này.

Điểm mặt 3 ngành học có điểm chuẩn cao chót vót

Vân Trang |

Dưới đây là những ngành có điểm chuẩn cao chót vót năm 2022 mà thí sinh có thể tham khảo để làm căn cứ lựa chọn ngành, nghề.

Học phí năm 2023 tại các tỉnh thành trên cả nước

Vân Trang |

Hà Nội và một số tỉnh thành đã công bố mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Thí sinh không nên chọn trường theo hiệu ứng đám đông

Tường Vân |

Nhiều thí sinh lựa chọn ngành nghề theo sở thích, đam mê. Nhưng cũng không ít em chọn nghề chạy theo hiệu ứng đám đông.

Điểm chuẩn Trường Đại học Thuỷ Lợi sẽ tăng hay giảm?

Vân Trang |

Thầy Nguyễn Đình Trinh – Phó trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Thuỷ Lợi cho rằng, điểm chuẩn năm nay của trường không có nhiều thay đổi so với năm ngoái.